MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người trồng mai ở miền Trung như ngồi trên lửa

21-12-2022 - 07:02 AM | Thị trường

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023 nhưng thời điểm này, hàng chục ngàn chậu mai cảnh ở thủ phủ mai vàng miền Trung tại thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), đã bung lụa nở rực, khiến nhiều nhà vườn méo mặt.

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, mai vàng ở thị xã An Nhơn được đưa đi tiêu thụ khắp các thị trường cả nước, trong đó chủ yếu là các tỉnh phía Bắc. Những năm gần đây, doanh thu từ mai Tết ở An Nhơn đạt bình quân khoảng 100 tỉ đồng/năm, đặc biệt vụ Tết Nguyên đán năm vừa qua có doanh thu lên đến 120 tỉ đồng. Thế nhưng hiện nay, người trồng mai ở nơi này đang lo thất thu, không có tiền trang trải cuộc sống và tái đầu tư, vì hàng chục ngàn chậu mai vàng bất ngờ nở rộ dù chưa lặt lá và còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023.

Người trồng mai ở miền Trung như ngồi trên lửa - Ảnh 1.

Người trồng mai vàng An Nhơn lo lắng vì hoa nở sớm.Ảnh: ANH TÚ

Nhìn vườn mai hơn 1.000 chậu của mình chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đã nở phân nửa, ông Lê Ngọc Lan (47 tuổi; ngụ thôn Trung Định, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) lộ vẻ bồn chồn, lo lắng. Không riêng gì những nhà vườn có mai nở sớm, những nhà vườn có mai chưa nở cũng đang thấp thỏm lo lắng vì thời tiết diễn biến bất thường trong thời điểm trước Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Nhơn, cho biết người trồng mai ở địa phương bỏ công sức, kinh phí cả năm trời đầu tư cho vườn mai với hy vọng Tết đến bán được để có tiền trang trải cho cuộc sống và tái đầu tư cho năm sau. Nhưng với tình trạng thời tiết diễn biến bất thường, hoa mai nở sớm như năm nay, dự báo người trồng mai sẽ gặp khó khăn vì không bán được mai trong dịp Tết sắp tới. "Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền các địa phương nắm kỹ tình hình này để kịp thời có phương án hỗ trợ người trồng mai khi họ gặp khó khăn" - ông Cư nói.

Ông Nguyễn Trọng Lợi, một người chơi mai ở phường An Tây, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết năm nay thời tiết biến đổi nên nắng nhiều, mai đã ra hoa hàng loạt. "Chuyện mai nở hoa sớm không mới lạ nhưng năm nay khá ồ ạt. Có khoảng 30% trong tổng số mai ở Huế đã ra hoa do nắng nhiều" - ông Lợi nói.

Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế, cũng cho rằng nguyên nhân mai nở sớm là do thời tiết bất thường. Mùa đông năm nay ở Huế nắng nhiều, trước đó có trận lụt và một số vườn mai bị ngâm nước. Đó là những điều kiện kích thích mai nở sớm.

Theo Anh Tú - Quang Nhật

NLĐ

Trở lên trên