MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ học Harvard, cô gái người Mỹ gốc Hoa quyết định khởi nghiệp: Nửa năm sau kiếm 400 triệu USD, lừng danh khắp phố Wall

21-04-2023 - 16:16 PM | Sống

Học tập không phải là con đường duy nhất để thành công, chỉ có nỗ lực hết sức, không bỏ cuộc trước khó khăn mới là yếu tố quyết định.

Xã hội ngày nay rất coi trọng bằng cấp. Tuy nhiên đó không còn là thước đo đánh giá sự thành công của một người. Có rất nhiều người nổi tiếng, các tỷ phú thành công vang dội nhưng quá khứ là câu chuyện bỏ học giữa chừng và đi tìm kiếm cho mình cơ hội từ cuộc sống.

Điển hình trong số đó là câu chuyện bỏ học Đại học Harvard của hai siêu tỷ phú Bill Gates - Chủ tịch tập đoàn Microsoft và CEO Facebook – ông Mark Zuckerberg.

Gần đây nhất là câu chuyện về cô sinh viên người Mỹ gốc Hoa cũng bỏ học Harvard gây xôn xao dư luận thế giới. Nhân vật chính của cậu truyện là Eva Shang. Cô là Co-founder của Công ty đầu tư Legalist.

Eva Shang gây ấn tượng mạnh trong giới đầu tư khi huy động thành công 400 triệu USD trong 6 tháng. Năm 2019, cô đã được Fobes bình chọn là một trong những gương mặt xuất sắc "30 under 30".

Nghỉ học tại Harvard, cô gái người Mỹ gốc Hoa quyết định khởi nghiệp: Nửa năm sau kiếm 400 triệu USD, lừng danh khắp phố Wall - Ảnh 1.

Eva Shang

Xuất thân cơ cực nhưng không mài mòn ý chí quyết tâm 

Gia đình Eva Shang di cư từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ khi cô chỉ mới 3 tuổi. Cô rất kín tiếng trong đời tư và hiếm khi chia sẻ về gia đình trước công chúng.

Được biết Eva Shang có tuổi thơ sinh sống tại vùng ngoại ô Philadelphia. Gia cảnh của cô hết sức bình thường. Eva Shang có một em gái tên Melissa, không may mắc một chứng bệnh quái ác là rối loạn dưỡng cơ, phải ngồi xe lăn.

Vì gia cảnh không khá giả, nên Eva Shang phải phụ mẹ làm việc từ năm 7 tuổi.

Bằng sự nỗ lực không ngừng trong học tập nên năm 2013, Eva đã đỗ vào Đại học Harvard với điểm số xuất sắc. Cũng trong năm đó, để động viên em gái mà Eva Shang đã gửi một bức thư đến Công ty American Girl với hy vọng họ có thể sản xuất ra một con búp bê tượng trưng cho trẻ em khuyết tật dành tặng em.

Eva Shang cũng cùng em gái tham gia diễn thuyết tại sự kiện TEDx với bài phát biểu "Tầm quan trọng của các cô gái khuyết tật".

Sau đó vài năm dưới sự hướng dẫn của chị, em gái Melisssa của Eva Shang cũng thành công thi đỗ vào Đại học Harvard. Đồng thời Melissa trở thành nhà hoạt động vì người khuyết tật.

Nghỉ học tại Harvard, cô gái người Mỹ gốc Hoa quyết định khởi nghiệp: Nửa năm sau kiếm 400 triệu USD, lừng danh khắp phố Wall - Ảnh 2.

Eva Shang và người em gái

Bước ngoặt quan trọng cho sự nghiệp huy hoàng

Mặc dù là sinh viên của Harvard nhưng Eva đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập vào môi trường học tập và các mối quan hệ xã hội.

Trong thời gian liên lạc với Công ty American Girl để sản xuất búp bê, Eva đã vô tình gặp cựu sinh viên Harvard, đó là Christian Haigh. Sau một thời gian tiếp xúc, cả hai nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau. Họ có chung lý tưởng và mục tiêu nên đã quyết định cùng nhau lập nghiệp.

Lúc đầu, cơ sở dữ liệu của họ được xây dựng rất đơn sơ, chứa trong một chiếc máy tính Apple cũ. 

Eva Shang không giỏi trong giao tiếp nhưng cô có vốn tri thức dồi dào. Và chính vốn kiến thức luật pháp được học ở trường kết hợp cùng hệ thống pháp lý có sẵn trên hệ thống tòa án trực tuyến đã đặt nền móng cho sự nghiệp huy hoàng của Eva.

Đầu năm 2016, khi vừa tròn 20 tuổi, Eva đã quyết định bỏ học tại Đại học Harvard, theo Christian Haigh chuyển đến San Francisco phát triển. 

Tại đây họ đã nhận 1,5 triệu đô la (khoảng 35 tỷ đồng) số vốn tài trợ đầu tiên từ vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator. 

Trong những năm đầu thành lập, Eva và Christian Haigh đã sử dụng thế mạnh của mình để giúp công ty nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, thông qua trí tuệ nhân tạo họ đã áp dụng vào lĩnh vực tài chính kiện tụng, xây dựng thành công mạng lưới hệ thống, đánh giá hồ sơ và kiếm tiền dựa vào việc tài trợ cho các vụ kiện tụng để thu lợi nhuận.

Nói đơn giản là họ cung cấp các khoản vay cho bên nguyên đơn và luật sư. Sau đó khi họ thắng kiện sẽ trả lợi nhuận từ 25-30%.  

Nghỉ học tại Harvard, cô gái người Mỹ gốc Hoa quyết định khởi nghiệp: Nửa năm sau kiếm 400 triệu USD, lừng danh khắp phố Wall - Ảnh 3.

Eva và Christian Haigh đã mất 1 năm để tìm kiếm nhà đầu tư và thuyết phục họ tài trợ cho công ty

Những vụ kiện thường gây ra thiệt hại về tiền bạc vô cùng nặng nề. Mà các nguyên đơn và luật sư rất dễ gặp khó khăn trong việc duy trì các vụ kiện nếu không có nguồn tài trợ để trả cho chuyên gia, nhân chứng hay các điều tra viên.

Eva và Christian Haigh đã mất 1 năm để tìm kiếm nhà đầu tư và thuyết phục họ tài trợ cho công ty. Họ liên tục gặp nhiều thách thức bởi các nhà đầu tư không chú ý tới ý tưởng cũng như mô hình kinh doanh của họ. 

Ông trời không bao giờ phụ lòng người cố gắng, Eva và Christian đã nhận được 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) từ nhà đầu tư nổi tiếng Peter Thiel.

Tuy nhiên số tiền mà Peter Thiel trao cho họ chỉ dùng để hỗ trợ các chương trình dành cho doanh nhân đang gặp khó khăn. Số tiền này đã giúp sự nghiệp của Eva và Christian sang một trang mới.

Theo thời gian dài cố gắng, họ đã dần thành công, phát triển công ty theo lối ngách, tức là từ mô hình nhỏ đi dần lên. Legalist đã thành công tạo dựng chỗ đứng.

Trong quá trình bắt đầu kinh donah, công ty đã dần phát triển một mô hình kinh doanh, đó là tìm thị trường ngách. Tức là cung cấp cơ sở dữ liệu mới cho các doanh nghiệp, cho phép nhà đầu tư tin tưởng đồng hành. 

Legalist sẽ sử dụng một tập hợp dữ liệu và thuật toán để toán xác suất thắng kiện và khung thời gian hoàn thành vụ kiện. Trong đó, các yếu tố như thẩm phán, tòa án, công ty luật, tình tiết vụ kiện sẽ được đánh giá toàn diện. Đồng thời công ty sẽ phân tích khả năng thắng kiện và thời gian kết thúc vụ án. 

Hiện nay, công ty của Eva chủ yếu sử dụng dữ liệu để tìm các giao dịch mà nguồn quỹ phòng hộ bỏ qua. Bên cạnh đó, cô cũng mở rộng giúp đỡ các doanh nghiệp mới và tài trợ các dự án lớn như các nhà sản xuất kem, vườn nho gia đình, các xưởng sản xuất đồ chơi,… Hiện Legalist đang quản lý khối tài sản lên tới 665 triệu USD (khoảng 15,6 tỷ đồng)

Nghỉ học tại Harvard, cô gái người Mỹ gốc Hoa quyết định khởi nghiệp: Nửa năm sau kiếm 400 triệu USD, lừng danh khắp phố Wall - Ảnh 4.

Hiện Legalist đang quản lý khối tài sản lên tới 665 triệu USD (khoảng 156 tỷ đồng)

Lừng danh phố Wall ở tuổi 26

Giờ đây, Eva Shang đã trở thành các tên quen thuộc được nhắc đến nhiều ở phố Wall. Cô có cách điều hành công ty riêng biệt mà không phải ai cũng có. Thỉnh thoảng cô cũng trò chuyện, chia sẻ về quan điểm, ước mơ về thị trường thung lũng Silicon.

Trong 6 tháng vừa qua, Eva Shang đã giúp Legalist huy động thành công 400 triệu USD (khoảng 9,3 tỷ đồng). Có thể nói trong lĩnh vực này không có nhiều người thành công như vậy. Phần lớn người thành công đều là nam giới lớn tuổi, xuất phát điểm từ ngành ngân hàng đầu tư.  

Eva thường đăng tải các bài viết trên trang Twitter cá nhân về thành tích, ước mơ và cuộc sống. Eva chia sẻ: "Tôi dần nhận ra thế giới xung quanh đều nhanh chóng bị thay thế. Tôi là một cô gái trẻ và phải cố gắng cạnh tranh trong cuộc đua của người trưởng thành".

Eva Shang cũng chia sẻ rằng mẹ cô không hề tán đồng với hành vi bỏ học Harvard của con gái. Bà lo lắng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau vài năm bươn chải, Eva sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng Eva đã chứng minh cho mẹ thấy sự độc lập và bản lĩnh làm tới cùng.

Cô cũng chia sẻ về ý định khởi nghiệp đầu tiên của mình không phải về lĩnh vực đầu tư. Mà trong thời gian tham gia làm việc tại văn phòng Bảo vệ Cộng đồng ở Washingto, cô đã chứng kiến các vụ kiện tư pháp. Chứng kiến hành trình tìm kiếm chân lý tốn rất nhiều tiền bạc, hơn nữa kẻ mạnh sẽ sử dụng nó để hạ bệ các công ty nhỏ hơn.

Và cũng theo Eva, dữ liệu pháp lý có thể thay đổi nhiều điều trong cuộc sống. Các công ty nhỏ nhờ đầu tư, họ cũng có cơ hội chiến thắng cao hơn, có thể huy động các dữ liệu hợp pháp để giúp mọi người dễ dàng tiếp cận hệ thống tư pháp.

Theo Ứng Hà Chi

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên