MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhà nước vừa bơm hơn 2.900 tỷ vào thị trường

25-01-2022 - 12:28 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa bơm hơn 2.900 tỷ vào thị trường

Trong ngày 24/1, NHNN đấu thầu mua thành công hơn 2.937 tỷ đồng giấy tờ có giá từ 3 thành viên tham gia, với kỳ hạn 14 ngày và lãi suất 2,5%/năm.

Theo số liệu mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, cơ quan này đã bơm hơn 2.937 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong ngày hôm qua thông qua kênh thị trường mở (OMO).

Cụ thể, trong ngày 24/1, NHNN đấu thầu mua thành công 2.937,43 tỷ đồng giấy tờ có giá từ 3 thành viên tham gia, với kỳ hạn 14 ngày và lãi suất 2,5%/năm. Qua đó đưa tổng lượng tín phiếu đang lưu hành thông qua kênh OMO lên 4.037 tỷ đồng.

Trong tuần trước, nhà điều hành cũng đã cho các tổ chức tín dụng vay 1.060 tỷ với lãi suất 2,5% và kỳ hạn 28 ngày.

Hoạt động động bơm thanh khoản của NHNN diễn ra trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cao điểm thanh toán cận Tết Nguyên đán khiến lãi suất liên ngân hàng bật tăng, đặc biệt tại các kỳ hạn dài.

Trước đó, cơ quan này cũng đã bơm gần 10.000 tỷ vào hệ thống ngân hàng trong những phiên giao dịch cuối cùng năm 2021, phục vụ cho nhu cầu thanh toán cuối năm. Số tiền này đã đáo hạn và rút ra khỏi hệ thống ngân hàng trong tuần 10/1 – 14/1.

Giới phân tích đánh giá yếu tố mùa vụ trong dịp mua sắm và thanh toán sát kỳ nghỉ Tết nguyên đán là nguyên nhân chính khiến cho lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn có diễn biến tăng nhanh trong thời gian vừa qua. Việc NHNN bơm ròng qua hoạt động thị trường mở đã phần nào hỗ trợ cho thanh khoản thị trường.

"Nhìn chung, áp lực đối với thanh khoản hệ thống chưa lớn và việc thiếu hụt chỉ mang tính cục bộ ở một số ngân hàng", SSI Research nhận định.

https://cafef.vn/ngan-hang-nha-nuoc-vua-bom-hon-2900-ty-vao-thi-truong-20220125101654164.chn

Quốc Thụy

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên