MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông khiến Apple buộc phải tuân theo luật, dừng bán Apple Watch tại Mỹ, thiệt hại ước tính tới 400 triệu USD

21-12-2023 - 14:10 PM | Tài chính quốc tế

Apple - công tỷ mạnh nhất thế giới cũng chịu thua trước người đàn ông này.

Trong mùa lễ hội cuối năm này, người Mỹ có thể không mua được một chiếc Apple Watch mới do tranh chấp bằng sáng chế của gã khổng lồ công nghệ với một công ty ít tên tuổi hơn, Masimo, về thiết bị theo dõi nồng độ oxy trong máu.

Nhà sản xuất iPhone chuẩn bị loại bỏ Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 khỏi các cửa hàng vật lý và trực tuyến của mình trước đêm Giáng sinh. Động thái này được đưa ra sau khi Ủy ban Thương mại Quốc tế ra phán quyết vào tháng 10 rằng các phiên bản đồng hồ mới nhất này bao gồm máy theo dõi lượng oxy trong máu vi phạm bằng sáng chế do Masimo, một công ty công nghệ y tế nắm giữ.

Joe Kiani, CEO và người sáng lập Masimo nói với Bloomberg: "Đây không phải là một hành vi vi phạm ngẫu nhiên. Đây là hành vi cố ý chiếm đoạt tài sản trí tuệ của chúng tôi".

Trong một tuyên bố, Masimo cho biết quyết định cấm các mẫu Apple Watch "chứng minh rằng ngay cả công ty mạnh mẽ nhất thế giới cũng phải tuân thủ pháp luật".

Tin tức này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Apple sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Một nhà phân tích ước tính công ty có thể chịu thiệt hại từ 300 đến 400 triệu USD doanh thu. Nhưng có một câu hỏi khác đang được quan tâm hơn: Kiani, nhà lãnh đạo Masimo đang đối đầu với Apple là ai?

Người đàn ông khiến Apple buộc phải tuân theo luật, dừng bán Apple Watch tại Mỹ, thiệt hại ước tính tới 400 triệu USD - Ảnh 1.

Joe Kiani sinh ra ở Iran và chuyển đến Mỹ khi mới 9 tuổi.

Forbes đưa tin, ông chuyển đến Alabama cùng gia đình vào năm 1974 để cha ông có thể theo học ngành kỹ thuật trước khi chuyển đến San Diego, nơi cha ông theo học bằng MBA.

Hai năm sau lần chuyển đi đó, cha mẹ Kiani quay trở lại Iran làm việc, để lại ông và em gái ở Mỹ. Mẹ của Kiani là một y tá đã đến thăm các ngôi làng và những địa điểm xa xôi nơi người dân không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Trung tâm Y tế Texas.

Vào cuối những năm 1980, Kiani đã có bằng cử nhân và thạc sĩ về kỹ thuật điện tại trường đại học bang San Diego.

Kiani đã cố gắng theo đuổi con đường dự bị y khoa với chuyên ngành hóa học, nhưng đã dừng lại vì không giỏi hóa học. Thay vào đó, ông nói mình giỏi vật lý và quyết định trở thành kỹ sư.

Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại một công ty khởi nghiệp về công nghệ y tế để nghiên cứu máy đo nồng độ oxy trong máu.

Giám đốc điều hành nói với Trung tâm Y tế Texas rằng ông rời công ty ở tuổi 23 vì công ty muốn ông nghiên cứu việc chế tạo máy đo nồng độ oxy trong máu rẻ hơn thay vì làm cho công nghệ hiện có chính xác hơn.

Sau đó, Kiani thành lập Tập đoàn Masimo vào năm 1989 trong một gara ở California với khoản vay 40.000 USD.

Ông nói trong bài phát biểu khai giảng năm 2013 tại Đại học Chapman rằng khi thành lập công ty với mục tiêu cải thiện máy đo oxy trong máu, ông đã làm việc 7 ngày một tuần và chỉ nghỉ khoảng 2-4 ngày cuối tuần trong suốt 7 năm.

Ông đã lãnh đạo việc phát triển Công nghệ trích xuất tín hiệu của Masimo, một máy đo nồng độ oxy trong máu mà công ty tuyên bố có thể đo chính xác nồng độ oxy trong máu, đặc biệt là khi bệnh nhân đang chuyển động.

IPO vào năm 2007 và hiện có vốn hóa thị trường khoảng 6 tỷ USD.

Masimo hiện đang phát triển một nhóm thiết bị theo dõi bệnh nhân không xâm lấn nhằm mục đích cải thiện sự an toàn cho bệnh nhân và giảm chi phí chăm sóc. Dưới sự lãnh đạo của Kiani, các thiết bị của Masimo đã được các bệnh viện trên khắp thế giới áp dụng.

Khi Kiani không lãnh đạo Masimo, ông tập trung nỗ lực vào việc vận động chăm sóc sức khỏe.

Kiani đã ủng hộ việc cải thiện kết quả an toàn cho bệnh nhân trong hơn một thập kỷ.

Theo Masimo, vào năm 2010, Kiani thành lập Quỹ Masimo về Đạo đức, Đổi mới và Cạnh tranh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với mục tiêu cải thiện sự an toàn cho bệnh nhân và giúp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến có thể tiếp cận được trên toàn thế giới.

Một năm sau đó, ông thành lập Ủy ban Hành động Chính trị Masimo để tác động đến chính sách chăm sóc sức khỏe.

Sau đó vào năm 2013, ông thành lập Tổ chức & Liên minh Phong trào An toàn Bệnh nhân, nhằm mục đích giảm hơn 200.000 ca tử vong do bệnh có thể phòng ngừa được tại các bệnh viện Mỹ mỗi năm.

Năm 2021, Kiani được ông Joe Biden bổ nhiệm vào Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống Mỹ (PCAST).

PCAST có trách nhiệm tư vấn cho Tổng thống những kiến thức về khoa học và công nghệ để thông báo chính sách công.

Giám đốc điều hành của Masimo đã nhận được gói bồi thường hơn 16 triệu USD vào năm 2022. Theo hồ sơ của SEC, gói này bao gồm hơn 9,8 triệu USD tiền thưởng cổ phiếu. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của vị CEO này là 1,3 tỷ USD tính đến tháng 4 năm nay.

Masimo đã đưa ra nhiều vụ kiện vi phạm bằng sáng chế đối với công nghệ đo nồng độ oxy trong máu của mình.

Năm 1999, Kiani kiện Nellcor, một nhà sản xuất máy đo nồng độ oxy trong máu, vì sử dụng công nghệ của họ mà không có sự cho phép của công ty ông. Forbes đưa tin, vào năm 2006, Masimo đã đạt được thỏa thuận với Nellcor với tổng trị giá thiệt hại và tiền bản quyền gần 800 triệu USD.

Năm 2009, Masimo khởi kiện tương tự chống lại Philips Electronics, một công ty thiết bị chăm sóc sức khỏe của Hà Lan. Bảy năm sau, Philips đồng ý trả cho Masimo 300 triệu USD như một phần trong thỏa thuận dàn xếp giữa 2 bên.

Sau đó, vào tháng 4/2020, Masimo kiện Apple vì sử dụng công nghệ đo lượng oxy trong máu của họ trong Đồng hồ Apple.

Kiani cho biết vào năm 2013, Apple đã săn lùng 25 kỹ sư của công ty công nghệ y tế này, bao gồm cả giám đốc y tế và CTO của một công ty con.

Ông nói với Bloomberg: "Họ không cần phải cướp người của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm việc với họ. Họ nên là tấm gương về cách làm đúng và làm tốt mọi việc".

Liên quan đến phán quyết của ITC, Kiani cho biết ông sẵn sàng tiến hành thỏa thuận với Apple. Tuy nhiên, "cần phải có một lời xin lỗi" từ Apple, Kiani nhấn mạnh.

Theo: BI

Theo Phương Linh

An ninh tiền tệ

Trở lên trên