MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc vừa "chơi Mỹ một vố đau điếng": Bắc Kinh đang có trong tay loại vũ khí siêu khủng

17-10-2021 - 11:24 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc vừa "chơi Mỹ một vố đau điếng": Bắc Kinh đang có trong tay loại vũ khí siêu khủng

Chuyến bay thử nghiệm được cho là đã diễn ra vào khoảng tháng 8 khi phương tiện phóng lướt siêu vượt âm được Trung Quốc đưa vào không gian bằng tên lửa đẩy Long March 2C.

Financial Times cho biết, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm một phương tiện phóng lướt siêu vượt âm (HGV) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đi vào không gian, bay vòng quanh quỹ đạo địa cầu trước khi lao xuống bầu khí quyển Trái Đất hướng về phía mục tiêu.

Theo các nguồn tin của Financial Times thì chính phủ và các cơ quan tình báo Mỹ đã bị bất ngờ trước vụ thử này và nếu một hệ thống như vậy được đưa vào vận hành nó sẽ gây ra những tác động vô cùng to lớn.

Vụ phóng tên lửa lần thứ 77 này không được Bắc Kinh công bố, trong khi lần phóng thứ 76 và 78 diễn ra vào cuối tháng Tám. Financial Times cho biết phương tiện được Trung Quốc thử nghiệm đã bắn trượt mục tiêu ở khoảng cách vài chục dặm nhưng điều đó không có tác động nhiều tới các khả năng mà Bắc Kinh đang phát triển.

Trung Quốc vừa chơi Mỹ một vố đau điếng: Bắc Kinh đang có trong tay loại vũ khí siêu khủng - Ảnh 1.

Chuyến bay thử nghiệm được cho là đã thực hiện bằng tên lửa đẩy Long March 2C.

Taylor Fravel, một chuyên gia về chính sách vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhận định, phương tiện phóng lướt siêu vượt âm trang bị đầu đạn hạt nhân có thể giúp Trung Quốc vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

“Các phương tiện phóng lướt siêu vượt âm này thường bay ở quỹ đạo thấp hơn và có thể cơ động trong hành trình bay, điều này khiến chúng rất khó bị theo dõi và tiêu diệt”.

Chuyên gia Taylor Fravel cảnh báo nếu Trung Quốc phát triển và triển khai đầy đủ loại vũ khí như vậy thì sẽ là yếu tố gây bất ổn.

Phương tiện lướt siêu vượt âm của Trung Quốc có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ từ hướng Nam cực chứ không chỉ từ phía Bắc cực, nơi tập trung phần lớn hệ thống cảnh báo sớm, theo dõi và phòng thủ tên lửa đạn đạo của Lầu Năm Góc.

Do đó, việc đánh chặn một hệ thống như vậy cũng sẽ rất khó khăn, đặc biệt là khi khả năng đánh chặn giai đoạn giữa của Mỹ hiện nay chỉ tập trung vào đối phó với các tên lửa đạn đạo truyền thống hơn, bay theo quỹ đạo parabol và tầm bay mỗi giai đoạn thường đã được biết trước.

Cả Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang nghiên cứu vũ khí siêu vượt âm. Nga đã phóng thử một tên lửa như vậy vào tháng 7/2021. Mỹ đang có kế hoạch trang bị cho tất cả các tàu khu trục của Hải quân những tên lửa dạng này, loại có thể di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với Financial Times: “Chúng tôi đã nói rõ những lo ngại của mình về khả năng quân sự mà Trung Quốc đang theo đuổi, những khả năng chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và hơn thế nữa. Đó là một lý do tại sao chúng tôi coi Trung Quốc là thách thức số một của chúng tôi”.

Theo Tú Anh

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên