MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư thận trọng, Phố Wall giảm với khối lượng thấp nhất 6 phiên

04-03-2022 - 07:33 AM | Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư thận trọng, Phố Wall giảm với khối lượng thấp nhất 6 phiên

Chốt phiên 3/3, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều giảm.

Dow Jones giảm 96,69 điểm, tương đương 0,29%, xuống 33.794,66 điểm.

S&P 500 giảm 23,05 điểm, tương đương 0,53%, xuống 4.363,49 điểm.

Nasdaq giảm 214,07 điểm, tương đương 1,56%, xuống 13.537,94 điểm.

Cổ phiếu Tesla và Amazon lần lượt giảm 4,6% và 2,7%, kéo Nasdaq giảm sâu. S&P 500 tăng trưởng giảm 1,1% trong khi S&P 500 giá trị tăng 0,1%. Phố Wall mang tâm lý phòng thủ, phản ánh ở S&P 500 tiện ích tăng 1,7%, bất động sản tăng 1,1%.

Cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine đã kéo dài một tuần và Moscow đang bị phương Tây áp lệnh trừng phạt, tìm cách cô lập.

“Thị trường hoàn toàn bị gắn chặt vào những biến động địa chính trị này”, Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird, Louisville, bang Kentucky, nói. “Biến động sẽ còn duy trì trong tương lai gần, thậm chí là trung hạn, bởi tôi không thấy có lối tắt chấp nhận được với Ukraine hoặc Nga trong vài tuần tới”.

Giá dầu cùng hàng hóa khác tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát cao có thể kết hợp với tăng trưởng kinh tế trì trệ, khiến Fed cũng như các ngân hàng trung ương trên thế giới khó điều hành lãi suất hơn.

Tỷ lệ số nhà quản lý quỹ kỳ vọng xảy ra lạm phát đình đốn trong 12 tháng tới là 30%, cao hơn so với 22% tháng trước, theo một khảo sát từ BofA Global Research.

Phố Wall phiên trước đó tăng mạnh sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nói ông sẽ hậu thuẫn một lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 15 – 16/3, xoa dịu lo ngại về khả năng Fed mạnh tay hơn.

“Chúng ta sẽ biến động trong biên hẹp cho đến khi Fed họp”, Jay Hatfield, giám đốc đầu tư tại Infrastructure Capital Management, New York, nói. “Không có lý do thực sự nào để mua lên, trừ khi, có hòa bình hoặc ổn định ở Ukraine – điều dường như đang khó xảy ra”.

Số liệu cho thấy hoạt động ngành dịch vụ Mỹ giảm xuống thấp nhất 1 năm trong tháng 2, việc làm giảm.

Tổng khối lượng giao dịch ngày 3/3 tại Mỹ là 12,6 tỷ cổ phiếu, thấp nhất 6 phiên, theo Refinitiv.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên