MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người có tướng mạo như nào là người thông minh, năng làm và thành công?

20-02-2022 - 17:35 PM | Sống

Người có tướng mạo như nào là người thông minh, năng làm và thành công?

Số mệnh của một người, tốt hay xấu, có liên quan tới tướng mạo và khí sắc. Mỗi người từ khi sinh ra đã được số mệnh an bài, cho nên số mệnh là do nhân tố tiên thiên và hậu thiên hợp thành. Tướng học là thông qua đặc trưng tướng mạo để phán đoán số mệnh và họa phúc của một người. Vậy thì người có tướng mạo như nào mới là người thông minh, năng làm và thành công?

1. Có tướng phục tê, trán mịn

Tướng phục tê còn gọi là tướng tê giác hướng trời, là phần xương chạy dọc từ sống mũi lên thẳng đỉnh đầu, cũng chính là phần xương từ đỉnh đầu đến sống mũi, hình thành một đường gồ lên, lộ rõ và tràn đầy. Không phải ai cũng nhìn ra tướng phục tê này, có vài người không nhìn rõ, nhưng có vài người lại nhìn ra rất rõ. Người có tướng phục tê là người sở hữu phần trán đầy đặn, chứng tỏ người này thông minh năng làm, có năng lực phán đoán mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, làm việc như lôi như gió, dám nói dám làm và hiểu rõ sự việc, không hành sự bừa, rất dễ gặp quý nhân phù trợ, may mắn một đời, có thể làm quan, đủ để đảm đương một phương diện nào đó, có thành tựu phi phàm.

Người có tướng mạo như nào là người thông minh, năng làm và thành công? - Ảnh 1.

2. Cánh mũi có thịt, sống mũi cao

Mũi trong tướng học được coi là phần chỉ tài vận, tượng trưng cho tình trạng tài phú và năng lực kiếm tiền, tài vận của một người có tốt hay không thì có thể quan sát mũi. Nếu có sống mũi cao, cánh mũi phổng phao, lại không có nốt ruồi hay dị tật gì, chứng tỏ người này rất thông minh, rất năng làm, có chí tiến thủ, có nỗ lực, thuộc tuýp người can đảm. Đa số họ có thành tựu trong sự nghiệp, có thể dựa vào sự thông minh tài trí của bản thân để đạt được thành công, quý nhân bên cạnh cũng nhiều. Ngoài ra, hôn nhân và cuộc sống của người này rất tốt, con cháu hiếu thuận hiểu chuyện, thậm chí đến tuổi xế chiều, phúc khí đầy đủ, cuộc sống sung túc.

Người có tướng mạo như nào là người thông minh, năng làm và thành công? - Ảnh 2.

3. Ấn đường vuông vắn gồ lên

Ấn đường là tâm mày, tức là phần nằm giữa hai lông mày. Trong tướng học, ấn đường còn được gọi là mệnh cung, cung đầu trong 12 cung. Thường thì có thể quan sát tính cách, vận mệnh và năng lực kiếm tiền của một người thông qua ấn đường. Nếu bên trái của nhật giác, bên phải của nguyệt giác mà có xương nổi lên, trong tướng học gọi là “Kim Thành Cốt”, ấn đường có xương gồ lên chạy thẳng lên thiên đình, được gọi là “Thiên Trụ Cốt”, người có hai tướng này đều được coi là người có tướng đại phú đại quý. Họ thông minh, lanh lợi, làm việc hợp tình hợp lý, dứt khoát nhanh gọn, không lề mề, thậm chí là nổi bật về sự nghiệp và công việc, bất kể là làm nghề gì đều là nhân vật cấp cao, cuộc sống an khang hòa thuận.

4. Cằm vuông

Tướng cằm trong nhân tướng học gọi là Địa Các. Một tướng mạo tốt thì có địa các vuông, no đủ. Phần cằm tượng trưng cho ruộng đất và tài phú, cũng thể hiện được vận thế của tuổi trung niên. Cằm vuông chính là chỉ cằm không gầy không méo, đầy đặn, xương quai hàm vuông vắn hữu lực. Xưa có câu: Hạ đình bằng và đầy, là người đoan chính và thuần hậu, có số phú quý. Đó cũng chính là kiểu cằm tiêu chuẩn. Một chiếc cằm đầy đặn, cho thấy họ linh hoạt, phản ứng nhanh, làm việc rất có sức hút, năng lực cá nhân mạnh, vận thế một đời tương đối ổn định, sẽ không gặp sóng gió gì lớn, dần dần đạt được thành tựu.

Người có tướng mạo như nào là người thông minh, năng làm và thành công? - Ảnh 3.

5. Nốt ruồi ẩn giữa mày

Đặc tính của lông mày được tướng học gọi là “Bảo Thọ quan”, đồng thời cũng được coi là “Hoa Cái” của đôi mắt, có lẽ về mặt chức năng tự nhiên nó không bằng các cơ quan khác, nhưng về tướng học nó lại giữ vị trí rất quan trọng. Mọi người thường nói mặt không nốt ruồi mới tốt, nhưng nốt ruồi trong lông mày lại là ngoại lệ. Vì theo tướng học mà nói, nốt ruồi trên người giấu ở chỗ không lộ, nốt ruồi trong mày gọi là “châu báu trong mày”, “không phú thì quý”. Người sở hữu nốt ruồi này thường thông minh, tài nghệ siêu đẳng, có thành tựu cao trong công việc và sự nghiệp, kiếm tiền cũng rất tốt. Không những có vận khí tốt mà còn có phúc khí nữa, quý nhân phù trợ nhiều, dù có gặp khó khăn gì thì cũng có người giúp.

6. Tai cao hơn mày

Tai là bộ phận dễ đoán nhất để xem một người có phúc khí và năng lực hay không. Xem xét từ vị trí và hình dạng của tai, cũng có thể thấy được vận thế, gia cảnh tốt xấu, tính khí, gia giáo lúc nhỏ của người đó, còn có thể đoán được phúc khí và vận khí tương lai của người đó nữa. Tai và lông mày cao bằng nhau hay tai cao hơn lông mày, thì thường là người có trí khôn trời ban, thông minh, năng lực học tập mạnh, năng lực lý giải cao, học tập và làm việc hơn người. Cho nên, dù gia cảnh từ nhỏ thế nào, chỉ cần bản thân nỗ lực thì có thể đạt được thành công.

Người có tướng mạo như nào là người thông minh, năng làm và thành công? - Ảnh 4.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://cafebiz.vn/nguoi-co-tuong-mao-nhu-nao-la-nguoi-thong-minh-nang-lam-va-thanh-cong-2022022007473241.chn

Theo Đỗ Long

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên