MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

07-06-2023 - 06:38 AM | Tài chính quốc tế

Phía Ukraine cho rằng Nga chịu trách nhiệm về vụ đập Kherson bị vỡ. Theo Ukraine, đập vỡ tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên quan chức Nga ở Kherson cho rằng tính mạng người dân không bị đe dọa và họ đã có phương án sơ tán cần thiết.

Tình hình khẩn cấp

Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, tổng cộng 742 cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực Kherson sau một con đập lớn và nhà máy thủy điện đã bị phá hủy vào đầu ngày 6/6. Họ đã sơ tán người dân ở bở Tây của sông Dnieper ở Kherson. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko bày tỏ lo lắng cho những người còn ở lại bờ Đông, nơi Nga đang kiểm soát.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson - Ảnh 1.

Đoạn bị vỡ của đập Nova Kakhovka ở Kherson. Ảnh: DDGeopolitics.

Theo Bộ Nội vụ Ukraine, khoảng 80 khu định cư (phần lớn nắm dưới quyền kiểm soát của Nga) nằm trong vùng ngập lụt tiềm tàng.

Theo thông báo của bộ này trên mạng Telegram, “nước đang đổ tới, tình hình phức tạp do một số con đường đã bị cuốn trôi”.

Trong thông cáo cũng qua mạng Telegram, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine nhận định việc đập bị phá hủy tạo ra “mối nguy hiểm chết người” cho các công dân Ukraine ở hai bên bờ sông Dnieper, “ảnh hưởng đến hệ sinh thái của toàn bộ khu vực Biển Đen”, và làm tăng nguy cơ “thảm họa hạt nhân”.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson - Ảnh 2.

Hình ảnh vệ tinh về đập Nova Kakhovka ở Kherson. Nguồn: Maxar.

Ukraine quy trách nhiệm cho Nga

Tình báo quân sự Ukraine tuyên bố các lực lượng Nga đã cho nổ tung con đập Nova Kakhovka trong “cơn hoảng loạn”.

Trong khi đó, Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, nói rằng việc phá đập sẽ “tạo trở ngại” cho cuộc phản công của Ukraine. Ông này nhận định, điều này cho thấy “Kremlin không tư duy ở cấp chiến lược mà chỉ dừng lại ở lợi ích tình thế ngắn hạn”.

Tuy nhiên, Andrey Alekseenko - quan chức phe Nga ở Kherson, cho rằng “không có mối đe dọa nào đối với tính mạng người dân”. Ông cho biết thêm, nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp đang kiểm soát mực nước trên sông Dnieper, và nếu cần thiết, họ sẽ sơ tán dân ở các làng hai bên sông, xe buýt đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó.

Phía Nga nói gì?

Hãng Thông tấn Nga RIA dẫn lời Thị trưởng thành phố Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm cho biết phần trên của con đập đã bị phá hủy do pháo kích từ phía Ukraine và việc phá hủy con đập là “hành động khủng bố nghiêm trọng”.

Trước đó, thị trưởng này phủ nhận việc con đập bị phá hủy.

Quan chức thân Nga tại Zaporizhzhia nói rằng nhà máy điện hạt nhân tại đây không gặp nguy hiểm.

Theo Trung Hiếu

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên