MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng

02-03-2018 - 14:42 PM | Xã hội

Mặc dù phải chờ từ 30 phút đến gần một tiếng đồng hồ, song từ sáng sớm, khá đông người dân đã xếp hàng chờ mua xôi, chè, bánh chay để cúng trong ngày rằm tháng Giêng.

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Xôi, chè, bánh chay luôn là một trong những lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng rằm tháng Giêng. Vào các dịp cao điểm như rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Đán, mặt hàng này luôn đắt khách. Từ sáng sớm, nhiều cửa hàng chuyên bán các loại xôi chè ở Hà Nội đã bắt đầu đông nghịt khách.

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Lê Văn Hưu, dòng người xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm kéo dài, tràn xuống cả lòng đường. Không ít vị khách sẵn sàng chờ đợi hơn 30 phút chỉ để mua được một phần xôi hoặc đĩa bánh chay được bán tại đây.

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Cao điểm từ 7h- 9h sáng, lượng khách đổ về mua đồ cúng càng đông. "Thường thì buổi sáng bao giờ cũng đông vì khách mua để kịp cúng vào giờ trưa", cô Lan (một vị khách mua xôi chè) cho hay.

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Dòng người xếp hàng chật kín trên vỉa hè, nhiều người sẵn sàng để xe ngay lòng đường để vào mua hàng cho nhanh.

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Các vị khách tiết lộ, năm nào cũng mua xôi chè cúng tại cửa hàng này vì yêu thích hương vị đồ ăn tại đây.

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Chủ cửa hàng cho hay, rằm tháng Giêng luôn là thời điểm quán phải hoạt động hết công suất vì lượng khách tăng gấp 2-3 lần.

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Mức giá của các loại bánh trôi, bánh chay, xôi chè tại cửa hàng nhiều năm vẫn không thay đổi. Theo đó, mỗi đĩa bánh chay có giá 20.000 đồng, bánh trôi là 15.000 đồng/đĩa, xôi chè là 10.000 đồng/bát, chè kho là 25.000 đồng/bát. Tùy vào nhu cầu, khách sẽ mua khoảng 0,5kg xôi đỗ xanh hoặc xôi gấc.

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Phía trong cửa hàng, các nhân viên liên tục nhào bột làm bánh mới để kịp phục vụ khách hàng.

Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ mua xôi chè cúng rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Ngoài việc xếp hàng mua sắm, nhiều người dân cũng thức dậy từ sớm, tự làm đồ xôi, làm bánh. Giá bột làm bánh dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, nhân đỗ xanh 50.000 /kg. Giá các loại bánh, xôi chè cúng trong ngày rằm tháng Giêng dao động từ 20.000 - 40.000 đồng/đĩa.

Theo Hoàng Linh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên