MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư đón nhận một loạt thông tin tích cực, Phố Wall leo lên đỉnh lịch sử, Dow Jones lại vượt mốc 28.000 điểm

26-11-2019 - 07:33 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 25/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh và chạm mức cao kỷ lục khi kỳ vọng về thoả thuận thương mại Mỹ - Trung ngày càng tăng cao, cùng các thương vụ thâu tóm đã được thông qua.

S&P 500 và Nasdaq Composite đạt mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại, tăng lần lượt 0,8% lên 3,133,64 điểm và 1,3% lên 8,632,49 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục, bứt phá 190,85 điểm, tương đương 0,5%, chốt phiên với 28.066,47 điểm.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ về đà hứng khởi của thị trường trên Twitter, nói rằng: "Hãy tận hưởng!"

Công nghệ là nhóm cổ phiếu có diễn biến tốt nhất trong S&P 500, tăng 1,4%. Nvidia dẫn đầu đà tăng với 4,9%. Intel tăng 2.1%, dẫn đầu Dow Jones. Nasdaq thăng hoa nhờ cổ phiếu Apple tăng 1,8%, trong khi Amazon đóng cửa cao hơn 1,6%.

Đà tăng của phiên ngày Thứ Hai diễn ra sau khi thị trường tạm chững lại vào tuần trước, với S&P 500 tăng điểm trong 6 tuần. Chỉ số Dow lần đầu tiên giảm điểm sau 6 tuần, Nasdaq kết thúc 7 tuần khởi sắc liên tiếp.

Tuy nhiên, các chỉ số đã chứng kiến một năm đầy hứng khởi. S&P 500 tăng 25% trong năm 2019 và đang hướng tới mức tăng một năm lớn nhất kể từ năm 2013. Trong lịch sử, S&P 500 tiếp tục đà tăng của mình vào năm tới khi tăng ít nhất 25% trong năm nay.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, Nasdaq tăng 30,1%, với tốc độ cho hiệu suất hàng năm tốt nhất trong sáu năm. Chỉ số Dow tăng 20,3% hàng năm, ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ năm 2017.

Mới đây, các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin, chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ tăng hình phạt đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, tờ Global Times cũng tiết lộ cả 2 bên đang tiến đến rất gần với thoải thuận thương mại.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết hôm thứ Bảy rằng một thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc có thể diễn ra trước thời điểm cuối năm nay. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng ông Trump sẽ không bỏ qua các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông.

Ngoài ra, đà tăng ở phiên này cũng được thúc đẩy nhờ 2 thoả thương vụ thâu tóm lớn được thông qua.

Charles Schwab xác nhận sẽ mua lại đối thủ TD Ameritrade với 26 tỷ USD, mua toàn bộ cổ phần. Sau khi hoàn thành, thỏa thuận này sẽ tạo ra một công ty mới với tài sản hơn 5 nghìn tỷ USD. Theo đó, cổ phiếu TD Ameritrade tăng 7,6%, trong khi cổ phiếu Schwab tăng 2,3%.

LVMH đã đạt được thỏa thuận mua lại hãng trang sức hạng sang Tiffany với 16,2 tỷ USD tiền mặt, tương đương 135 USD/cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu Tiffany đã tăng 6,2%.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên