MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoại trưởng Nga: Vũ khí phương Tây gửi đến Ukraine xuất hiện ở Bắc Âu, dải Gaza

31-01-2024 - 11:17 AM | Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nhiều loại vũ khí của phương Tây cung cấp cho Ukraine đang xuất hiện ở các nước Bắc Âu và dải Gaza.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ukraine đang kiếm tiền từ vũ khí mà phương Tây cung cấp cho nước này khi những loại khí tài quân sự đó xuất hiện ở Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan, cũng như ở dải Gaza.

"Những loại vũ khí này đang có mặt khắp thế giới. Kiev có thể kinh doanh bất cứ thứ gì. Những vũ khí mà phương Tây gửi cho Ukraine đã được báo cáo ở Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan và dải Gaza”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ ra trong cuộc thảo luận bàn tròn với những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoà liên quan đến tình hình Ukraine.

Ngoại trưởng Nga: Vũ khí phương Tây gửi đến Ukraine xuất hiện ở Bắc Âu, dải Gaza - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Liên bang Nga)

Tuần trước, phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Lavrov nhắc lại tuyên bố của Moskva rằng Kiev đã bán lại vũ khí của phương Tây trên thị trường chợ đen.

Theo ông Lavrov, phương Tây đang tạo ra nhiều nền tảng quốc tế "để thúc đẩy chính sách không tập trung quá nhiều vào cuộc khủng hoảng Ukraine mà nhằm vào Nga".

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng cho hay, Moskva biết các cường quốc phương Tây yêu cầu một số nước bí mật tặng vũ khí do Nga sản xuất cho Kiev để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Lavrov cho hay, Nga đã liên lạc với "một số quốc gia" giao vũ khí do Nga sản xuất cho Ukraine mà không thông báo cho Moskva việc chuyển giao như vậy.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, nước này ghi nhận “một số trường hợp như vậy” trong một năm rưỡi qua, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục yêu cầu các bên tuân thủ nghĩa vụ quốc tế liên quan đến chuyển giao vũ khí.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho Kiev, đã cung cấp cho Ukraine hơn 44,2 tỷ USD hỗ trợ an ninh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Khoảng 23,6 tỷ USD trong số đó được lấy từ kho dự trữ quân sự hiện có và gần 19 tỷ USD được gửi dưới dạng hợp đồng quân sự dài hạn.

Nga đã nhiều lần lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng những chuyến hàng như vậy chỉ nhằm mục đích kéo dài cuộc giao tranh và dẫn đến đổ máu nhiều hơn trên chiến trường, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của xung đột.

Theo Kông Anh/VTC News

VTCnews

Trở lên trên