MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông qua đời vì ung thư gan, bác sĩ thở dài: Uống một loại nước tương đương với tự hại mình, hãy tránh càng sớm càng tốt

07-02-2022 - 14:44 PM | Sống

Người đàn ông qua đời vì ung thư gan, bác sĩ thở dài: Uống một loại nước tương đương với tự hại mình, hãy tránh càng sớm càng tốt

Sau khi bị đau chảy nước mắt ở vùng hạ sườn phải, chú Cải ngất đi, được đưa vào bệnh viện thì nhận kết quả chẩn đoán ung thư gan đã di căn. Nguyên nhân gây bệnh xuất phát từ loại nước mà không ai ngờ tới.

Chú Cải năm nay ngoài 40 tuổi (Trung Quốc), khi còn trẻ nhà rất nghèo, để cải thiện cuộc sống của gia đình chú bắt đầu làm việc tại công trường từ tuổi đôi mươi và chịu nhiều thiệt thòi. Dù điều kiện ở nhà ngày một tốt hơn nhưng chú vẫn luôn bận rộn mỗi ngày, sau khi xuống công trường, hàng ngày chú sẽ làm thêm một số việc lặt vặt khác.

Tuy nhiên, một thời gian trở lại đây, chú Cải luôn cảm thấy bụng đau âm ỉ, ngay cả những món dưa chua mà chú thích ăn thì giờ đây cũng khiến chú bị nôn và buồn nôn. Chú nghĩ đó là bệnh về dạ dày và không muốn làm phiền các con nên không đến phòng khám mà chỉ tự mua thuốc giảm đau uống.

Người đàn ông qua đời vì ung thư gan, bác sĩ thở dài: Uống một loại nước tương đương với tự hại mình, hãy tránh càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vào một buổi sáng cách đây vài ngày, chú Cải đi làm ở công trường như thường lệ, khi chuẩn bị bắt đầu công việc thì chú bị đau chảy nước mắt ở vùng hạ sườn phải, thậm chí đau đứng không thẳng lưng được và ngất ngay lập tức trên mặt đất.

Thấy vậy, các công nhân đã nhanh chóng gọi đến số cấp cứu và đưa chú vào bệnh viện, sau khi kiểm tra thì bác sĩ phát hiện trong cơ thể chú đã xuất hiện một khoảng trống rõ rệt trong gan, tế bào ung thư có dấu hiệu lan rộng.

Chú Cải không thể bình tĩnh được một lúc lâu sau khi biết kết quả, dưới sự thuyết phục của bác sĩ, chú đã làm thủ tục nhập viện để điều trị, tuy nhiên do tế bào ung thư lây lan nhanh chóng nên dù chống lại cơn đau sau nửa năm điều trị nhưng chú vẫn không may qua đời.

Người đàn ông qua đời vì ung thư gan, bác sĩ thở dài: Uống một loại nước tương đương với tự hại mình, hãy tránh càng sớm càng tốt - Ảnh 2.

Trong quá trình điều trị của chú Cải, bác sĩ đã tìm hiểu chi tiết về chế độ ăn uống và tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến bệnh ung thư gan của chú là do nguồn nước.

Do luôn làm việc trên công trường nên khối lượng công việc tương đối lớn, mồ hôi ra nhiều, để bổ sung nước, chú Cải thường mang theo một chiếc phích nước, khi khát có thể uống một hơi cạn sạch.

Người đàn ông qua đời vì ung thư gan, bác sĩ thở dài: Uống một loại nước tương đương với tự hại mình, hãy tránh càng sớm càng tốt - Ảnh 3.

Bác sĩ nhận thấy chiếc phích giữ nhiệt mà chú Cải sử dụng được làm bằng inox kém chất lượng, hàm lượng kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn, nước nóng đổ vào sẽ sinh ra các kim loại nặng như nickel, chromi, chì và các chất khác. Các yếu tố này ngấm vào nước, chú Cải uống lâu ngày sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa của gan và gây hại cho sức khỏe của gan.

Một lượng lớn kim loại nặng tích tụ trong gan sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào gan dẫn đến tế bào gan bị hoại tử và tổn thương, mô gan không thể hoạt động bình thường dẫn đến tổn thương gan và ung thư gan.

Vì vậy, khi chọn bình/phích/cốc giữ nhiệt, bạn nên chọn loại inox 304 để tránh nước uống trở thành "nước độc" gây hại cho sức khỏe.

Người đàn ông qua đời vì ung thư gan, bác sĩ thở dài: Uống một loại nước tương đương với tự hại mình, hãy tránh càng sớm càng tốt - Ảnh 4.

Khi mắc bệnh gan, cơ thể sẽ có 8 loại triệu chứng, nếu là có từ 2 triệu chứng trở lên, hãy kiểm tra CT gan sớm:

1. Khô và ngứa mắt, vàng củng mạc, mờ mắt và thâm quầng nghiêm trọng;

2. Hơi thở có mùi nghiêm trọng hoặc thậm chí có mùi cơ thể trong miệng;

3. Móng dễ gãy, không đều, các đường dọc nổi lên, mỏng và giòn;

4. Thường xuyên bị tiêu chảy, trướng bụng, phân dính;

5. Cảm giác ngứa ran rõ rệt và đau âm ỉ ở phần trên bên phải, đặc biệt là ở vai phải;

6. Nước tiểu chuyển sang màu vàng đậm sau khi ngủ dậy vào buổi sáng như màu nâu đặc, có mùi tanh rõ rệt;

7. Giảm cảm giác thèm ăn, cảm thấy no sau khi ăn vài miếng, thậm chí buồn nôn và nôn;

8. Da ngăm đen, da dầu nghiêm trọng, thường xuyên bị mụn trứng cá.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Healthy

Người đàn ông qua đời vì ung thư gan, bác sĩ thở dài: Uống một loại nước tương đương với tự hại mình, hãy tránh càng sớm càng tốt - Ảnh 5.

Theo Golf

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên