MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngân hàng chính sách

Vì sao chưa doanh nghiệp nào vay được gói 16.000 tỉ đồng để trả lương cho nhân viên?

Vì sao chưa doanh nghiệp nào vay được gói 16.000 tỉ đồng để trả lương cho nhân viên?

16/06/2020 15:15

Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay chưa doanh nghiệp nào vay được gói tín dụng 16.000 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Doanh nghiệp khó đáp ứng điều kiện vay gói hỗ trợ lãi suất 0%

Doanh nghiệp khó đáp ứng điều kiện vay gói hỗ trợ lãi suất 0%

01/06/2020 22:37

Sau 1 tháng triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, đến nay TP.HCM chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ xin vay nguồn vốn này.

Gói vay trả lương lãi suất 0%: Doanh nghiệp lo khó tiếp cận

Gói vay trả lương lãi suất 0%: Doanh nghiệp lo khó tiếp cận

21/04/2020 09:06

Sau 3 tháng dịch bệnh diễn ra tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp (DN) đang “đói” nguồn thu nên rất trông chờ vào gói vay ưu đãi với lãi suất 0% để trả lương, giữ chân người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, theo các DN, điều họ băn khoăn nhất hiện nay là thủ tục và tiến độ giải ngân của gói vay này.

Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

20/11/2019 08:26

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020.

TP.HCM phân bổ 10 tỷ cho vay mua nhà ở xã hội, lãi suất 4,8%/năm

TP.HCM phân bổ 10 tỷ cho vay mua nhà ở xã hội, lãi suất 4,8%/năm

31/10/2019 14:22

Số tiền này được phân bổ cho các quận huyện, tuy vậy có địa phương hạn mức chỉ 200 triệu đồng.

Hai ngân hàng cùng sở hữu Nhà nước, chung định hướng, mục tiêu hoạt động: Một đằng nợ xấu hơn 17%, một bên chưa đến 1%

Hai ngân hàng cùng sở hữu Nhà nước, chung định hướng, mục tiêu hoạt động: Một đằng nợ xấu hơn 17%, một bên chưa đến 1%

17/10/2019 13:09

Cùng làm Ngân hàng chính sách nhưng VDB với đối tượng phục vụ chủ yếu là các hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu theo quy định thì nợ xấu hơn 17%, còn NHCSXH cho vay người nghèo thì nợ xấu chưa đến 1%.

Làng nghề bánh đa Lộ Cương trụ vững trước thách thức của đô thị hóa

Làng nghề bánh đa Lộ Cương trụ vững trước thách thức của đô thị hóa

04/10/2019 11:34

Bánh đa Lộ Cương nổi tiếng không chỉ trong tỉnh Hải Dương mà nhiều địa phương trong cả nước.

Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo

Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo

23/09/2019 22:44

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị HĐND, UBND các địa phương tiếp tục dành một phần nguồn vốn thích đáng từ ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Tối thiểu mỗi địa phương khó đến mấy cũng phải có 100 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bảo lãnh Chính phủ tác động thế nào đến nợ công?

Bảo lãnh Chính phủ tác động thế nào đến nợ công?

05/08/2019 09:25

Tính đến ngày 31/12/2018, ước tổng dư nợ được Chính phủ bảo lãnh là khoảng 435.372 tỷ đồng (giảm khoảng 18.550 tỷ đồng so với năm 2017)...

Thủ tướng bổ nhiệm TGĐ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm TGĐ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

11/06/2019 13:36

Ông Đào Quang Trường, thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức TGĐ VDB kể từ ngày 7/6.

Thủ tướng: Không để người nghèo vay tiền về cất vào ống nứa, bỏ trên gác bếp rồi quay lại trả cho ngân hàng

Thủ tướng: Không để người nghèo vay tiền về cất vào ống nứa, bỏ trên gác bếp rồi quay lại trả cho ngân hàng

11/02/2019 16:28

Ngân hàng chính sách có nhiệm vụ quan trọng trong chủ trương giảm nghèo bền vững. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ kỹ thuật cho người vay vốn, vừa làm tín dụng, vừa hướng dẫn sản xuất chứ không để tình trạng tiền vay về cất vào ống nứa, bỏ trên gác bếp rồi sau quay lại, trả cho NHCSXH.

Ngành ngân hàng lên kế hoạch "tuyên chiến" với tín dụng đen

Ngành ngân hàng lên kế hoạch "tuyên chiến" với tín dụng đen

24/12/2018 11:35

Các ngân hàng thương mại, công ty tài chính đến cả ngân hàng chính sách sẽ tham gia kế hoạch...

Cho vay nhà ở xã hội: Nóng vội dễ xảy ra sai sót, sai đối tượng

Cho vay nhà ở xã hội: Nóng vội dễ xảy ra sai sót, sai đối tượng

02/10/2018 14:02

Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển quản lý nhà ở xã hội đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai được hơn 5 tháng và đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là cán bộ công nhân viên, lực lượng sỹ quan trên cả nước.

Vì sao nhiều ngân hàng vẫn hăng hái với vùng sâu, vùng xa?

Vì sao nhiều ngân hàng vẫn hăng hái với vùng sâu, vùng xa?

23/09/2018 14:31

Sau giai đoạn khủng hoảng tài chính vừa qua, thực tế đã cho thấy tỷ lệ nợ khó đòi từ các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa thường xuyên ở mức thấp so với nhiều khu vực khách hàng khác.

Dư nợ NHCSXH tại khu vực Bắc Trung Bộ cao nhất cả nước

Dư nợ NHCSXH tại khu vực Bắc Trung Bộ cao nhất cả nước

18/09/2018 21:46

So với các vùng miền khác, dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại Bắc Trung Bộ cao nhất cả nước, đạt mức hơn 46,5 nghìn tỷ đồng.

6 tháng, 4 hiệp định vay ODA trị giá 193 triệu USD đã được ký

6 tháng, 4 hiệp định vay ODA trị giá 193 triệu USD đã được ký

20/07/2018 07:58

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017...

Chia nhau 50 tỷ đồng gói vay mua nhà xã hội ở Hà Nội

Chia nhau 50 tỷ đồng gói vay mua nhà xã hội ở Hà Nội

25/05/2018 15:38

Nguồn vốn ít ỏi chỉ dành cho người mua nhà thuộc đối tượng được vay, không dành cho các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội. Ước tính chỉ khoảng 150 người có thể tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi này trong hàng nghìn trường hợp có nhu cầu vay vốn mua nhà xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Khách hàng phải gửi tiết kiệm mới được vay mua nhà xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội nói gì?

Khách hàng phải gửi tiết kiệm mới được vay mua nhà xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội nói gì?

13/04/2018 10:09

Dù được vay vốn với lãi suất thấp, nhưng hiện vẫn còn có nhiều ý kiến băn khoăn liên quan đến việc người vay vốn phải gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tối thiểu 12 tháng.

Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội: Người già, người nhặt đồng nát khóc ròng

Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội: Người già, người nhặt đồng nát khóc ròng

16/12/2017 09:10

Hàng trăm người già, phụ nữ thôn Châu Mai (xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội) khóc ngất vì cả đời chắt bóp, vay nợ ngân hàng… góp hụi bỗng chốc tay trắng.

Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống NHCSXH đã giảm từ 13,75% xuống còn 0,81%

Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống NHCSXH đã giảm từ 13,75% xuống còn 0,81%

09/11/2017 09:07

Các chuyên gia đều có chung nhận định rằng, cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách thời gian qua đã không ngừng được củng cố và nâng cao.

Trở lên trên