MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ

09-05-2021 - 16:47 PM | Xã hội

Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ

“Mình có phiếu đi chợ nên chỉ mua đủ cho 3 ngày, không dự trữ nhiều. Rút kinh nghiệm năm ngoái lo sợ cứ gặp gì mua nấy, chất cứng cả tủ lạnh”

Sáng nay (9/5), nhiều chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã áp dụng phiếu đi chợ cho các hộ dân theo tần suất 3 ngày một lần.

Tại các chợ, lực lượng chức năng được bố trí tại các cổng ra vào để kiểm soát phiếu, đo thân nhiệt, yêu cầu người dân sát khuẩn trước khi vào trong.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, dù ngày cuối tuần, lượng người đi chợ không đông. Các tiểu thương cũng không ôm nhiều hàng hóa để bán mà chỉ nhập với số lượng như ngày thường.

Tại chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), lực lượng kiểm soát phiếu tại các cổng cho hay từ sáng đến trưa, lượng người đi chợ ít hơn ngày thường. Tất cả đều chấp hành việc khai báo thông tin qua phiếu và các biện pháp phòng chống dịch.

Chị Hồ Thị Mai Loan (quận Ngũ Hành Sơn), nói: “Mình có phiếu đi chợ nên chỉ mua đủ cho 3 ngày, không dự trữ nhiều. Rút kinh nghiệm năm ngoái lo sợ cứ gặp gì mua nấy, chất cứng cả tủ lạnh”. Cũng như chị, bà Nguyễn Thị Hồng (61 tuổi) cũng chỉ mua cá, thịt, rau xanh đủ cho 6 bữa ăn chính trong 3 ngày. “Nếu thiếu thì ra siêu thị mua thêm, hoặc gọi người ta giao hàng tận nhà. Không lo gì cả!”, bà cho biết.

Tiểu thương Trần Thị Mẫn (hàng rau củ) chia sẻ đợt dịch năm trước buổi sáng chỉ cần hai tiếng đồng hồ là quầy của chị hết sạch không còn gì để bán. Năm nay người dân có kinh nghiệm nên đi chợ lai rai, không có hiện tượng mua hàng về tích trữ.

Theo yêu cầu của Sở Công thương, các tổ dân phố trên địa bàn sẽ phát phiếu đi chợ cho các hộ dân, mỗi hộ 5 phiếu cho 15 ngày. Mỗi phiếu được vào một lần chợ bất kỳ.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 1.

Người dân trước khi vào chợ đưa phiếu để lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: Thanh Trần.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 2.

Đồng thời kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Thanh Trần.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 3.

Rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Thanh Trần.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 4.

Một người Ba Lan được chiến sĩ công an hỗ trợ khai thông tin trước khi vào chợ. Ảnh: Thanh Trần.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 5.

Người dân tới chợ mua thức ăn chỉ đủ cho ba ngày. Ảnh: Thanh Trần.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 6.

Hầu hết người dân chỉ mua những thực phẩm thiết yếu, không tích trữ. Ảnh: Thanh Trần.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 7.

Người dân ra khỏi chợ với những túi thực phẩm đủ cho gia đình dùng trong vài ngày. Ảnh: Thanh Trần.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 8.

Mỗi hộ dân được 5 phiếu đi chợ dùng trong 15 ngày. Ảnh: Thanh Trần.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 9.

Lượng người đi chợ ngày cuối tuần không đông. Ảnh: Thanh Trần.

 Ngày đầu tiên Đà Nẵng áp dụng phiếu đi chợ: Mua đủ thức ăn ba ngày, không tích trữ  - Ảnh 10.

Tất cả các cổng ra vào đều có chốt kiểm soát. Ảnh: Thanh Trần.

Theo Thanh Trần

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên