MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Xuân Trinh từ trần

04-08-2022 - 20:45 PM | Xã hội

Ông Lê Xuân Trinh là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam.

Theo thông báo từ Văn phòng Chính phủ, Ban Liên lạc hưu trí Văn phòng Chính phủ, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và gia đình, ông Lê Xuân Trinh từ trần hồi 6h30 ngày 3/8/2022, tại nhà riêng, hưởng thọ 91 tuổi.

Ông Lê Xuân Trinh sinh năm 1933, quê quán thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; trú quán tại số 2 Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Ông Lê Xuân Trinh là nguyên Thứ trưởng Bộ Nội thương, nay là Bộ Công Thương; nguyên Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huy chương Kháng chiến hạng Nhất; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Lễ viếng ông Lê Xuân Trinh được tổ chức vào hồi 8h15 Chủ nhật 7/8/2022 tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào 10h cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Thiên Đức Phù Ninh, Phú Thọ.

Theo PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên