MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nhà Kiểm toán nội bộ PV Power lên tiếng về việc mua “chui” cổ phiếu POW, lý do gây bất ngờ

Người nhà Kiểm toán nội bộ PV Power lên tiếng về việc mua “chui” cổ phiếu POW, lý do gây bất ngờ

Theo quy định, người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch tối thiểu 5 ngày trước thời gian giao dịch dự kiến.

Ông Ngô Nguyên Đán vừa có báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power). Cụ thể, vào ngày 8/7, cá nhân này đã mua 5.000 cổ phiếu POW thông qua khớp lệnh trên sàn nhưng không đăng ký trước đó.

Theo báo cáo giao dịch, ông Đán là chồng bà Nguyễn Thị Hằng, Kiểm toán nội bộ của PV Power. Theo quy định, người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch tối thiểu 5 ngày trước thời gian giao dịch dự kiến.

Nguyên nhân dẫn đến việc mua "chui" được ông Đán đưa ra là do không thường xuyên giao dịch chứng khoán, chỉ giao dịch ngắn hạn với khối lượng nhỏ nên không biết các quy định về giao dịch cổ phiếu và quy định về công bố thông tin của người có liên quan đến người nội bộ.

"Đây là lần đầu tiên tôi mắc sai sót này, vì vậy tôi xin báo cáo giải trình và cam kết thực hiện nghiêm túc đúng quy định trong các lần giao dịch sau", báo cáo giao dịch của ông Đán nêu.

Trên thị trường, cổ phiếu POW đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất 2 năm với 15.100 đồng/cp, tăng 34% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của PV Power tương ứng đạt 35.700 tỷ đồng, lớn nhất ngành điện trên sàn chứng khoán.

photo-1720685096178

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm diễn ra cuối tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch PV Power cho biết tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm ước đạt 8.574 triệu kWh, bằng 103% cùng kỳ 2023 và đạt 98% kế hoạch.

Doanh thu toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm ước đạt 16.169 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính trong quý 2, PV Power đạt gần 10.000 tỷ đồng doanh thu, tương ứng bình quân mỗi ngày thu khoảng 109 tỷ đồng.

Trong báo cáo mới đây, MBS đánh giá PV Power là điểm sáng trong nhóm năng lượng với mức tăng trưởng lợi nhuận dự báo đạt 210%. Động lực đến từ sản lượng điện khí, sản lượng thủy điện và sản lượng điện than quý 2 được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, PV Power đặt mục tiêu sản lượng và doanh thu lần lượt tăng 16% và 9% so với năm ngoái, lên 16,7 tỷ kWh và 31.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến lại giảm gần 31% so với thực hiện năm ngoái, xuống mức 995 tỷ đồng. Thực tế, trong giai đoạn 2019-2023, Tổng công ty đều thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận.

photo-1720685122699

Hà Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên