MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Quân đội dự kiến ĐHCĐ thường niên 2020 vào ngày 24/6

30-05-2020 - 15:37 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 3/6/2020.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã chứng khoán MBB) đã ra nghị quyết về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 3/6/2020. Ngày dự kiến tổ chức đại hội là 24/6. Địa điểm tổ chức đại hội sẽ được thông báo sau.

Trước đó MB định tổ chức đại hội cổ đông vào tháng 4 như mọi năm, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải hoãn lại tới tháng 6.

Hiện tại MB chưa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông, tuy nhiên trong báo cáo thường niên 2019 của ngân hàng, chủ tịch Hội đồng quản trị -Thượng tướng Lê Hữu Đức đã nhận định dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường có tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có kinh tế Việt Nam. "Đây là thách thức rất lớn với các mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ Việt Nam và ngành ngân hàng, đặc biệt là khả năng tăng trưởng và chất lượng tài sản và nguy cơ nợ xấu tăng cao", ông viết.

Đối với MB, theo chủ tịch HĐQT, năm 2020 là năm bản lề quan trọng để MB phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến lược 2017 – 2021 đã nêu ra vào năm 2021. Hội đồng quản trị đã đặt ra phương châm năm 2020 của MB là Củng cố nền tảng và chuyển dịch số, tăng trưởng toàn diện, hiệu quả và bền vững, trong đó, MB đặt Ngân hàng số là một mục tiêu, chuyển dịch chiến lược tiên quyết cho Chiến lược giai đoạn hiện nay.

Trước đó tại Đại hội thi đua của ngân hàng này tổ chức hồi tháng 1/2020, ông Lưu Trung Thái - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB cũng đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và báo cáo kết quả tổng kết phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024. Theo đó trong năm 2020 MB tiếp tục duy trì tổ chức hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả cao, đặt mục tiêu đạt tổng tài sản tăng khoảng 13%; dư nợ tăng theo đúng quy định của NHNN; kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%; lợi nhuận trước thuế tập đoàn tăng tối thiểu 18,6% (năm 2019 đạt hơn 10.000 tỷ).

Ngọc Thảo

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên