MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngành công thương

Tái cơ cấu ngành Công Thương để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

Tái cơ cấu ngành Công Thương để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

19/01/2023 17:05

Tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành.

7 dự án ngành công thương nợ quá hạn 4.349 tỷ đồng tại VDB

7 dự án ngành công thương nợ quá hạn 4.349 tỷ đồng tại VDB

14/10/2020 14:23

Tại báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các nghị quyết về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước, Chính phủ cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Phát triển đang có khoản nợ 9.773 tỷ đồng (nợ quá hạn là 4.349 tỷ đồng) tại 7 dự án nằm trong 12 dự án thua lỗ ngành Công thương.

Vinachem muốn các dự án yếu kém được vay lãi suất thấp hơn, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Vinachem muốn các dự án yếu kém được vay lãi suất thấp hơn, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

07/09/2019 10:33

Chủ tịch Vinachem cho biết, các dự án của Vinachem mặc dù đã tái hoạt động hiệu quả nhưng tiếp tục gặp khó khăn về vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh vì thỏa thuận với ngân hàng thương mại "thu về 10 phần và chỉ cho vay lại 9 phần" sau mỗi chu kỳ sản xuất.

12 đại dự án ngành Công thương: 2 dự án thoát lỗ, 4 giảm lỗ

12 đại dự án ngành Công thương: 2 dự án thoát lỗ, 4 giảm lỗ

17/05/2019 14:56

Bộ Công Thương cho rằng đến 2020 sẽ xử lý được dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm này theo yêu cầu mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra...

Ngành công thương hướng tới những mục tiêu cao hơn

Ngành công thương hướng tới những mục tiêu cao hơn

11/02/2019 17:54

Năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ, Bộ Công Thương phấn đấu chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8% so với năm 2018; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%...

Bộ Công Thương cảnh báo nhập siêu 3 tỷ USD năm 2019

Bộ Công Thương cảnh báo nhập siêu 3 tỷ USD năm 2019

17/01/2019 19:40

Năm 2019 xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp càng nhiều khó khăn hơn. Thay vì tiếp đà xuất siêu kỷ lục của các năm 2017-2018, xuất khẩu của VIệt Nam có thể sẽ đảo chiều. Nhập siêu dự báo sẽ quay trở lại với khoảng 3 tỷ USD.

Sẽ đề nghị khởi tố một số dự án yếu kém ngành công thương

Sẽ đề nghị khởi tố một số dự án yếu kém ngành công thương

07/06/2018 15:49

Chính phủ tiếp tục báo cáo Quốc hội kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp yếu kém ngành công thương...

Gian nan cứu 4 dự án hóa chất của ngành công thương

Gian nan cứu 4 dự án hóa chất của ngành công thương

10/05/2018 07:59

Trong 12 dự án thua lỗ của ngành công thương, cả 4 nhà máy hóa chất đều hết sức khó khăn trong việc vay vốn để sản xuất - kinh doanh, chưa kể các khoản nợ cũ có khả năng mất vốn.

Sai phạm tại các dự án "đắp chiếu" ngành công thương đã xử lý đến đâu?

Sai phạm tại các dự án "đắp chiếu" ngành công thương đã xử lý đến đâu?

04/05/2018 07:34

Việc kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm đã có một số kết quả ...

Báo cáo việc xử lý tồn tại, yếu kém một số dự án ngành công thương

Báo cáo việc xử lý tồn tại, yếu kém một số dự án ngành công thương

13/03/2018 13:41

Bộ Công Thương phải xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương...

Đạm Hà Bắc - một trong những công ty lỗ nặng nhất ngành Công Thương - chính thức lên sàn với khoản lỗ gần 2.000 tỷ và sẽ tiếp tục lỗ

Đạm Hà Bắc - một trong những công ty lỗ nặng nhất ngành Công Thương - chính thức lên sàn với khoản lỗ gần 2.000 tỷ và sẽ tiếp tục lỗ

26/07/2017 09:49

Thua lỗ kéo dài, nợ vay chồng chất, Đạm Hà Bắc làm sao huy động được vốn để tiếp tục mưu sinh?

Yêu cầu công an, thanh tra vào cuộc vụ 12 dự án thua lỗ

Yêu cầu công an, thanh tra vào cuộc vụ 12 dự án thua lỗ

19/07/2017 07:24

Đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương phải trình Thủ tướng trước ngày 25/7 tới...

Hai DN “nghìn tỉ” ngành công thương được phép phá sản: Hàng nghìn người lao động sẽ ra sao?

Hai DN “nghìn tỉ” ngành công thương được phép phá sản: Hàng nghìn người lao động sẽ ra sao?

11/07/2017 07:17

Trong các phương án giải cứu những dự án nghìn tỉ đắp chiếu, mới đây, Bộ Công Thương đã quyết định cho hai doanh nghiệp lớn là Nhà máy đóng tàu Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) và dự án Ethanol Phú Thọ (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được giải thể. Hai nhà máy trên dù đã tiêu hàng nghìn tỉ đồng nhưng không “cứu được”, song vấn đề hiện nay là hàng nghìn công nhân lao động thuộc hai dự án này sẽ ra sao?

12 dự án ngành Công Thương lỗ hơn 16.000 tỷ

12 dự án ngành Công Thương lỗ hơn 16.000 tỷ

05/07/2017 20:41

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ xử lý các tồn tại yếu kém của một số nhà máy, dự án yếu kém ngành Công Thương đã có những chỉ đạo quyết liệt.

Bộ Chính trị yêu cầu làm rõ sai phạm tại các dự án yếu kém ngành công thương

Bộ Chính trị yêu cầu làm rõ sai phạm tại các dự án yếu kém ngành công thương

20/06/2017 22:11

Bộ Chính trị yêu cầu tiến hành thanh tra, kiểm toán, điều tra để làm rõ những sai phạm, vi phạm pháp luật ở từng dự án, doanh nghiệp, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm minh, sớm hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật...

Xử lí 12 dự án: Chấn chỉnh quản lí, xử lí nghiêm sai phạm

Xử lí 12 dự án: Chấn chỉnh quản lí, xử lí nghiêm sai phạm

05/05/2017 12:16

Dư luận đang rất quan tâm đến việc xử lí 12 dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ thuộc ngành Công Thương, bởi những dự án này đã “ngốn” không ít ngân sách nhà nước. Phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về phương án xử lí “số phận” 12 dự án mà Bộ Công Thương đưa ra mới đây.

Xử lý 12 dự án yếu kém: 15 nhiệm vụ đã quá hạn

Xử lý 12 dự án yếu kém: 15 nhiệm vụ đã quá hạn

21/04/2017 11:00

Sáng 21/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với 16 bộ, cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra, đôn đốc việc xử lý những tồn tại, yếu kém của 12 dự án thuộc ngành công thương.

'Lấy đá ghè chân mình' và món nợ của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

'Lấy đá ghè chân mình' và món nợ của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

04/02/2017 08:30

Tháng giáp Tết, ngành công thương vẫn dồn dập những thông tin kỷ luật cán bộ về những sai phạm và thua lỗ ở các đơn vị trong ngành... Một cuộc cải cách mạnh mẽ bên trong đã công bố nhưng mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức cho Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong năm mới này là vô cùng lớn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thời điểm khó khăn nhất đã qua

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thời điểm khó khăn nhất đã qua

28/01/2017 12:43

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Chính phủ trước thềm năm mới Đinh Dậu về cảm nhận của mình sau 9 tháng ở vị trí lãnh đạo ngành công thương, một ngành được cho là có nhiều vấn đề rất “nóng” trong năm 2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết giai đoạn khó khăn nhất đã qua.

[Infographics] 13 nhóm hàng mục tiêu xuất khẩu tỷ USD năm 2017

[Infographics] 13 nhóm hàng mục tiêu xuất khẩu tỷ USD năm 2017

12/01/2017 09:42

Năm 2017, ngành Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu đạt mức 188 tỷ USD, tăng 6,9% so với năm 2016, trong đó có 13 nhóm mặt hàng có giá trị trên 1,5 tỷ USD./.

Trở lên trên