MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ

30-01-2022 - 18:43 PM | Xã hội

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ

Những ngày qua, chợ hoa bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) tấp nập người mua kẻ bán. Các chủ vựa hoa nơi đây nói ít thấy người mặc cả, khách hàng ủng hộ với tinh thần hỗ trợ người nông dân sau đại dịch, không đợi đến cận giao thừa để ép giá.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 1.

Chợ hoa xuân Bến Bình Đông có hơn 500 ghe thuyền của các thương lái miền Tây chủ yếu từ các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu... cập bến. Bên cạnh đó còn có cả thương lái đến từ miền Trung.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 2.

Năm nay, đến 26/1 (tức 24 tháng Chạp), các tiểu thương từ miền Tây mới bắt đầu cho hoa cập Bến Bình Đông.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 3.

Chợ hoa Xuân ' Trên bến dưới thuyền ' Tết Nhâm Dần năm 2022 được tổ chức trên lề kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, tuyến đường Bến Bình Đông (P.13, P.14, Q.8) ghi nhận không khí xôm tụ từ hai ngày qua.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 4.

Chợ hoa Xuân tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng đường, vỉa hè...

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 5.

Không gian cặp bờ sông đoạn từ đường Nguyễn Văn Của đi đến Cầu Kênh Ngang số 7 năm nay không bố trí các gian hàng buôn bán cả trên bờ và dưới sông để không gian trống với mục đích tập trung và tạo điểm nhấn cho tổng thể trang trí của chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2022.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 6.

Theo chủ vườn Nguyễn Văn Tài (Bến Tre) hoa kiểng năm nay đẹp chẳng kém gì năm trước dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh. Cây hoa giấy dễ tổn thương nhất do thời tiết nhưng cũng cho bông đẹp, màu sắc đa dạng lại có nhiều kiểu dáng cây độc lạ. Ngoài ra, những cây mai chiếu thủy, mai vàng đơm nụ chắc nịch trong chậu sứ. Những chậu cúc mâm xôi vàng rực, chậu quất kiểng sai trái cao hơn đầu người cập bến, mang xuân lên phố.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 7.

Cô Hai (Cái Mơn, Bến Tre) hơn chục năm mang cây cảnh lên bán tại Bến Bình Đông cho biết: "Mai trên 5 tuổi được bán với giá 2-3 triệu đồng/gốc, gốc to hơn giá hơn chục triệu đồng. Có những chậu mai chơi Tết loại mini, thường được biết đến là mai chiết cành. Mỗi chậu giá từ 500.000 đến hơn 1.000.000 đồng”.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 8.

Tranh thủ sau giờ chạy xe ôm công nghệ, anh Trần Văn Hưởng (ngụ quận 8, TPHCM) lựa một chậu bonsai với giá 550.000 đồng. " Mấy năm trước đi hai ba vòng mới mua được. Năm nay mình tranh thủ ra lựa một cây. Cứ nghĩ là sau dịch sẽ ít hoa hơn để chọn nhưng ra thấy nhiều quá chừng. Dịch dã ai cũng khổ, người nông dân năm được có mùa tết, mình chạy ra lựa cây nào vừa mắt mua ngay, không trả giá . Mua để ủng hộ bà con", anh Hưởng nói.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 9.

Ông Tâm, nhà gần khu chợ hoa cũng đạp xe ra tìm mua một cây mai. "Cây mai đẹp vậy có 150.000 trả giá gì nữa. Nghe nhiều người nói đợi đến gần giao thừa mua cho rẻ nhưng tôi thì khác, dịch ai cũng khổ, mình ra mua một chậu hoa vui vẻ không kỳ kèo, mặc cả để ủng hộ bà con. Từ Bến Tre chở lên cây mai như thế này mà giá lại vừa túi tiền, tui mua ngay", ông chia sẻ.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 10.

Hai chậu bông thọ vừa được "chốt đơn", chuẩn bị đón xuân ở nhà chủ mới.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 11.

Đến chiều ngày 29/1, vẫn còn rất nhiều ghe chở hoa từ các tỉnh miền Tây lên bổ sung, bán tết.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 12.

Ông Tài thuê ghe chở 100 chậu mai từ Bến Tre cập Bến Bình Đông từ 23 đến 29 Tết. Với khoảng vỉa hè ngang 5m, ông bày chủ yếu là mai đại lộc 24 cánh để chào hàng. Khách có thể xuống ghe chọn mai nếu không ưng mấy chậu trên đường.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 13.

Người chuyển hoa này cho biết năm nay có vẻ ổn hơn, mỗi ngày ông kiếm hơn chục cuốc xe nếu đi gần.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 14.
Hoa trữ dưới ghe được châm liên tục lên bờ.
Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 15.

Một chủ hoa đến từ Bình Định đang phun nước tưới cho những chậu mai vàng để trông tươi tắn, bắt mắt hơn. Tết năm nay anh cũng chở vào đây hơn hai trăm gốc mai với hy vọng kiếm được ít tiền về quê ăn tết.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 16.

Sắc xuân trên những cầu bộ hành tại khu chợ cũng thu hút rất đông du khách, người nước ngoài, nhiếp ảnh gia đến sáng tác.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 17.

Đặc biệt, chợ hoa này mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo của chợ hoa “trên bến dưới thuyền” còn sót lại từ xa xưa.

Người dân TPHCM ra Bến Bình Đông ủng hộ hoa, không đợi đến gần giao thừa để mua rẻ - Ảnh 18.

Năm nay do có chương trình chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” nên ghe của thương lái không đậu ở khu cầu bộ hành số 7, kéo dài từ chân cầu Chà Và đến qua chân cầu Kênh Ngang số 1.

Theo Phạm Nguyễn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên