MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguồn cung vắc xin AstraZeneca khan hiếm, Thái Lan tìm tới Sinovac

19-07-2021 - 17:09 PM | Tài chính quốc tế

Nguồn cung vắc xin AstraZeneca khan hiếm, Thái Lan tìm tới Sinovac

Thái Lan đang có kế hoạch sử dụng nhiều hơn vắc xin Sinovac do Trung Quốc sản xuất trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung với AstraZeneca.

Từ 19/7, các quan chức y tế Thái Lan đã bắt đầu sử dụng Astra làm mũi tiêm nhắc lại cho những người được tiêm mũi đầu với vắc xin Sinovac của Trung Quốc. Biện pháp này được kỳ vọng gia tăng khả năng phòng chống lây nhiễm biến thể Delta trong bối cảnh số ca mắc hàng ngày ở Thái Lan có thể đạt 20.000 vào tháng tới.

Theo cơ quan phòng chống dịch bệnh Thái Lan, nước này sẽ sử dụng 5 triệu liều Sinovac mỗi tháng. Quốc gia này cũng đang ký các hợp đồng bổ sung sau khi Astra cho biết họ không thể đáp ứng nhu cầu mà Chính phủ Thái Lan đặt ra. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng đang đàm phán mua thêm vắc xin của Pfizer.

Nhà chức trách Thái Lan đang cố gắng gia tăng tiêm chủng để giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong do dịch bệnh. Ngày 19/7, có 11.784 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận ở Thía Lan, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Các điểm nóng dịch bệnh của Thái Lan cũng đã bước vào tuần thứ 2 áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt nhất.

Chiến lược vắc xin mới nhất của Thái Lan đã thay đổi so với kế hoạch ban đầu là chỉ dựa vào vắc xin của Astra. Siam Bioscience Ltd., công ty sản xuất vắc xin Astra của Thái Lan, muốn sản xuất 10 triệu liều Astra mỗi tháng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Thái Lan chỉ dự kiến có 5 triệu liều vắc xin mỗi tháng, buộc nước này phải tìm cách gia tăng nguồn cung, bao gồm cả việc hạn chế xuất khẩu.

Thái Lan đã tiêm được 14,2 triệu liều vắc xin, trong đố 53% là Sinovac, 44% là Astra và 3% là Sinopharm.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên