MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga xóa, giãn nợ 684 triệu USD cho Somalia, tặng trực thăng cho tổng thống Zimbabwe

28-07-2023 - 14:20 PM | Tài chính quốc tế

Thỏa thuận giữa Somalia và Nga được hoàn tất bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở St Petersburg, với một phần khoản nợ được xóa ngay lập tức.

Trong khi đó, phần còn lại của khoản nợ "khủng" này sẽ được gia hạn thanh toán.

"Bước đi này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành quá trình xóa nợ của đất nước" - hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Somalia Bihi Egeh.

Nga xóa, giãn nợ 684 triệu USD cho Somalia, tặng trực thăng cho tổng thống Zimbabwe - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở St Petersburg hôm 27-7 - Ảnh: SPUTNIK

Thỏa thuận xóa, giãn khoản nợ 684 triệu USD được ký kết giữa ông Egeh và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Timur Maksimov, liên quan đến các khoản vay của Câu lạc bộ Paris - Phó Thủ tướng Somalia Salah Ahmed Jama nói với đài RIA Novosti.

Sau nội chiến, Somalia đang tìm cách để xóa các khoản nợ nước ngoài theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Sáng kiến các nước nghèo mắc nợ nặng nề của Ngân hàng thế giới (WB).

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tận dụng hội nghị thượng đỉnh ở St Petersburg để tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Phi và đẩy lùi những nỗ lực cô lập Moscow của phương Tây, liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Thông tin Zimbabwe cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa một chiếc trực thăng, như một món quà.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Zimbabwe đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở St Petersburg, theo hãng tin TASS.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thương mại quốc tế Zimbabwe Frederick Shava cho biết nước này đang mua thêm máy bay trực thăng do Nga sản xuất.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi diễn ra tại trung tâm hội nghị Expoforum ở St Petersburg vào ngày 27 và 28-7.

Theo Anh Thư

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên