MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 20/10: Khách sang vẫn đặt hoa nhập khẩu hàng chục triệu, hoa lạ giá bình dân đắt khách

20-10-2021 - 08:10 AM | Thị trường

Ngày 20/10: Khách sang vẫn đặt hoa nhập khẩu hàng chục triệu, hoa lạ giá bình dân đắt khách

Mặc dù lượng khách đặt mua hoa năm nay có giảm đôi chút nhưng tại những cửa hàng chuyên hoa nhập khẩu vẫn nhận được những đơn đặt với giá hàng chục triệu đồng.

Ngày 20/10: Khách sang vẫn đặt hoa nhập khẩu hàng chục triệu, hoa lạ giá bình dân đắt khách - Ảnh 1.

Nhiều mẫu hoa nhập khẩu cho dịp 20/10 trên thị trường năm nay.

Khách đặt bó hoa hàng chục triệu đồng làm quà tặng

Chia sẻ với PV Infonet, chị Trần Vân – đại diện chuỗi cửa hàng hoa nhập khẩu Liti Florist (Hà Nội) cho biết: Với những người yêu hoa, hoa là món quà rất ý nghĩa trong những dịp quan trọng như 20/10. Năm nay lượng khách đặt hoa có giảm nhưng chỉ giảm đôi chút, không đáng kể so với năm trước.

Ngày 20/10: Khách sang vẫn đặt hoa nhập khẩu hàng chục triệu, hoa lạ giá bình dân đắt khách - Ảnh 2.

Bó hoa được kết từ những loại hoa nhập khẩu ở Ecuador, Hà Lan tại chuỗi cửa hàng hoa nhập khẩu Liti có giá gần 6 triệu đồng.


“Bên cạnh những khách mua trực tiếp, năm nay số lượng khách đặt hoa qua các kênh online của cửa hàng rất đông. Các loại hoa nhập khẩu từ Ecuador, Hà Lan như tulip, cẩm tú cầu, hoa hồng, peony... với tông màu hồng, tím, xanh blue... thường được nhiều khách hàng ưa chuộng, lựa chọn. Hay một số hoa dị thảo như king protea, ánh trăng, dephinium, alium, scabiosa... rất đẹp mắt”, chị Vân cho hay.
Ngày 20/10: Khách sang vẫn đặt hoa nhập khẩu hàng chục triệu, hoa lạ giá bình dân đắt khách - Ảnh 3.

Sự kết hợp màu sắc mới lạ của các loại hoa nhập khẩu tại giỏ hoa có giá hơn 4 triệu đồng.


Cũng theo chị Vân, năm nay giá hoa tại hệ thống cửa hàng Liti không tăng giá mà vẫn giữ nguyên. Những lẵng hoa, bó hoa nhập khẩu được thiết kế kiểu mẫu riêng tại Liti có mức giá dao động từ 5-10 triệu đồng, tùy nhu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, chị Vân cho biết, năm nay bên chị vẫn nhận được đơn đặt của các khách hàng nam chịu chơi với những bó hoa tươi đặc biệt, giá hàng chục triệu đồng để tặng người thân.

Ngày 20/10: Khách sang vẫn đặt hoa nhập khẩu hàng chục triệu, hoa lạ giá bình dân đắt khách - Ảnh 4.

Bó hoa giá chục triệu đồng được khách hàng đặt mua trong ngày 20/10.


Bên cạnh hoa tươi, chị Vân cho biết, năm nay có nhiều khách cũng có xu hướng lựa chọn hoa khô vì dòng hoa này thân thiện với môi trường, có độ bền hơn hoa tươi, màu sắc giữ lâu với công nghệ nhuộm màu nguyên bản, mùi hương thoảng nhẹ tự nhiên.

Tại những shop hoa bình dân hơn, sức mua dịp 20/10 năm nay cũng được các cửa hàng hoa cho biết có giảm hơn so với mọi năm.

Chị Phương Linh ở cửa hàng hoa trên phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: Năm nay, giá hoa nhập khẩu có tăng nhưng không đáng kể, chỉ có giá hoa hồng Đà Lạt ở trong nước tăng mạnh hơn trước khoảng 50.000-60.000 đồng/bó chục bông.

Ngày 20/10: Khách sang vẫn đặt hoa nhập khẩu hàng chục triệu, hoa lạ giá bình dân đắt khách - Ảnh 5.

Lẵng hoa 5 triệu đồng được khách đặt tại cửa hàng hoa trên phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội)


Theo chị Linh, dù giá hoa nhập vào tăng nhưng cửa hàng vẫn không dám tăng giá bán với khách vì năm nay dịch bệnh nên số lượng khách đặt mua hoa giảm hơn năm trước khá nhiều.

“Cả khách lẻ lẫn khách hàng là doanh nghiệp dịp lễ năm nay cũng đặt hoa ít hơn. Khách đặt chủ yếu lẵng nhỏ, giá từ 500.000 – 1,5 triệu đồng; vẫn có khách đặt lẵng hoa 3-5 triệu đồng nhưng không nhiều”, chị Linh cho hay.

Bó hoa ‘lạ’ kết từ những chiếc bánh

Ngoài ra, theo quan sát trên thị trường hoa, quà tặng 20/10 năm nay còn xuất hiện những bó hoa khá độc đáo khi được kết thành từ những chiếc bánh đầy màu sắc lạ mắt.

Ngày 20/10: Khách sang vẫn đặt hoa nhập khẩu hàng chục triệu, hoa lạ giá bình dân đắt khách - Ảnh 6.

Thị trường xuất hiện bó hoa ‘lạ’ được kết từ những chiếc bánh đủ màu sắc, ngọt ngào...


Chia sẻ với PV Infonet, chị Lê Hồng Trang – chủ cửa hàng bánh La Rosette Macaron ở Hà Nội - nơi đang bán những bó hoa bánh, hộp quà tặng từ bánh và hoa lụa cho biết: Để phục vụ nhu cầu quà tặng dịp 20/10 này, thiết kế của cửa hàng đã lên ý tưởng “biến” những chiếc bánh Pháp cao cấp đầy màu sắc thành những bông hoa trong các bó hoa 20/10 hay là sự kết hợp độc đáo trong những hộp quà tặng được khách hàng lựa chọn dành tặng sự ngọt ngào đến những người phụ nữ thân yêu của mình.

Theo quan sát, bó hoa được kết từ những chiếc bánh đủ màu sắc, trên mỗi chiếc bánh được trang trí bằng những chữ như chúc mừng 20/10... khá lạ mắt. Giá của mỗi bó này khoảng 400.000 đồng.

Ngày 20/10: Khách sang vẫn đặt hoa nhập khẩu hàng chục triệu, hoa lạ giá bình dân đắt khách - Ảnh 7.

Một sự kết hợp giữa bánh và hoa lụa tạo nên những hộp quà tặng 20/10 ấn tượng.


Ngoài các bó hoa bằng bánh, cửa hàng cũng có các hộp bánh kèm hoa lụa với nhiều kiểu dáng, giá thành khác nhau; mức giá dao động từ 450.000 đồng đến 1,5-2 triệu đồng, phụ thuộc vào kích thước, số lượng bánh.

Đơn cử, hộp bánh và hoa giá 450.000 đồng sẽ gồm 12 chiếc bánh thường hoặc 50 chiếc bánh mini. Hộp bánh to với khoảng 50 bánh, giá 1,5 triệu đồng sẽ dành cho khách hàng là các doanh nghiệp đặt tặng khách hàng, đối tác.

Chị Trang cho biết, cửa hàng đã nhận được khoảng hơn 300 đơn của cả khách hàng doanh nghiệp và khách lẻ cho dịp 20/10 năm nay. Trong đó, các kiểu mẫu có giá 400.000-500.000 đồng được nhiều khách ưa chuộng, đặt nhiều hơn.


Theo Khôi Nguyên

Tiền phong

Trở lên trên