MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nghị quyết 42

'Không kịp thời luật hoá Nghị quyết 42 sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân'

'Không kịp thời luật hoá Nghị quyết 42 sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân'

11/06/2023 19:41

Trên đây là lý do được Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nêu ra để thuyết phục các đại biểu Quốc hội sớm thông qua Luật Các TCTD (sửa đổi) trong kỳ họp tháng 10 tới đây.

Chuyên gia đề xuất luật hoá xử lý nợ xấu hoặc đưa vào 1 chương của Luật tổ chức tín dụng sửa đổi

Chuyên gia đề xuất luật hoá xử lý nợ xấu hoặc đưa vào 1 chương của Luật tổ chức tín dụng sửa đổi

14/07/2022 07:43

Chuyên gia dự báo nợ xấu nội bảng sẽ được đẩy lên mức 2% và nợ xấu gộp ở mức khoảng 6% sau khi Thông tư 14 về tái cơ cấu các khoản nợ hết hiệu lực.

Kéo dài Nghị quyết 42 là cần thiết

Kéo dài Nghị quyết 42 là cần thiết

03/06/2022 13:43

Vấn đề kéo dài Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Nghị quyết 42) đang gây ra những ý kiến trái chiều trong dư luận. Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã chia sẻ những quan điểm về vấn đề này trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 2/6.

Chính phủ trình Quốc hội kéo dài thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Chính phủ trình Quốc hội kéo dài thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

24/05/2022 14:13

Chính phủ trình Quốc hội kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đến ngày 31-12-2023; tiếp tục duy trì các chính sách hiệu quả mà nghị quyết đã mang lại nhằm đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu, tránh những tranh chấp phát sinh trong thực tiễn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài thời hạn Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết năm 2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài thời hạn Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết năm 2023

14/04/2022 17:22

Chính phủ đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42 thêm 2 năm (đến 15/8/2024). Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ chốt thời điểm đến hết năm 2023.

Phó Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng quý I ở mức rất cao

Phó Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng quý I ở mức rất cao

04/04/2022 22:10

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 14%, tuy nhiên mục tiêu này có thể điều chỉnh vào cuối năm tùy tình hình thực tế.

Không thể chủ quan với nợ xấu

Không thể chủ quan với nợ xấu

03/04/2022 10:52

Hơn 10 năm trước, thị trường lao đao vì nợ xấu khi Ngân hàng nhà nước công bố nợ xấu bình quân toàn hệ thống lên tới 8%. Lịch sử liệu có lặp lại khi nền kinh tế vừa trải qua cuộc khủng hoảng vì đại dịch Covid-19 làm cho nợ xấu tiếp tục trở thành vấn đề đang lo ngại?

Uỷ ban Kinh tế thẩm tra Báo cáo tổng kết, dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42

Uỷ ban Kinh tế thẩm tra Báo cáo tổng kết, dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42

31/03/2022 21:30

Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể, Ủy ban Kinh tế thẩm tra Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 42/2017/QH17/QH14 và dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH17/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Dự kiến kéo dài thời gian xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 thêm 3 năm nữa

Dự kiến kéo dài thời gian xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 thêm 3 năm nữa

08/03/2022 11:38

Hôm qua 7/3, NHNN đã họp để lấy ý kiến góp ý sửa đổi thời gian áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Dự thảo đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 đến ngày 15/8/2025 thay vì hạn cuối là 15/8/2022.

Lo nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước đề xuất "nâng cấp" Nghị quyết 42 thành Luật

Lo nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước đề xuất "nâng cấp" Nghị quyết 42 thành Luật

05/08/2021 15:24

Trong bối cảnh áp lực nợ xấu với ngành ngân hàng còn rất lớn trong thời gian tới do dịch bệnh Covid-19, trong khi Nghị quyết 42 sắp hết hạn, NHNN đề xuất Quốc hội xem xét xây dựng "Luật về xử lý nợ xấu".

Trợ lực lớn gần hết hiệu lực, Chính phủ đề xuất xây dựng đề án Luật xử lý nợ xấu

Trợ lực lớn gần hết hiệu lực, Chính phủ đề xuất xây dựng đề án Luật xử lý nợ xấu

27/07/2021 18:04

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc không ban hành Luật sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ, hiệu quả xử lý nợ xấu của các TCTD, thiếu hụt cơ chế, chính sách khuyến khích để hỗ trợ xử lý nợ xấu.

Nợ xấu ngân hàng 2021: Đến thời điểm chuyển nhóm nợ để đánh giá thực chất hơn

Nợ xấu ngân hàng 2021: Đến thời điểm chuyển nhóm nợ để đánh giá thực chất hơn

25/01/2021 07:00

Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính-tiền tệ Quốc gia, năm 2021, nợ xấu ngân hàng có thể ở mức khoảng 3-3,5%.

Vướng mắc trong xử lý nợ xấu chủ yếu do áp dụng pháp luật thiếu đồng bộ

Vướng mắc trong xử lý nợ xấu chủ yếu do áp dụng pháp luật thiếu đồng bộ

27/10/2020 18:36

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhìn nhận, tác động của đại dịch Covid-19 làm cho quá trình xử lý nợ xấu trở nên khó khăn hơn… Tuy nhiên, nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc áp dụng pháp luật còn thiếu đồng bộ…

Đề xuất Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ quá trình xử lý nợ xấu

Đề xuất Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ quá trình xử lý nợ xấu

22/10/2020 14:33

Chính phủ đề xuất Quốc hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ quá trình xử lý nợ xấu nói chung và xử lý nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42 nói riêng thông qua việc quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm của đất nước.

Cần sớm luật hóa Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu trước khi hết hiệu lực

Cần sớm luật hóa Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu trước khi hết hiệu lực

30/09/2020 13:15

Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội ra đời được đánh giá là một hành lang pháp lý rất quan trọng cho các tổ chức tín dụng trong việc xử lý nợ xấu, tuy nhiên, tới hiện tại vẫn còn khá nhiều bất cập.

Nợ xấu của hệ thống ngân hàng đang như thế nào?

Nợ xấu của hệ thống ngân hàng đang như thế nào?

24/05/2020 14:10

Theo cập nhật gần nhất của NHNN, đến cuối tháng 3/2020, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ thống TCTD đến tháng 3/2020 ở mức 4,46%.

Ngành ngân hàng đưa ra 9 giải pháp cho hoạt động thời gian tới

Ngành ngân hàng đưa ra 9 giải pháp cho hoạt động thời gian tới

16/10/2019 07:17

1 trong 9 giải pháp của ngành ngân hàng đưa ra cho hoạt động thời gian tới là xử lý các ngân hàng bị mua bắt buộc, các TCTD phi ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém

NHNN: Tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành ngân hàng còn 1,98%

NHNN: Tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành ngân hàng còn 1,98%

15/10/2019 17:09

Tính trung bình từ 15/8/2017 đến 31/8/2019, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 4,7 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Xử lý "cục máu đông" nợ xấu: Khó khăn vẫn bủa vây

Xử lý "cục máu đông" nợ xấu: Khó khăn vẫn bủa vây

12/08/2019 16:16

Tính tới 30/6/2019, Hà Nội đã xử lý được đã xử lý được 46,48 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết 42, nhưng không biết con số này chiếm tỷ lệ bao nhiêu trên tổng nợ xấu trên địa bàn này...

Nợ xấu toàn hệ thống TCTD sụt mạnh, hiện chỉ còn 1,91%

Nợ xấu toàn hệ thống TCTD sụt mạnh, hiện chỉ còn 1,91%

05/07/2019 15:50

Thông tin này được Ngân hàng Nhà nước thông tin tại buổi hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm ngày 5/7. Như vậy ngành ngân hàng đã "về đích sớm" trong chỉ tiêu về nợ xấu khi trước đó kỳ vọng đưa "cục máu đông" về dưới 2% trong năm nay.

Trở lên trên