MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Hà Nội vất vả mưu sinh ngày nắng nóng gay gắt

13-06-2019 - 10:50 AM | Thị trường

Những ngày gần đây, nhiệt độ ngay tại Thủ đô Hà Nội luôn chạm ngưỡng trên dưới 40 độ đã làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những người lao động phải mưu sinh.

Theo khảo sát của phóng viên, trên các tuyến phố lớn của Hà Nội như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi... người đi đường, không chỉ riêng phụ nữ, đều che kín với các loại áo khoác, kính râm, bao tay, mà nam giới, nhất là những người hành nghề xe ôm cũng che kín người.

Từ 6 giờ sáng mặt trời đã tỏa nắng chói chang, vào giờ cao điểm nhiệt độ tăng lên trên 40 độ, nhưng trên các con đường, ngõ phố của Hà Nội, công nhân xây dựng, người chở hàng, xe ôm, người bán hàng… vẫn oằn mình mưu sinh.

Người Hà Nội vất vả mưu sinh ngày nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Rời nhà từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Nam, xe ôm truyền thống trên đường Thái Thịnh chia sẻ, từ sáng tới trưa, ông chỉ chạy được 2 cuốc xe chở hàng. "Cái nghề này phải ra đường mới có tiền. Ngày nắng, may mắn thì được 3-4 đơn hàng vận chuyển cũng là có đôi ba trăm dành dụm khi cần. Ngày nắng chạy xe tuy vất vả nhưng vẫn còn có khách chứ ngày mưa hầu như không có. Nắng thế này chứ nắng nữa vẫn phải ra đường mà kiếm cơm"

Anh Hưng (tài xế xe ôm công nghệ) chia sẻ, công việc của anh phải chạy ở ngoài đường thường xuyên. "Những ngày nắng nóng như thế này, người dân ngại ra đường, khách cũng ít hơn, vì thế mà thu nhập giảm đi đáng kể. Để tránh nắng, nhiều người lựa chọn đi sớm về muộn nên cánh xe máy chở khách như chúng em cũng phải điều chỉnh giờ làm. Sáng chạy xe từ 5 giờ, tối thì chạy đến 10-11 khuya giờ mới nghỉ. Dù đã trang bị găng tay, kinh mắt, áo khoác,... nhưng chạy xe dưới trời nắng gắt cũng là một nỗi ám ảnh".

Người lao động vẫn cặm cụi làm việc bất chấp nắng nóng như lửa đốt. Anh Hòa, một thợ xây cho hay, "thời tiết nắng nóng bê tông, thép tỏa nhiệt khiến chúng tôi mất sức rất nhanh. Quần áo lúc nào cũng ướt sũng vì mồ hôi. Làm việc vất vả vậy, nhưng tính ra cũng chỉ được hơn 200.000 đồng/ngày, sau khi trừ đi mọi chi phí".

Người Hà Nội vất vả mưu sinh ngày nắng nóng gay gắt - Ảnh 4.

Người dân, người lao động tìm kiếm những nơi có bóng mát để nghỉ ngơi.

Các quán nước luôn đông khách trong thời tiết nóng bức.

Người Hà Nội vất vả mưu sinh ngày nắng nóng gay gắt - Ảnh 6.

Đá lạnh là mặt hàng bán chạy trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Theo các chuyên gia về sức khỏe, tùy vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, người lao động có thể gặp những vấn đề như say nắng, ung thư da, nhẹ thì mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt... nặng thì đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, buồn nôn, ngất xỉu và có thể tử vong. Vì vậy, người làm việc trong thời tiết nắng nóng nên bố trí thời gian làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn.

Nếu có những biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn, ra mồ hôi quá nhiều phải lập tức ngừng làm việc, tìm nơi mát mẻ, thoáng gió, uống nước và nghỉ ngơi. Các trường hợp nặng phải đến cơ sở y tế gần nhất.

Trong trường hợp, bắt buộc phải làm việc thì sau khoảng 45 phút đến 1 giờ nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc, uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc.

Quỳnh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên