MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghi vấn cựu chủ tịch xã nhiều năm trục lợi tiền chính sách

16-09-2024 - 09:32 AM | Xã hội

Cựu chủ tịch xã bị người dân tố giác đã nhiều năm trục lợi tiền chính sách nhà nước hỗ trợ cho người dân trồng lúa.

Ngày 16-9, Huyện ủy Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn làm rõ nội dung đơn của ông Nguyễn D.S. (trú huyện Ia Pa) tố cáo 1 nguyên Chủ tịch UBND xã Chư Răng, huyện Ia Pa và một số cán bộ xã này trục lợi tiền chính sách.

Theo tố cáo, từ năm 1999, ông Sâm cùng 2 người khác góp vốn xây dựng trạm 2 bơm. Trong đó, trạm bơm Bình Tây tưới 142 ha lúa, trạm bơm Bình Hòa tưới 28 ha lúa.

Nghi vấn cựu chủ tịch xã nhiều năm trục lợi tiền chính sách- Ảnh 1.

Người dân tố cáo nguyên Chủ tịch xã Chư Răng đã kê khống diện tích để chiếm đoạt tiền hỗ trợ của nhà nước

Đến năm 2005, ông Sâm bán 2/3 tài sản của trạm bơm Bình Tây cho ông P.Q.C, nguyên Chủ tịch UBND xã Chư Răng và một người đàn ông khác. Riêng trạm bơm tại thôn Bình Hòa, hai người cùng đầu tư với ông Sâm đã tự ý bán lại cho ông N.V.M. Các trạm bơm này thuộc Tổ dịch vụ thủy nông số 1 và số 2, xã Chư Răng.

Theo ông Sâm, từ năm 2014, nhà nước có chính sách hỗ trợ thủy lợi phí 1,6 triệu đồng/ha/vụ (3,2 triệu đồng/ha/năm) thì ông P.Q.C đã kê khống diện tích trạm bơm Bình Tây từ 142 ha lên 162 ha, chiếm đoạt số tiền nhà nước hỗ trợ cho 20 ha/vụ (40 ha/năm), tương đương 128 triệu/năm).

Tương tự, ông N.V.M cũng kê khống diện tích trạm bơm Bình Hòa từ 28 ha lên 36,5 ha, chiếm đoạt hơn 8 ha/vụ (gần 17 ha/năm), tương đương trên 54 triệu/năm.

Hành vi này của ông C và ông M. diễn ra liên tục từ năm 2014 đến 2022, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước trên 1,6 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Chư Răng, cho biết đã tổ chức cho người dân kê khai, rà soát lại danh sách, diện tích Tổ dịch vụ thủy nông số 1 và số 2 cung cấp. Qua đó phát hiện diện tích, danh sách có sự chênh lệch. Trong đó, nhiều hộ dân không trùng tên, diện tích thực tế; nhiều hộ không đề nghị hỗ trợ vẫn có tên trong danh sách; nhiều hộ bị ký khống tên...

Hồ sơ lưu đã "biến mất"

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Hữu Thành, từ khi về nhận nhiệm vụ năm 2022, đã thực hiện việc rà soát, xã mới phát hiện diện tích kê khai có dấu hiệu bất thường. Qua rà soát, kiểm kê thực tế đã phát hiện số liệu giảm nhiều hơn so với trước đây. Tuy nhiên, tất cả hồ sơ chi trả tiền dịch vụ công ích thủy lợi tại địa phương trước năm 2022 đều không được lưu tại xã. Hiện xã đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện Ia Pa để có hướng chỉ đạo xử lý.


Theo PV

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên