MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày này năm xưa, 25/1, cuộc gọi điện thoại xuyên lục địa đầu tiên thành công đã làm thay đổi tương lai viễn thông nhân loại

25-01-2023 - 05:39 AM | Tài chính quốc tế

Ngày này năm xưa, 25/1, cuộc gọi điện thoại xuyên lục địa đầu tiên thành công đã làm thay đổi tương lai viễn thông nhân loại

Người đàn ông với những ý tưởng từng bị coi là điên rồ, đã phát minh ra thứ làm thay đổi vĩnh viễn cách thức giao tiếp của con người trong thế giới hiện đại.

Alexander Graham Bell (1847-1922) được người đời nhớ đến với tên gọi “Cha đẻ của điện thoại”. Nhờ việc không ngừng theo đuổi ý tưởng truyền giọng nói và phát minh điện thoại của ông, nhân loại đã chạm đến cuộc cách mạng về viễn thông. Những giá trị ông để lại cho hậu thế đã làm thay đổi thế giới.

Ông sinh ra tại Scotland, thành phố của văn hóa và giáo dục. Từ nhỏ, Bell đã có niềm đam mê với khoa học. Bên cạnh đó, ông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi việc người mẹ dần bị điếc từ năm ông 12 tuổi. Ông học ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với mẹ và nung nấu trong đầu hy vọng chữa bệnh cho mẹ.

Từ đó, Bell cũng nảy ra ý tưởng về một thiết bị truyền lời nói qua dây dẫn. Ông đã cải thiện máy điện báo của Samuel F.B. Morse thành một thiết bị kết hợp giữa máy điện báo và máy ghi âm, cho phép mọi người nói chuyện với nhau từ xa. Thời điểm đó, không ít người cho rằng ý tưởng của ông là điên rồ.

Không nản lòng, Bell lên đường tìm đến những nhà điện học nổi tiếng để thỉnh giáo. Đến năm 1875, Alexander Graham Bell đã phát triển nguyên mẫu của chiếc điện thoại đầu tiên với cấu tạo thô sơ đơn giản. Đến ngày 10/3/1876, ông cùng trợ lí Thomas Watson đã truyền đi thành công câu nói hoàn chỉnh đầu tiên: “Watson, tới đây đi. Tôi cần gặp anh”, khi hai người ở hai căn phòng khác nhau. Và đó chính là cuộc gọi điện thoại đầu tiên trong lịch sử.

Sau những ngày tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu, vào ngày 25/1/1915, Bell đã thực hiện cuộc gọi điện thoại xuyên nước Mỹ (từ bờ Đông sang bờ Tây) đầu tiên. Ông ngồi ở New York để gọi điện cho trợ lý Watson của mình đang có mặt tại San Francisco. Cuộc gọi này đã chứng minh cho nhiều người hoài nghi ông rằng ý tưởng “điên rồ” ngày nào giờ đã được hiện thực hóa.

Alexander Graham Bell sau đó tiếp tục các phát minh của mình trong giao tiếp. Ông cũng không ngừng hỗ trợ người khiếm thính bằng nhiều cách.

Graham Bell qua đời ngày 2/8/1922 tại phòng thí nghiệm ở Canada. Phát minh điện thoại của ông đã đưa cách thức giao tiếp của con người bước sang một kỷ nguyên mới.

Tổng hợp

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên