MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư kỳ vọng lớn về phương thức điều trị Covid-19 mới, Dow Jones bứt phá hơn 700, lần đầu tiên chốt phiên với 24.000 điểm kể từ tháng 3

18-04-2020 - 06:35 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 17/4, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh khi có thông tin cho biết một số loại thuốc của Gilead Science đã ghi nhận một số hiệu quả trong việc điều trị Covid-19, giúp nhà đầu tư kỳ vọng về một giải pháp điều trị và có thể mở cửa trở lại nền kinh tế sớm hơn.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 704,81 điểm, tương đương 3%, lên 24.242,49 điểm và lần đầu tiên đóng cửa phiên với mức 24.000 điểm kể từ ngày 10/3. S&P 500 đóng cửa cao hơn 2,7%, ở mức 2.874,56 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 1,4% lên mức 8.650,14 điểm. 

Cổ phiếu Boeing đã tăng 14,7% sau khi nhà sản xuất máy bay cho biết họ sẽ tiếp tục sản xuất tại khu vực Seattle vào ngày 20/4. Ngoài ra, hôm thứ Sáu, công ty này cũng cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động sản xuất tại khu vực Philadelphia.

Nhà đầu tư kỳ vọng lớn về phương thức điều trị Covid-19 mới, Dow Jones bứt phá hơn 700, lần đầu tiên chốt phiên với 24.000 điểm kể từ tháng 3 - Ảnh 1.

Đà tăng ở phiên này đã giúp S&P 500 ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên kể từ đầu tháng 2. Trong tuần này, S&P 500 đã tăng 3%, Dow Jones tăng 2,2% và Nasdaq tăng 6,1%. So với mức thấp hồi cuối tháng 3, các chỉ số chính đều tăng hơn 25%. 

Cổ phiếu Gilead đã tăng 9,7% sau khi hãng tin STAT đưa tin rằng một bệnh viện ở Chicago điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV với thuốc remdesivir trong một thử nghiệm đang hồi phục nhanh chóng sau các triệu chứng nghiêm trọng. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng remdesivir là một loại thuốc điều trị hiệu quả cho người nhiễm bệnh này. Tuy nhiên, Gilead cũng cảnh báo rằng những báo cáo này hiện vẫn chưa đủ để xác định đây có phải là phương pháp điều trị hiệu quả hay không. 

Tuy nhiên, các cổ phiếu vốn hưởng lợi từ việc người dân làm việc tại nhà như Amazon, Netflix và Walmart lại rớt điểm. Amazon giảm 1,4% trong khi Netflix mất 3,7%. Walmart mất 0,2%. Tuy nhiên, trong tuần này, Amazon và Netflix đều tăng hơn 14%, trong khi Walmart tăng 8,5%.

Đến nay, so với mức thấp trong phiên 23/3, S&P 500 đã tăng hơn 30%, Dow Jones tăng 33,1%.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên