MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ được mệnh danh là biểu tượng thời trang toàn cầu: Sở hữu khối tài sản 15 tỷ USD, đứng sau hàng loạt thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới

28-04-2023 - 05:27 AM | Lifestyle

Người phụ nữ được mệnh danh là biểu tượng thời trang toàn cầu: Sở hữu khối tài sản 15 tỷ USD, đứng sau hàng loạt thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới

Được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất Qatar, Vương phi Moza bint Nasser Al Missned đã cống hiến phần lớn cuộc đời hoạt động công của mình để thúc đẩy nền giáo dục và đem lại cho ngành thời trang thế giới những bước tiến nhất định.

Người phụ nữ được mệnh danh là "Người cai trị thực sự của Qatar"

Sheikha Moza (Sinh năm 1959) sinh ra ở Qatar, là con gái của Nasser bin Abdullah Al-Missned, một nhà hoạt động đối lập nổi tiếng. Bà cũng là mẫu thân của tiểu vương hiện tại của Qatar và là vợ của cựu lãnh đạo Hamad bin Khalifa al Thani, là một trong những người phụ nữ thanh lịch nhất thế giới.

Sheikha Moza sinh ra ở Qatar nhưng lớn lên ở Ai Cập và Kuwait. Bà trở lại Qatar vào năm 1977, ở tuổi 18, để kết hôn với Hamad bin Khalifa Al Thani, một thành viên của gia đình hoàng gia Qatar, người cuối cùng đã lật đổ chính cha mình trong một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 1995. Bà là người vợ thứ hai trong số ba người vợ của ông.

photo-1

Sheikha Moza (ngoài cùng bên trái) cùng hai trong số bảy người con của bà, Sheikha Hind và Sheikh Jassim, tại lễ khai mạc World Cup 2022 ở Doha vào ngày 20 tháng 11 năm 2022.

Với đôi mắt đen và vương giả, bà được coi là người người vợ yêu thích nhất của ông Hamad. Cặp đôi có bảy người con, trong độ tuổi từ 31 đến 44.

Trong khi phụ nữ ở Qatar vẫn phải tuân theo luật giám hộ của nam giới - nghĩa là họ không thể học tập, du lịch nước ngoài hoặc làm việc mà không có sự cho phép của người thân là nam giới - Sheikha Moza dường như có rất nhiều quyền tự do, đặc biệt là về việc đi lại và trang phục của bà.

Nhiều người cho rằng điều này là do địa vị của bà không chỉ là vợ hoặc chồng của nhà cai trị trước đây mà còn là mẹ của tiểu vương hiện tại, Tamin bin Hamad al-Thani, người đã phải cạnh tranh với 10 người anh em cùng cha khác mẹ của mình để lên ngôi trong 9 năm.

photo-1

sheikha thăm Nữ hoàng Elizabeth II tại Lâu đài Windsor năm 2017.

photo-1

Bà đã gặp Nữ hoàng Maxima của Hà Lan tại Hague năm 2017.

photo-1

photo-1

The Guardian đã mô tả bà là "Người cai trị thực sự của Qatar"

Được mệnh danh là Babe Paley của thế giới Ả Rập là một lời khen ngợi không nhỏ và người ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc chắc chắn là người xứng đáng hơn cả.

Bà đã vẽ nên một bức tranh về sự tinh tế và sang trọng chưa từng có với chiếc khăn xếp mà cô ấy đội như một sự thay thế cho khăn trùm đầu. Tủ quần áo ấn tượng của bà bao gồm các nhãn hiệu thiết kế quốc tế như Chanel, Dior, Hermès, Ralph & Russo, Stephane Rolland, Jean Paul Gaultier và Valentino.

Sandra Wilkins, trưởng khoa thời trang tại khuôn viên Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia ở Doha, cho biết: "Khiêm tốn, nhưng sắc sảo, cô ấy đã tìm ra một phong cách thích hợp không xúc phạm đến văn hóa và tôn giáo của mình. Cô ấy đang đặt ra các quy tắc cơ bản: bạn có thể thời trang và tiên tiến, nhưng vẫn có những ranh giới. Sheikha Moza là một ví dụ tuyệt vời về việc cân bằng sự nhạy cảm về văn hóa và chủ nghĩa cá nhân quốc tế."

Moza cũng được vinh danh trong Danh sách Người mặc đẹp nhất Quốc tế năm 2015. Bà nổi tiếng với những chiếc khăn xếp được sao chép nhiều, thường kết hợp với kính râm Persol cổ điển. Một tài khoản dành cho người hâm mộ trên Instagram, sheikhamozafashion , ghi lại những trang phục của cô ấy một cách ngoạn mục và có hơn 214.000 người theo dõi.

Niềm đam mê thời trang của bà Sheikha cũng đã ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh: Năm 2010, gia đình hoàng gia Qatar đã mua cửa hàng bách hóa Harrods mang tính biểu tượng của London với giá 1,7 tỷ USD; hai năm sau, họ thâu tóm hãng thời trang Valentino huyền thoại của Ý với giá hơn 857 triệu USD.

Nhà thiết kế người Brazil Victor Dzenk nói với báo O Globo: "Ngoài việc là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy còn rất điềm tĩnh, nói giọng trầm và biết mình muốn gì. Cô ấy yêu cầu tôi sửa đổi một số món đồ mà cô ấy đặt hàng. Những chiếc tay ngắn, cô ấy yêu cầu tay áo dài và những chiếc có đường viền cổ sâu, cô ấy yêu cầu một cái nhìn kín đáo hơn.

Thật vậy, Moza được biết đến với khả năng khéo léo trong việc điều chỉnh các món đồ cổ điển của Chanel cho phù hợp với sự khiêm tốn của người Qatar, đồng thời cũng chấp nhận các thiết kế hiện đại của Jean Paul Gaultier và Christian Dior.

photo-1

Moza gần đây đã nói với tạp chí Vogue Ả Rập : "Đó là điều trị tinh thần của tôi. Khi tôi kiệt sức, tôi vào phòng thay đồ và lục tung tủ quần áo của mình, cố gắng trộn lẫn mọi thứ và sửa chữa mọi thứ."

Moza thường được chụp ảnh trong các chuyến đi đến Paris và thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang cao cấp. Trong số những người bạn thân của bà có cựu người mẫu Brazil Bethy Lagardere, người đã kết hôn với Jean-Luc Lagardere quá cố - chủ sở hữu tỷ phú của Hachette, đã xuất bản tạp chí ELLE trên toàn thế giới.

Không cần stylist, biến khả năng thời trang thiên bẩm thành một công việc kinh doanh

Đệ nhất phu nhân Qatar, người nổi tiếng với phong cách độc đáo, cá tính và sở hữu khối tài sản gần 15 tỷ USD, không có stylist. 

"Tôi không có nhà tạo mẫu bởi vì tôi sẽ không tìm được ai hiểu những gì tôi muốn, đó là cách điều trị tinh thần của tôi. Phong cách của tôi là thứ gì đó tôn trọng truyền thống, đồng thời hiện đại và thiết thực.

Khi tôi kiệt sức, tôi vào phòng thay đồ và lục tung tủ quần áo của mình, cố gắng trộn lẫn mọi thứ và sửa chữa mọi thứ. Thế giới và tất cả các tín đồ thời trang của nó không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ phong cách nào được phục vụ bởi mẫu hệ hoàng gia, vì mỗi phong cách là một bài học về sự thanh lịch." Sheikha Moza nói. 

Harold Koda, cựu giám tuyển Viện Trang phục của Bảo tàng Metropolitan từng chia sẻ: "Những gì Sheikha Moza đã thành thạo đòi hỏi sự tinh tế về thẩm mỹ, kỷ luật và quan điểm quyết đoán. Cô ấy khéo léo cân bằng giữa những kỳ vọng xã hội trang nhã với cá tính sành điệu. Không ai có thể trông giống như cô ấy cả ."

photo-1

Bà mẹ 7 con này cũng là một người có thế lực trong lĩnh vực thời trang, người không chỉ thể hiện gu thời trang xuất sắc mà còn được hưởng lợi từ nó. Từ Harrods đến Claridge's và nhà mốt Valentino, quốc gia vùng Vịnh sở hữu một số thương hiệu mang tính biểu tượng nhất của châu Âu. 

Không cần phải là một thiên tài để đoán rằng Hoàng thân Sheikha Moza bint Nasser sẽ đóng một vai trò trong việc mua lại. Nhãn hiệu xa xỉ của Ý Valentino đã được hoàng gia Qatar mua lại với giá 860 triệu USD vào năm 2012. Qatar Holding đã mua 1% cổ phần của tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy vào tháng 3 năm 2012 với giá gần 700 triệu USD.

photo-1

photo-1

photo-1

Việc trở thành người phụ nữ quyền lực nhất ở Qatar và là một trong những người thời trang nhất thế giới, sở hữu cửa hàng bách hóa Harrods mang tính biểu tượng ở London chỉ có ý nghĩa. Với việc mua lại diễn ra vào năm 2010 từ Mohammed Al Fayed với giá 1,5 tỷ đô la được báo cáo, Nữ hoàng yêu thích thời trang cao cấp sẽ không thiếu thời trang cao cấp, đặc biệt là khi không có nhà tạo mẫu xung quanh.

Ngoài ra, tổ chức đầu tư Mayhoola Group của Qatar đã đầu tư vào các hãng thời trang, bao gồm toàn bộ quyền sở hữu của Pal Zileri, Balmain và Tập đoàn thời trang Valentino. Người phụ nữ kết hợp thời trang cao cấp với sự khiêm tốn của Qatar đã liên tục tham gia Fashion Trust Arabia (FTA), ra mắt vào tháng 9 năm 2018, tập trung vào các thiết kế trang phục nữ.

Sở hữu khối bất động sản triệu đô ở Doha và London

Toàn bộ các hoàng gia ở Qatar trị giá 335 tỷ USD đều thuộc quyền sở hữu của Đệ nhất phu nhân Qatar. 

Sheikha Mozah bint Nasser Al Missned đã sở hữu được một ngôi nhà từ sân thượng Cornwall nổi tiếng trị giá 80 triệu đô la của London. Sau đó, bà đã trả thêm 40 triệu đô la cho 2-3 Cornwall Terrace, khiến nó trở thành một trong những lô bất động sản đắt nhất. 

Dinh thự trị giá 250 triệu đô la tự hào có ngôi nhà chính rộng 33.000 bộ vuông với spa, hồ bơi nước nóng, thẩm mỹ viện, khu quản gia và bảo mẫu, tầng dành cho trẻ em, phòng trò chơi, phòng trang điểm, khu vực mát-xa, hai thang máy và phòng tập thể dục.

Ngoài ra, bà còn thuộc quyền sở hữu của Cung điện Amiri Diwan sang trọng bậc nhất ở Doha.

photo-1

Biệt thự Cornwall.

photo-1

Gia đình Al-Thani đã sở hữu cửa hàng bách hóa Harrods huyền thoại của London với giá 1,7 tỷ USD vào năm 2010.

Đặc biệt, trong số bộ sưu tập đồ trang sức ngoạn mục khổng lồ của cô ấy là chiếc vòng cổ kim cương rắn Cartier Eternity nổi bật, được cho là đã được sửa đổi cho Sheikha Moza. Hai trong số những viên ngọc lục bảo lớn nhất thế giới, nặng 205 và 206 carat, đã được thay thế bằng hai viên kim cương trắng ngoại cỡ để phù hợp hoàn hảo với chiếc váy J. Mendel Couture màu xám nhẹ nhàng mà cô mặc tại một sự kiện ở London năm 2010.

Giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của Sheikha Moza

Với tư cách là người cai trị một quốc gia hà khắc, Moza được hưởng tự do trong nền giáo dục của chính mình. Bà tự hào khi sở hữu bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về Chính sách Công trong Hồi giáo từ Khoa Nghiên cứu Hồi giáo của Đại học Hamad bin Khalifa, cũng như bằng xã hội học. 

Bà cũng được trao bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Virginia Commonwealth, Đại học Texas A&M, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Hoàng gia Luân Đôn và Đại học Georgetown.

Hoàng gia không ngần ngại thúc đẩy cải cách giáo dục ở đất nước của mình thông qua Quỹ Giáo dục, Khoa học và Phát triển Cộng đồng Qatar. Năm 2012, Sheikha Moza thành lập EAAF với nỗ lực chung tay giúp đỡ các cộng đồng cần hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

photo-1

Trong nhiều năm, bà đã làm việc để thúc đẩy cải cách giáo dục ở đất nước của mình thông qua Quỹ Phát triển Giáo dục, Khoa học và Cộng đồng Qatar, một tổ chức phi lợi nhuận do chồng bà thành lập vào năm ông trở thành tiểu vương. Nhóm đã tuyển dụng các tổ chức như Đại học Georgetown và Cao đẳng Y tế Weill Cornell để tạo ra các cơ sở ở Qatar.

Sheikha cũng được vinh danh là đặc phái viên của UNESCO về giáo dục vào năm 2003 và là người có công trong việc thành lập dàn nhạc giao hưởng của đất nước. Gần đây nhất, cô ấy đã chủ trì việc tổ chức vô số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được công bố tại Qatar trong thời gian diễn ra World Cup, kết thúc vào ngày 18 tháng 12.

"Khi các con tôi còn nhỏ, tôi phải vật lộn với việc học của chúng, tôi không có nhiều sự lựa chọn, trường công hay trường tư và không có sự khác biệt giữa hai con đường này. Tôi đã thành lập trường học của riêng mình, và sau đó tôi bắt đầu cải cách ở Qatar.

Mỗi người cần thận trọng, khôn ngoan trong cách ứng xử với hệ sinh thái, môi trường, sức khỏe, vệ sinh của mình. Bởi chỉ có như vậy, bạn mới đem lại bản thân mình một giá trị tốt cho cộng đồng và xã hội." Sheikha Moza chia sẻ.

Theo TaeTae

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên