MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người trẻ đa nhiệm, tự tin hội nhập với chương trình đào tạo thạc sĩ hiện đại

16-02-2024 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Người trẻ đa nhiệm, tự tin hội nhập với chương trình đào tạo thạc sĩ hiện đại

Để tạo lợi thế phát triển trong nền kinh tế tri thức, nhiều bạn trẻ lựa chọn theo đuổi con đường nâng cấp bản thân với chương trình thạc sĩ.

Môi trường quốc tế với giáo trình hiện đại và thời gian học tập linh hoạt đang là những yếu tố được các bạn quan tâm. Không chỉ mở rộng kiến thức, nâng cao chuyên môn mà chương trình thạc sĩ ngày càng thu hút bởi nhiều ưu điểm giúp người học tạo được thế cạnh tranh trên con đường thăng tiến. 

Mở rộng cơ hội, tạo đà phát triển

Học thạc sĩ không chỉ để làm mới mình, việc học này còn mang lại cơ hội để mở rộng kiến thức và chuyên sâu hóa kỹ năng trong lĩnh vực chuyên môn. Điều này không chỉ giúp người học trở nên cấp tiến trong lĩnh vực của mình mà còn mở ra cánh cửa mới trong nghề nghiệp như nắm bắt công việc mới, cải thiện chuyên môn, vươn lên vị trí mới.

Người trẻ đa nhiệm, tự tin hội nhập với chương trình đào tạo thạc sĩ hiện đại - Ảnh 1.

Nâng cao cơ hội trong nghề nghiệp với bằng Thạc sĩ

Ở một số lĩnh vực, bằng thạc sĩ là lợi thế lớn khi ứng tuyển việc làm hoặc thăng tiến trong sự nghiệp. Bằng cấp không chỉ là sự công nhận về kiến thức mà còn thể hiện sự cam kết và nỗ lực trong việc phát triển bản thân. Ở các vị trí quan trọng như quản lý, lãnh đạo thường yêu cầu nhân lực về mặt năng lực song hành với bằng cấp. 

"Với tôi, việc trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng thực sự là điều quan trọng hơn trông chờ vào sự may mắn hay tài năng khác. Tri thức sẽ giúp chúng ta tạo ra những giá trị mới, tự tin hội nhập và thành công. Nắm bắt những điều đó, tôi đã chọn chương trình thạc sĩ là nơi bồi dưỡng và phát triển tri thức", thạc sĩ Mai Phương Thảo, cựu học viên cao học ngành Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chia sẻ. 

Thêm một ưu điểm nổi bật ở các lớp cao học của UEF, học viên còn có thể xây dựng mạng lưới quan hệ công việc cùng nhau, có cơ hội kết nối với giảng viên, cùng tạo môi trường tương tác học thuật năng động và thực tiễn. Mạng lưới này có thể trở thành bản lề trong phát triển sự nghiệp sau này. 

Thu hút người học bởi nhiều thế mạnh

Tốt nghiệp thạc sĩ từ UEF với thành tích thủ khoa ngành quản trị kinh doanh, ThS. Phan Thị Vân Anh cho biết: "Trường rất chú trọng đến chất lượng giảng dạy. Các thầy cô đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, giảng dạy tại nhiều trường đại học lớn, kinh nghiệm truyền đạt rất tốt và có kiến thức chuyên môn giỏi. Ngoài ra, môi trường học và cơ sở vật chất của trường khá tốt. Mình và ông xã quyết định lựa chọn đây là nơi để bồi dưỡng tri thức sau đại học". 

Có thể thấy, môi trường học tập chiếm phần quan trọng trong việc đưa ra quyết định của các học viên. Người học được khơi dậy niềm đam mê và phát huy năng lực sáng tạo trong không gian học thuật sau những giờ làm việc căng thẳng. Thư viện hiện đại với đa dạng đầu sách phục vụ cho quá trình nghiên cứu, lớp học tiêu chuẩn từ 30 đến 40 học viên, đảm bảo việc tương tác giữa giảng viên và học viên,… Bên cạnh đó, sự linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian biểu giúp học viên cân bằng giữa học tập, công việc và đời sống. 

Người trẻ đa nhiệm, tự tin hội nhập với chương trình đào tạo thạc sĩ hiện đại - Ảnh 2.

UEF thu hút học viên trong mỗi đợt tuyển sinh

Tại đây, người học được đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, khám phá và thúc đẩy thế mạnh của bản thân. Giáo trình tiên tiến được cập nhật liên tục từ các quốc gia tiên tiến trên thế giới, UEF áp dụng các phương pháp giảng dạy đổi mới, phù hợp với đặc thù của từng chuyên ngành, lĩnh vực. 

Với trọng tâm đào tạo gắn kết thực tiễn, học viên được tạo điều kiện tiếp cận cùng các chuyên gia, kích thích tư duy phản biện và phân tích chiều sâu thực trạng vấn đề trong lĩnh vực. Bên cạnh các buổi học trên giảng đường, các bạn tích lũy câu chuyện kinh doanh, bài học nghề nghiệp từ những "người thầy doanh nhân" đã có thâm niên trong ngành, làm việc ở môi trường đa quốc gia. Từ đó có thêm chất liệu nghề nghiệp, vận dụng vào công việc để nâng cao hiệu suất. 

Nhờ những ưu thế đó, không chỉ cựu sinh viên, trường đại học này cũng là điểm đến của các nhà quản lý, nhân sự lâu năm mong muốn nâng cấp trong công việc. Việc học thạc sĩ giúp các nhà quản lý nắm bắt những xu hướng mới, công nghệ mới và phương thức quản lý hiện đại.

Năm 2024, UEF tuyển sinh trình độ Thạc sĩ với 5 ngành: Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Kế toán với hình thức xét tuyển. UEF nhận hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ đến hết ngày 12/4/2024. 

Ánh Dương

Tổ Quốc

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên