MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ Mỹ cao kỷ lục, quốc gia chủ chốt BRICS tích cực phi đô la hóa đang sở hữu bao nhiêu?

19-07-2024 - 13:05 PM | Tài chính quốc tế

Lượng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đạt mức kỷ lục vào tháng 5, trong đó Nhật Bản vẫn là quốc gia sở hữu lớn nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ Mỹ cao kỷ lục, quốc gia chủ chốt BRICS tích cực phi đô la hóa đang sở hữu bao nhiêu?- Ảnh 1.

Lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đã tăng lên mức cao kỷ lục vào tháng 5, vượt mức kỷ lục vào tháng 3.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Năm (18/7), các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 8,129 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tính đến cuối tháng 5, tăng từ mức 8,04 nghìn tỷ USD vào tháng 4.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 4,684% hồi đầu tháng 5 xuống 4,512% khi kết thúc tháng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm từ 5,046% xuống 4,893%.

Nhật Bản vẫn là quốc gia nước ngoài nắm giữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ lớn nhất với 1,128 nghìn tỷ USD, giảm từ mức 1,15 nghìn tỷ USD vào tháng 4.

Đứng thứ 2 là Trung Quốc, khi lượng trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ đạt 768 tỷ USD tính đến cuối tháng 5, giảm từ mức 771 tỷ USD vào tháng 4.

Nga – quốc gia chủ chốt BRICS dẫn đầu phong trào phi đô la hóa, chứng kiến lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống còn 45 triệu USD từ mức 46 triệu vào tháng 4. Trong số này, lượng trái phiếu kho bạc dài hạn chiếm 42 triệu USD, còn trái phiếu ngắn hạn là 3 triệu USD.

Nga bắt đầu giảm đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ kể từ mùa xuân năm 2018, xuống còn 14,9 tỷ đô la vào tháng 5 năm đó.

Một đợt bán tháo khác diễn ra vào tháng 2/2020 khi Nga giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ xuống còn khoảng 3,5 tỷ USD. Sau một vài biến động và xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, giá trị trái phiếu Mỹ mà Nga nắm giữ giảm xuống còn 2 tỷ USD và đến tháng 5/2024 còn 45 triệu USD.

Như vậy, tính từ năm 2018, giá trị trái phiếu Mỹ mà Nga nắm giữ giảm tới hơn 2 nghìn lần.

Theo Reuters, Tass

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên