MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghe bố mẹ nói "nhà mình nghèo lắm" suốt tuổi thơ, cô gái 19 tuổi mới ngỡ ngàng phát hiện gia thế khủng: Bố là người liên quan trực tiếp tới tỷ phú Lý Gia Thành

17-02-2023 - 19:32 PM | Lifestyle

Nghe bố mẹ nói "nhà mình nghèo lắm" suốt tuổi thơ, cô gái 19 tuổi mới ngỡ ngàng phát hiện gia thế khủng: Bố là người liên quan trực tiếp tới tỷ phú Lý Gia Thành

Cô gái 19 tuổi này đã từng nghĩ mình chỉ là con của của một gia đình bình thường. Cả tuổi thơ, cô thường thấy cha mẹ vất vả làm lụng ngày đêm, chỉ mong bản thân lớn thật nhanh để đi tìm việc sớm, đỡ đần tiền nong giúp họ.

Đó là Lý Lãng Di (tên thường gọi là Angel Lee), cô gái sinh năm 1999 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Không chỉ nổi tiếng vì sở hữu một gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cao ráo, thon gọn, chính gia thế và quá trình phát hiện gia thế của Lý Lãng Di cũng thường xuyên được truyền thông nhắc đến, người ngoài ngưỡng mộ.

Cô là con gái của nữ diễn viên TVB đình đám một thời - bà Lương Uyển Tịnh và ông Lý Trí Khang - Phó chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Pacific Century Premium Developments hàng đầu Hồng Kông trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và bất động sản. Thậm chí, ông còn là trợ thủ đắc lực của tỷ phú Lý Gia Thành.

Nghe bố mẹ nói nhà mình nghèo lắm suốt tuổi thơ, cô gái 19 tuổi mới ngỡ ngàng phát hiện gia thế khủng: Bố là người liên quan trực tiếp tới tỷ phú Lý Gia Thành - Ảnh 1.
Nghe bố mẹ nói nhà mình nghèo lắm suốt tuổi thơ, cô gái 19 tuổi mới ngỡ ngàng phát hiện gia thế khủng: Bố là người liên quan trực tiếp tới tỷ phú Lý Gia Thành - Ảnh 2.

Angel Lee và người cha giàu có - Lý Trí Khang.

Sở hữu gia thế danh giá đến vậy nhưng chỉ cách đây vài năm, khi 19 tuổi, Angel Lee mới chính thức ghi tên mình vào danh sách những ái nữ trong hội "rich kid" Trung Quốc khi đến tham dự Dạ vũ hoàng gia Le Bal des Débutantes năm 2018 – nơi được gọi là bữa tiệc đỉnh cao của giới quý tộc.

Nghe bố mẹ nói nhà mình nghèo lắm suốt tuổi thơ, cô gái 19 tuổi mới ngỡ ngàng phát hiện gia thế khủng: Bố là người liên quan trực tiếp tới tỷ phú Lý Gia Thành - Ảnh 3.

Le Bal des debutantes được tổ chức tại Paris vào tháng 11 hàng năm, gần dịp Lễ Tạ ơn. 20 thiếu nữ trong độ tuổi từ 16 - 22 tuổi xinh đẹp nhất, giàu có nhất, có trí thức và đầy tham vọng, đến từ khắp thế giới được Ophélie Renouard – nhà sáng lập ra sự kiện Le Bal, đặc biệt mời tham dự vũ hội sau quá trình tuyển chọn gắt gao. Là một trong mười vũ hội xa hoa hàng đầu thế giới, đây là sự kiện xã hội được theo dõi nhiều nhất ở phương Tây.

Tại Le Bal, các cô gái được chọn làm khách mời đều là những cá nhân xuất sắc, được tổ chức Le Bal và Ophélie theo dõi về gia thế (đặc biệt là các gia đình có đóng góp nhiều trong các lĩnh vực nghệ thuật, chính trị…). Họ còn phải có tri thức cũng như các đóng góp dành cho xã hội. Hơn hết, những thành quả đóng góp của họ còn phải được xã hội ghi nhận. Bất cứ ai thiếu một trong ba yếu tố mà tổ chức đề ra cũng khó lòng vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao.

Sau đó, những thiếu nữ được chọn sẽ diện lên người những bộ đồ cao cấp nhất đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang đẳng cấp thế giới. Tất cả họ đều được đeo những món đồ trang sức quý giá đến từ các thợ kim hoàn chuyên nghiệp.

Nghe bố mẹ nói nhà mình nghèo lắm suốt tuổi thơ, cô gái 19 tuổi mới ngỡ ngàng phát hiện gia thế khủng: Bố là người liên quan trực tiếp tới tỷ phú Lý Gia Thành - Ảnh 4.

Hội các richkid đến từ khắp nơi trên thế giới có mặt trong buổi dạ vũ Le Bal năm đó cùng Angel Lee.

Le Bal, được tạp chí Forbes bình chọn là “Một trong 10 dạ tiệc hấp dẫn nhất hành tinh”, đã từng chứng kiến những gương mặt xinh đẹp, tài năng từ khắp nơi trên thế giới cùng hướng về Paris. 

Nhiều khách mời là ái nữ của các gia đình hoàng gia hay dòng dõi quý tộc. Một số khác là con gái của các nghệ sĩ, doanh nhân, hay chính trị gia nổi tiếng. Kể từ khi được thành lập, Le Bal đã đón tiếp Công chúa Lorenza de Liechtenstein, Công chúa Ai Cập Fawzia Latifa, cháu nội Cựu Tổng thống Bush Lauren Bush,… và nhiều tên tuổi khác.

Năm 2016, dạ vũ Le Bal đã có sự tham gia của đại diện đến từ Việt Nam – Đinh Thị Nam Phương. Cô là nhà sáng lập Quỹ Nam Phương (Nam Phương Foundation – NPF) từ năm 2013, một quỹ từ thiện kêu gọi sự giúp đỡ từ mạng lưới sinh viên quốc tế nhằm huy động vốn xây dựng cầu đường ở các vùng quê Việt Nam.

Sự đa dạng này đã biến Le Bal thành một xã hội thượng lưu thu nhỏ, một giấc mơ có thật của bất kỳ cô gái nào trên toàn thế giới. Những cô gái và cavelier (người hộ tống) của họ đến từ các quốc gia khác nhau, mặc những trang phục haute couture từ các nhà mốt danh tiếng nhất. 

Họ có cùng một mục tiêu là thể hiện hình ảnh cao quý, cất tiếng nói tri thức và tấm lòng cao cả của mình thông qua những kế hoạch tương lai. Những gương mặt ưu tú này được kỳ vọng sẽ trở thành những nhà lãnh đạo, những cái tên hứa hẹn sẽ đóng góp cho xã hội những thành tựu lớn.

Nghe bố mẹ nói nhà mình nghèo lắm suốt tuổi thơ, cô gái 19 tuổi mới ngỡ ngàng phát hiện gia thế khủng: Bố là người liên quan trực tiếp tới tỷ phú Lý Gia Thành - Ảnh 5.

Chỉ sau một đêm hội xa hoa bậc nhất, tên tuổi của những cô gái may mắn sẽ tràn ngập trên các mặt báo, danh tiếng của họ và gia đình sẽ được nâng tầm ở một vị trí mới. Có thể nói rằng, được góp mặt trong Le Bal là mơ ước và trở thành niềm tự hào của các cô gái thượng lưu.

Với những điều kiện khắt khe như vậy, ở Le Bal, mỗi thiếu nữ đã là một nàng công chúa, hoặc sẽ là một nhà lãnh đạo tài ba của tương lai, chứ không có câu chuyện Lọ Lem hóa thành giai nhân như trong truyện cổ tích.

Nghe bố mẹ nói nhà mình nghèo lắm suốt tuổi thơ, cô gái 19 tuổi mới ngỡ ngàng phát hiện gia thế khủng: Bố là người liên quan trực tiếp tới tỷ phú Lý Gia Thành - Ảnh 6.


Cũng vì những tiêu chí tuyển chọn khắt khe đó, sự xuất hiện của Angel Lee, 1 trong 3 cô gái đến từ Trung Quốc, tham dự dạ vũ Le Bal đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Angel Lee là gương mặt thứ 7 được mời tham gia đêm hội Le Bal năm 2018. Có một điều đặc biệt ở cô nàng Hồng Kông (Trung Quốc) này là Angel mới chỉ biết mình thuộc diện “rich kid” cách đây vài năm.

Từ khi sinh ra cho tới lúc bí mật được tiết lộ, cha mẹ cô bé vẫn luôn nói với cô rằng, gia đình mình rất bình thường. Họ cũng không chăm chút cho cô bằng những món đồ hiệu đắt đỏ hay thuê người đưa đón. Thậm chí, việc học của ái nữ cũng chỉ diễn ra tại các ngôi trường tầm trung.

Nghe bố mẹ nói nhà mình nghèo lắm suốt tuổi thơ, cô gái 19 tuổi mới ngỡ ngàng phát hiện gia thế khủng: Bố là người liên quan trực tiếp tới tỷ phú Lý Gia Thành - Ảnh 7.

Angel vẫn thấy cha mẹ mình làm việc chăm chỉ mỗi ngày để nuôi cô khôn lớn nên cô đã mong muốn mình lớn thật nhanh để tìm một công việc tốt, phụ giúp cha mẹ khi họ về già.

Mẹ cô từng nói rằng: "Con không cần phải suy nghĩ tiêu cực như vậy, hãy cứ tận hưởng quá trình học tập. Thực sự con không cần phải lo lắng về những điều đó, bố mẹ sẽ chăm sóc con suốt đời." 

Khi đó, Angel cứ nghĩ bố mẹ đang an ủi mình lấy lệ. Nhưng quả thực, những điều mẹ cô nói không hề sai. Đến năm 13 tuổi, cô đã biết mẹ là diễn viên TVB nổi tiếng, bố là doanh nhân giàu có. Đây giống như một món quà bất ngờ mà thượng đế ban tặng cho Angel Lee.

Mặc dù là diễn viên nổi tiếng, nhưng Lương Uyển Tịnh không muốn con gái đi theo con đường giống mình mà tập trung vào việc học tập, rèn luyện bản thân. Angel Lee được theo học tại trường Đại học Hong Kong, một trong những ngôi trường thuộc top 100 trường đại học tốt nhất thế giới.

Được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, những lần xuất hiện hiếm hoi của tiểu thư đôi mươi này đều khiến cánh săn tin phải trầm trồ vì nhan sắc không kém gì các diễn viên truyền hình xinh đẹp.

*Nguồn: Toutiao, QQ, Sohu

Phương Thùy

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên