MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông 47 tuổi được chẩn đoán bị ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện "1 dày, 2 đen, 3 đau" này thì phải đi khám ngay kẻo phổi nát, cái chết gần kề

16-12-2021 - 11:41 AM | Sống

Người đàn ông 47 tuổi được chẩn đoán bị ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện "1 dày, 2 đen, 3 đau" này thì phải đi khám ngay kẻo phổi nát, cái chết gần kề

Nếu nhận ra cơ thể xuất hiện những dấu hiệu như đầu ngón tay dày, tức ngực, đau vai... bạn hãy nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra phổi xem có vấn đề gì không.


Ông Hạ năm nay đã 47 tuổi, gần đây, các ngón tay của ông ngày càng thô ráp, mặc dù không đau hay ngứa nhưng ngày càng ốm đi.

Trong một đợt công ty tổ chức khám sức khỏe, ông đã xin được kiểm tra sức khỏe tổng quát. Phim chụp X quang cho thấy có bất thường ở phổi, trung tâm khám sức khỏe khuyên ông nên đến bệnh viện để được khám kỹ hơn.

Người đàn ông 47 tuổi được chẩn đoán bị ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện 1 dày, 2 đen, 3 đau này thì phải đi khám ngay kẻo phổi nát, cái chết gần kề - Ảnh 1.

Ảnh:Internet

Ông Hạ không dám chậm trễ mà đã đến bệnh viện ngay. Sau khi được chụp CT phổi và các xét nghiệm phổi khác, bác sĩ kết luận ông bị ung thư phổi, kết quả phân tích bệnh lý không khả quan lắm, bệnh đã ở giai đoạn giữa và gần cuối. Ông cụ lập tức làm thủ tục nhập viện, bắt đầu giai đoạn chiến đấu với bệnh tật.

Tuy nhiên, ông Hạ vẫn thắc mắc tại sao ông ấy lại bị ung thư trong khi chưa bao giờ hút thuốc, ông cũng không ho, không cảm thấy đau ở đâu.  Bác sĩ liền giải thích: Việc hình thành ung thư phổi phức tạp hơn nhiều, hút thuốc lá chỉ là một trong những yếu tố gây ra ung thư phổi tuy nhiên nó không phải là yếu tố duy nhất. Ngoài hút thuốc, việc tiếp xúc lâu dài với khói bếp, bầu không khí ô nhiễm,…cũng sẽ khiến khổi bị bệnh và dễ dẫn tới ung thư. Và biểu hiện ho của căn bệnh này xuất hiện hay không còn phụ thuộc vào vị trí ung thư phát triển.

Nếu cơ thể xuất hiện “1 dày, 2 đen, 3 đau” sau đây thì phải đi kiểm tra phổi kịp thời

1. Đầu ngón tay dày, cứng

Người đàn ông 47 tuổi được chẩn đoán bị ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện 1 dày, 2 đen, 3 đau này thì phải đi khám ngay kẻo phổi nát, cái chết gần kề - Ảnh 2.

Hiện tượng các ngón tay ngón chân phồng lên, to ra hoặc dày lên là một trong những dấu hiệu điển hình của bệnh phổi

Hiện tượng các ngón tay ngón chân phồng lên, to ra hoặc dày lên là một trong những dấu hiệu điển hình của bệnh phổi. Nguyên nhân là do khi phổi bị tổn thương hay tắc nghẽn đường phổi sẽ khiến cho lượng oxy trong máu giảm, ngón tay không được cung cấp đủ oxy sẽ dẫn đến hiện tượng dày lên bất thường của các mô xung quanh các đầu ngón tay.

2. “2 đen”

 - Nước da sẫm màu

Sau khi phổi bị tổn thương, quá trình trao đổi khí của cơ thể con người sẽ bị ảnh hưởng, làn da không được cấp ẩm đầy đủ dẫn đến tình trạng bị thâm sạm.

Các nghiên cứu lâm sàng đã phát hiện ra rằng hầu hết bệnh nhân ung thư phổi có khuôn mặt xỉn màu, đen và vàng.

- Móng tay đen

Người đàn ông 47 tuổi được chẩn đoán bị ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện 1 dày, 2 đen, 3 đau này thì phải đi khám ngay kẻo phổi nát, cái chết gần kề - Ảnh 3.

Tay chân đều nằm ở vị trí tận cùng của cơ thể con người, khí huyết  không lưu thông thì bàn tay và bàn chân sẽ có các biểu hiện bất thường bởi đây cũng là bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể.

Các quan sát lâm sàng cho thấy sau khi phổi của bệnh nhân bị bệnh, ngoài sưng các khớp ngón tay thì người bệnh cũng thường có móng tay bị đen.

3. “3 đau”

- Đau vai 

Các triệu chứng đau nhức cơ vai và lưng cũng có thể là tín hiệu cảnh báo của bệnh phổi.

Do phần trên đỉnh phổi nằm ở lối ra của khoang ngực nên xung quanh tập trung rất nhiều dây thần kinh. Khi ung thư phổi xuất hiện, khối u sẽ tiếp tục phát triển, chèn ép các màng phổi xung quanh hoặc gây áp lực  lên dây thần kinh hoặc di căn. Gây ra các cơn đau bất thường ở vai. Lúc này, bạn phải cảnh giác và đi khám càng sớm càng tốt.

Người đàn ông 47 tuổi được chẩn đoán bị ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện 1 dày, 2 đen, 3 đau này thì phải đi khám ngay kẻo phổi nát, cái chết gần kề - Ảnh 4.

Các triệu chứng đau nhức cơ vai và lưng cũng có thể là tín hiệu cảnh báo của bệnh phổi.Ảnh:Internet.

- Đau ngực

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 50% bệnh nhân ung thư phổi sẽ bị đau ngực ở các mức độ khác nhau.

Nguyên nhân chủ yếu là do khối u xâm lấn vào màng phổi hoặc thành ngực, chèn ép các dây thần kinh liên sườn, do đó gây ra các cơn đau, đặc biệt là khi ho và thở sâu.

Vì vậy, đối với những người thường xuyên bị đau tức ngực, không chỉ cần kiểm tra tim mạch mà còn phải kiểm tra sức khỏe của phổi thường xuyên.

Người đàn ông 47 tuổi được chẩn đoán bị ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện 1 dày, 2 đen, 3 đau này thì phải đi khám ngay kẻo phổi nát, cái chết gần kề - Ảnh 5.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 50% bệnh nhân ung thư phổi sẽ bị đau ngực ở các mức độ khác nhau.Ảnh:Internet.

- Đau cánh tay

Một số bệnh nhân ung thư phổi thường xuyên bị đau nhức cánh tay vào ban đêm. Chủ yếu là do sự chèn ép của các tế bào ung thư hoặc các tế bào ung thư có thể xâm nhập vào thần kinh cánh tay, gây ra các cơn đau hay tay bị tê nhức. Cơn đau này thường dữ dội hơn vào ban đêm nên bạn cần hết sức cảnh giác.

Một số thực phẩm có tác dụng dưỡng phổi bạn nên ăn thường xuyên 


    1. Thực phẩm màu trắng

    Người đàn ông 47 tuổi được chẩn đoán bị ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện 1 dày, 2 đen, 3 đau này thì phải đi khám ngay kẻo phổi nát, cái chết gần kề - Ảnh 6.

    Ăn nhiều các thực phẩm có màu trắng như củ sen, hoa huệ, củ cải trắng… rất tốt cho sức khỏe của phổi. Ảnh:Internet

Ăn nhiều các thực phẩm có màu trắng như củ sen, hoa huệ, củ cải trắng… rất tốt cho sức khỏe của phổi.

Hoa huệ có thể bồi bổ phổi và giảm ho, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Củ sen thanh nhiệt, trừ hỏa, làm ẩm phổi và giảm ho, có thể cải thiện tốt chứng nhiệt phổi.

 Nước hạt dẻ có thể thông phổi và giải đờm, giúp giải độc phổi. 

Củ cải trắng, thanh nhiệt, giảm đờm, hạ khí, giảm ho, ích phổi.

    2. 2 loại trái cây bổ phổi


    Người đàn ông 47 tuổi được chẩn đoán bị ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện 1 dày, 2 đen, 3 đau này thì phải đi khám ngay kẻo phổi nát, cái chết gần kề - Ảnh 7.

    Mỗi ngày ăn một vài quả lê rất tốt cho sức khỏe của phổi.Ảnh:Internet.

- Quả lê: Lê là loại quả có tác dụng dưỡng phổi, mát tim, giảm đờm và hạ hỏa. Lê có vị ngọt và ngon, mềm và mọng nước, có thể nuôi dưỡng phổi, làm ẩm phổi, giảm ho và giảm đờm. Mỗi ngày ăn một vài quả lê rất tốt cho sức khỏe của phổi.

- Quả quýt : Quýt rất tốt cho sức khỏe của phổi. Loại quả này có vị chua ngọt, có tác dụng giảm ho, làm ẩm phổi và hóa đờm, giải rượu, lợi tiểu. Dùng quýt để ép lấy nước hoặc hãm với mật ong có thể cải thiện tình trạng nóng phổi và ho, rất có lợi cho sức khỏe của phổi.

(Theo Read01.com)

Ánh Lê

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên