MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga mời lãnh đạo siêu cường dầu mỏ đang mâu thuẫn với phương Tây dự hội nghị thượng đỉnh BRICS: Một bước ngoặt sắp diễn ra?

19-08-2024 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Iran và Nga có khả năng hoàn tất một thoả thuận toàn diện trong hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào tháng 10 năm 2024.

Nga mời lãnh đạo siêu cường dầu mỏ đang mâu thuẫn với phương Tây dự hội nghị thượng đỉnh BRICS: Một bước ngoặt sắp diễn ra?- Ảnh 1.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với IRNA, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã chúc mừng người đồng cấp Masoud Pezeshkian về chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran vừa qua. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cũng đã ngỏ lời mời Tổng thống Pezeshkian tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Đại sứ Jalali cho biết: “Lần đầu tiên trong vai trò chủ tịch luân phiên, Nga dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan từ ngày 22-24/10/2024”.

Ông cũng lưu ý rằng các nhà lãnh đạo BRICS sẽ tham gia thảo luận và giải quyết các vấn đề quan trọng trong hội nghị thượng đỉnh năm 2024 tại Kazan.

Về mốc thời gian ký kết toàn diện giữa Nga và Iran, Đại sứ Jalali chỉ ra rằng bộ ngoại giao của cả hai quốc gia đã phê duyệt văn bản này. Nhưng các thủ tục lập pháp phải được hoàn tất trước khi việc ký kết diễn ra.

Ông cũng gợi ý rằng Iran và Nga có khả năng hoàn tất thoả thuận toàn diện trong hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Trước đó, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran – Ali Bagheri Kani – đã nhận xét rằng sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa Iran và Nga phản ánh cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo hai nước trong việc tăng cường quan hệ song phương và tận dụng mọi cơ hội có sẵn vì lợi ích của quốc gia.

Năm 2024, Iran và Nga đang trong quá trình hoàn thiện thoả thuận hợp tác toàn diện mới nhằm thay thế thoả thuận 20 năm trước. Thoả thuận mới này nhằm mở rộng phạm vi và chiều sâu trong các nỗ lực hợp tác của họ.

Thoả thuận này dự kiến củng cố mối quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự được tăng cường giữa hai quốc gia. Thoả thuận này nhấn mạnh mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Tehran và Moscow, đặc biệt là phản ứng với các chính sách và lệnh trừng phạt của phương Tây. Các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác bao gồm công nghệ quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và liên minh kinh tế.

Thoả thuận này đại diện cho một sáng kiến chiến lược của cả hai nước, nhằm mục đích tăng cường ảnh hưởng của họ trên trường toàn cầu và giảm sự thống trị của phương Tây.

Theo Tehran Tines

Anh Dũng

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
Trở lên trên