MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ hưu ở tuổi 40 gần như là "nằm mơ giữa ban ngày" đối với những người ngày nào cũng chi 30k uống trà sữa

08-05-2022 - 15:06 PM | Lifestyle

Vì đâu nên nỗi?

Cuộc sống làm việc trở nên đặc biệt căng thẳng trong thời đại ngày nay, khi đâu đâu cũng là gánh nặng KPI, áp lực đồng trang lứa,... Đây là lý do tại sao ngày càng nhiều người trẻ dự định nghỉ hưu ở tuổi 40, để tận hưởng phần đời còn lại của họ mà không phải lo lắng về công việc.

Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng nó cần có kỷ luật và sự hy sinh - và nhiều điều sẽ phụ thuộc vào kiểu lối sống của bạn trong độ tuổi hai mươi và ba mươi, bao gồm cả chuyện uống trà sữa.

Nhiều người cho rằng, mỗi ngày uống trà sữa thì chỉ có nghỉ hưu ở tuổi 40 trong mơ, vì đâu nên nỗi?

Nghỉ hưu ở tuổi 40 gần như là nằm mơ giữa ban ngày đối với những người ngày nào cũng chi 30k uống trà sữa - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Có thể nghỉ hưu ở tuổi 40 không?

Các chuyên gia tài chính tin rằng có thể nghỉ hưu ở tuổi 40 nhưng tùy thuộc vào thu nhập, chiến lược tài chính và lối sống đặc biệt tiết kiệm của bạn.

Helen Morrissey, nhà phân tích hưu trí cao cấp tại công ty Hargreaves Lansdown của Vương quốc Anh, tin rằng nghỉ hưu sớm như vậy có thể đồng nghĩa với "những hy sinh tài chính đáng kể cả trong khi làm việc và nghỉ hưu". Điều đó sẽ cực kỳ khó khăn đối với bất kỳ ai kể cả những người giàu có nhất.

"Tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới đã tăng nhiều năm nay, có thể bạn sẽ sống đến tuổi 80, hoặc thậm chí lâu hơn. Vì vậy, bạn cần nghĩ về việc tiết kiệm và đầu tư trong 20 năm hoặc lâu hơn để giúp bạn đủ sống trong hơn 40 năm nữa. Bạn cần nghĩ về cuộc sống mà bạn muốn khi nghỉ hưu và nó có thể tiêu tốn bao nhiêu tiền".

Làm thế nào để nghỉ hưu ở tuổi 40?

Theo Nilay Gandhi, một nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận và cố vấn tài chính cấp cao tại Vanguard Personal Advisor Services, nghỉ hưu sớm đòi hỏi phải lập kế hoạch cực kỳ chu đáo - và bước đầu tiên là hiểu bạn muốn cuộc sống như thế nào.

Hãy hình dung thời gian nghỉ hưu sẽ như thế nào trong nhiều thập kỷ khác nhau. Ví dụ, bạn có dự định đi du lịch nhiều hơn ở độ tuổi 40 và 50, với kế hoạch sống chậm lại và sống ở một vùng quê. Bạn sẽ cần lên kế hoạch cụ thể để đạt điều đó.

Hiểu rõ những gì bản thân đang cố gắng đạt được khi nghỉ hưu sớm có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì cần để lập kế hoạch tài chính cho các giai đoạn khác nhau. Đặt mục tiêu, xây dựng kế hoạch và có kỷ luật trong kế hoạch đó, bất kể khi nào bạn dự định nghỉ hưu.

Bước tiếp theo, theo Gandhi, là hiểu các khoản chi tiêu hiện tại của bạn và dự đoán những khoản chi tiêu trong tương lai. "Bạn sẽ cần phải lên kế hoạch sớm và lựa chọn cẩn thận những gì mình sẽ tiêu tiền vào".

Nghỉ hưu ở tuổi 40 gần như là nằm mơ giữa ban ngày đối với những người ngày nào cũng chi 30k uống trà sữa - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Điều quan trọng là phải có một kế hoạch dự phòng. Gandhi chia sẻ: "Nhiều người có thể thấy rằng ngay cả khi không đạt được mục tiêu quyết liệt về hưu sớm, họ vẫn có thể tạo đủ cơ sở để cảm thấy an tâm. Điều quan trọng là phải có kế hoạch dự phòng và duy trì liên hệ một mức tài chính an toàn".

Morrissey giải thích rằng đầu tư là cách tốt nhất để đảm bảo thu nhập của bạn tăng lên đủ để mang lại cho bạn một khoản tiền kha khá để sống khi về hưu. Tuy nhiên, bạn cần đề phòng những biến động của thị trường chứng khoán có thể khiến giá trị tài sản của bạn giảm xuống. Bên cạnh đó, bạn cũng phải chịu tác động của lạm phát, điều này có thể làm mất đi khả năng kiếm tiền.

Tại sao mỗi ngày uống 1 cốc trà sữa 30k có thể ngăn bạn đến với mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 40?

Như đã đề cập ở trên, để có thể nghỉ hưu sớm bạn cần có chiến lược tài chính hiệu quả và đặc biệt lưu ý về cách tích lũy tiền bạc. Một vị chuyên gia tài chính đã từng tuyên bố rằng, chỉ cần mỗi ngày bớt đi 30k uống trà sữa , sau 40 năm nhờ lãi suất kép bạn sẽ có 2,4 tỷ đồng. Bạn có thể dễ dàng gạt phăng điều này đi, nhưng có 1 sự thật rõ ràng rằng "tích tiểu thành đại".

Bạn có thể cho rằng 1 cốc trà sữa để tự thưởng cho bản thân sau những ngày dài mệt mỏi không có gì sai trái. Song, một số người về hưu sớm đồng ý rằng, bước đầu tiên để đạt được tự do tài chính là theo dõi chi tiêu, hạn chế tiêu xài lãng phí. Sau cùng, "bạn phải biết mình đang chi tiêu những gì để có thể lập kế hoạch hưu trí", tất nhiên bao gồm cả những khoản chi tiêu nhỏ nhặt như trà sữa.

Nghỉ hưu ở tuổi 40 gần như là nằm mơ giữa ban ngày đối với những người ngày nào cũng chi 30k uống trà sữa - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Thêm vào đó, biết cách chi tiêu nghĩa là bạn xác định được bản thân có nhận được giá trị gì từ mỗi đồng tiêu ra, và nơi bạn có thể tập trung nỗ lực giảm chi phí hơn nữa để nhanh chóng đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm.

Nếu bạn muốn ổn định cuộc sống sớm, đã đến lúc ngừng sống với mức trần mà thu nhập của bạn cho phép. Nếu thu nhập của bạn tăng lên, đừng tăng chi tiêu, chẳng hạn như cho trà sữa, hãy chuyển thẳng số tiền đó vào khoản tiết kiệm.

Tất nhiên, mỗi người sẽ có một mục tiêu tài chính. Song nếu đó là nghỉ hưu sớm, bạn sẽ phải hạn chế hết mức có thể những khoản chi tiêu nhỏ nhặt, tưởng không lớn nhưng tỉnh tổng lại lớn không tưởng. Hãy bỏ đi những món đồ "mong muốn" hay khoản chi tiêu nhỏ nhặt "bào mòn" ví tiền của bạn.

Cũng tương tự trong câu chuyện tiết kiệm, nếu bạn "tích lũy" tiêu pha nhiều hơn với những món đồ tưởng chừng nhỏ nhặt chẳng đáng bao nhiêu, chỉ sau một vài năm tính lại, bạn sẽ nhận ra đó là một con số khổng lồ. Chẳng hạn, mỗi ngày 1 cốc trà sữa 30k, tức là 1 tháng sẽ chi 900k, 1 năm là 10,8 triệu đồng - 1 con số không hề nhỏ, chưa tính đến chi phí cơ hội bạn mất đi để khoản này "tiền đẻ ra tiền".

Theo Rika

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên