MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư chờ đợi gói kích thích mới, Phố Wall trồi sụt cả phiên, nỗ lực hồi phục sau khi bị bán tháo mạnh

25-09-2020 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 24/9, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ khi cổ phiếu công nghệ hồi phục, trong bối cảnh nhà đầu tư đón nhận thông tin về số liệu kinh tế mới nhất.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 52,31 điểm, tương đương 0,2%, ở mức 26.815,44 điểm. Tại mức thấp nhất trong phiên, chỉ số Dow giảm 226 điểm. Dow Jones cũng có lúc tăng hơn 300 điểm trước đó trong ngày. S&P 500 tăng 0,3% lên 3.246,59 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 10.672,27 điểm.

Nhà đầu tư chờ đợi gói kích thích mới, Phố Wall trồi sụt cả phiên, nỗ lực hồi phục sau khi bị bán tháo mạnh - Ảnh 1.

Cổ phiếu của Apple và Microsoft lần lượt tăng 1% và 1,3%, dẫn đầu lĩnh vực công nghệ. Cổ phiếu Alphabet tăng gần 1% và Amazon tăng 0,7%. Netflix tăng 0,5% và Facebook tăng 0,2%.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn chưa thực sự tích cực vì số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tháng 8 lên tới 870.000 trong tuần kết thúc vào ngày 19/9. Con số đó cao hơn ước tính của Dow Jones là 850.000. Số đơn cho đến nay đã giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn dự đoán của giới phân tích.

Tuy nhiên, Cục điều tra dân số cho biết doanh số bán nhà mới ở Mỹ đạt hơn 1 triệu trong tháng 8. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones dự đoán mức tăng là 898.000.

Phố Wall cũng đang chật vật với tình hình kém khả quan về các biện pháp kích thích tài khóa mới, mà một số nhà kinh tế và Cục Dự trữ Liên bang cho rằng là cần thiết để kinh tế tiếp tục đà hồi phục. Việc không có dự luật kích thích kinh tế đã khiến Goldman Sachs hạ dự báo GDP quý IV từ 6% xuống 3%.

Trong khi đó, CNBC đưa tin, trích dẫn một nguồn tin thân cận, đảng Dân chủ nỗ lực đưa ra một gói viện trợ quy mô nhỏ và có kế hoạch bỏ phiếu vào tuần tới. Nguồn tin cho biết dự luật sẽ trị giá 2,4 nghìn tỷ USD, cao hơn nhiều so với khoản tiền đảng Cộng hòa và Nhà Trắng cho biết họ sẽ đồng ý.

Trong tháng 9, S&P 500 đã giảm 7,3%, trong khi chỉ số Dow giảm 5,7%. Nasdaq Composite là chỉ số có diễn biến kém nhất, ghi nhận mức giảm 9,4% khi các nhà đầu tư ồ ạt rút tiền khỏi cổ phiếu big tech. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet và Microsoft đều giảm ít nhất 9,9% trong tháng 9.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên