MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà khoa học "điển trai nhất Trung Quốc": Được phong tặng danh hiệu cao nhất đất nước, tuổi 87 sở hữu thành tựu đáng nể

03-06-2024 - 15:06 PM | Lifestyle

Nhà khoa học "điển trai nhất Trung Quốc": Được phong tặng danh hiệu cao nhất đất nước, tuổi 87 sở hữu thành tựu đáng nể

Nhiều người bất ngờ khi thuở trẻ, nhà khoa học này điển trai không khác gì minh tinh nổi tiếng. Tuy nhiên, khi bày tỏ ý kiến về vẻ ngoài đáng chú ý của mình, Viện sĩ này cho rằng “nó quá phiền phức”.

Nhà khoa học "đẹp trai nhất" Trung Quốc là biệt danh mà truyền thông Trung Quốc dành cho ông Wang Demin (sinh ngày 9 tháng 2 năm 1937, hiện 87 tuổi), một nhà khoa học dầu khí Á-Âu thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc. Những bức ảnh thuở trẻ của ông Wang nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng trong thời gian gần đây vì được cho là khá giống với nam diễn viên nổi tiếng Ngô Ngạn Tổ. Tài tử 7X Ngô Ngạn Tổ từng là nam thần đình đám một thời của màn ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), không chỉ sở hữu vẻ đẹp như "tượng tạc" mà còn ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách: Đô thị thủy tinh, Đặc cảnh tân nhân loại, Tân câu chuyện cảnh sát, Giang hồ thù sát, Tứ đại thiên vương, Dạ yến, Môn đồ, Ma cảnh, Mỹ thiếu niên chi luyến…

Đáp lại sự chú ý của cộng đồng mạng về ngoại hình của mình, ông Wang cho biết: "Tôi chỉ là một người đàn ông kỹ thuật đang nghiên cứu dầu khí. Hãy nói nhiều hơn về khoa học."

Theo hãng truyền thông NetEase News, ông có một nguyên tắc sống quan trọng mà kể cả bạn đời cũng không thể thay đổi, đó là tuyệt đối không làm phiền / làm gián đoạn khi ông đang đọc sách. Người ta kể rằng thời trẻ ông có rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng bản thân ông chỉ dành hết tâm trí cho khoa học, tất cả sự chú ý khác đều là "sự phiền nhiễu không thể chấp nhận được".

Theo tờ SCMP, ông Wang Demin là một nhà khoa học ưu tú tại Trung Quốc, đi tiên phong trong kỹ thuật phân lớp mỏ dầu và thu hồi dầu hóa học của đất nước. Ông được Trung Quốc phong tặng danh hiệu "Viện sĩ quốc gia", mức vinh dự cao nhất của đất nước tỷ dân dành cho những người có đóng góp đáng kể trong lĩnh vực của mình.

Trí thông minh và truyền thống hiếu học dường như chảy trong dòng máu của gia đình Wang. Ông nội của Wang Demin là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng người Trung Quốc, cha của ông cũng học y khoa ở Mỹ, sau làm Phó Giám đốc một bệnh viện lớn, còn mẹ ông là một giáo viên Thụy Sĩ nói được bốn thứ tiếng. Bản thân Wang Demin cũng sơ hữu thành tích học tập xuất sắc. Khi sắp tốt nghiệp vào năm 1960, ông còn được nhà trường mời ở lại làm giảng viên. Tuy nhiên, vì muốn áp dụng nhiều kiến thức đã học vào thực tế, ông quyết định từ chối lời đề nghị này.

Nhà khoa học

Hình ảnh của nhà khoa học Wang Demin thuở trẻ. Ảnh: Weibo

Sau đó, ông Wang tình nguyện làm việc tại Mỏ dầu Daqing, một nguồn tài nguyên hoang sơ vào thời điểm đó, theo lý lịch trực tuyến của ông. Sau đó, ở tuổi 24, Wang Demin đã đề xuất một công thức tính toán áp lực địa chất có tên là "Phương pháp Songliao".

Phương pháp này chính xác gấp đôi so với Phương pháp báo động tốc độ tối đa được sử dụng rộng rãi ở thời điểm đó, theo Đài Tiếng nói Trung Quốc, một kênh phát thanh hàng đầu của Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc.

Wang cũng đã phát minh ra Eccentrically Displaced Injection Method (tạm dịch: Phương pháp phun lệch tâm), nâng cao đáng kể hiệu suất khai thác ở mỏ dầu Daqing ở tỉnh Hắc Long Giang, nằm tại phía bắc Trung Quốc. Điều này liên quan đến việc bơm chất lỏng không đều vào bể chứa, tạo đường dẫn cho dầu bị mắc kẹt chảy về các giếng sản xuất.

Đến ngày nay, Daqing đã trở thành một trong những mỏ dầu trên đất liền lớn nhất của Trung Quốc, sản xuất hơn 40 triệu tấn mỗi năm. Theo hãng tin The Paper của nước này, Daqing có tỷ lệ khai thác lên tới 60%, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 33%.

Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc mô tả đóng góp của ông Wang cho lĩnh vực dầu khí nước này là "đột phá và tiên tiến".

Năm 2016, ông Wang thậm chí còn có một tiểu hành tinh mang tên mình.

Ông cũng nói rằng làm việc 12 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, cho phép ông phục vụ đất nước thêm 30 năm.

Nhà khoa học

Ở tuổi 87 hiện nay, ông vẫn cho rằng, sự chú ý vào vẻ ngoài của bản thân là điều "không cần thiết". Ảnh: Weibo

Rất nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận với đại ý rằng: "Dựa trên lý lịch này, ngoại hình thực sự là điều kém thu hút nhất của ông ấy".

"Chiều sâu trí tuệ của ông ấy còn tuyệt vời hơn ngoại hình rất nhiều. Hãy ca ngợi những đóng góp khoa học đó thay vì tập trung vào vẻ ngoài", một người khác nói.

*Nguồn: SCMP

Phương Thùy

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên