MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà loạn số 'đánh đố' người tìm ở Hà Nội

09-05-2023 - 10:45 AM | Bất động sản

Câu chuyện loạn số nhà ở nhiều tuyến phố Hà Nội từ lâu đã là nỗi ám ảnh với nhiều người. Việc tìm đến đúng số nhà càng khó khăn hơn đối với những người mới "chân ướt chân ráo" ở nơi khác đến Hà Nội.

Những "ma trận" số nhà tồn tại trên rất nhiều tuyến phố tại Hà Nội như đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy), Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), đường Nguyễn Hoàng, đường Đặng Thùy Trâm (quận Cầu Giấy), Yên Lãng (quận Đống Đa), Hoàng Cầu ...

Chỉ dài chưa đầy 1 km nhưng con đường Yên Lãng tình trạng số nhà loạn xạ, trùng lặp, nhảy số, số mới đè số cũ lộn xộn như "đánh đố" người tìm đường. Giữa phố, có nhà đã đánh số 5, đến gần cuối đường gần Thái Hà cũng có số nhà 5, nhiều nơi còn ghi một lúc hai số nhà. Hay chỉ một nhà 38 Yên Lãng nhưng lại có đến 4 căn nhà sở hữu số 38, khiến nhiều người không biết đâu mới là "chính chủ".

Một tình trạng không thể không nhắc đến, cùng là một con phố lại có thể mang đến 2, 3 cái tên. Nhiều người từng phải đi tìm địa chỉ tại đoạn đường nằm cạnh ngã tư Thái Hà - Hoàng Cầu sẽ thấu hiểu sự rối rắm tên phố ở đâu. Dài chưa đầy 1 km nhưng con đường này có đến ba cái tên: Hoàng Cầu Mới, Thái Hà Mới và Yên Lãng. Trong đó phức tạp nhất là phố Yên Lãng có 3 tên là Yên Lãng, ngõ Thái Thịnh 2, Yên Lãng Mới.

Nhà loạn số 'đánh đố' người tìm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cùng là số 3 Hoàng Cầu Mới nhưng lại xuất hiện ở 2 địa điểm khác nhau

Hay ở tuyến phố khác như Lê Văn Lương, tình trạng tương tự cũng diễn ra, số nhà đánh lộn xộn, chẵn lẻ xen kẽ, không tuân theo một nguyên tắc nào.

Nhà loạn số 'đánh đố' người tìm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Bên cạnh số nhà 25 Lê Văn Lương lại là số 68 Lê Văn Lương

Theo đó, hướng từ Láng Hạ đi Tố Hữu phía bên phải bắt đầu bằng số lẻ nhưng nhảy số không theo thứ tự, chẵn lẻ lẫn lộn, nhảy số bất quy tắc. Cụ thể là dãy số nhà 5 - 7 - 9 - 11- 68 - 25 - 21a - 19 - 17 - 19 - 21... Cạnh số nhà 39 là số 61 và ngõ 61 Lê Văn Lương, tiếp số nhà 63 lại đến 18 xong quay về 21 Lê Văn Lương, Còn ở đầu đường hướng từ Tố Hữu đi Láng Hạ, những nhà đầu tiên bắt đầu với số 100 - 110 - 118 - 116 - 112, xen lẫn là số nhà 115, cạnh số nhà 115 lại là số 39 Lê Văn Lương. Cùng một địa chỉ là 25 nhưng lại có ở cả 2 bên đường. Hay tương tự số 19 cũng xuất hiện nhiều lần ở cả hai bên dãy nhà.

Nhà loạn số 'đánh đố' người tìm ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một nhà nhưng lại có đến 2 số nhà

Tương tự trên đường Nguyễn Văn Huyên, cạnh nhà số 25 là ngõ 3. Cũng trên tuyến đường này, việc các biển số không nhất quán về màu sắc, bất nhất về kích thước cũng khá phổ biến.

Nhà loạn số 'đánh đố' người tìm ở Hà Nội - Ảnh 4.

Bên cạnh ngõ 3 Nguyễn Văn Huyên là số nhà 25

Nhà loạn số 'đánh đố' người tìm ở Hà Nội - Ảnh 5.

Một địa điểm nhưng có tới 2 số nhà

Với người làm nghề xe ôm truyền thống như anh Cường chia sẻ: "Có hôm tôi nhận cuốc xe từ một khách mới ở quê lên thăm người thân từ bến xe Giáp Bát về 57 Nguyễn Hoàng. Khi sắp đến nơi khách hàng gọi người nhà ra cổng chờ nhưng khi chúng tôi đến số 59 Nguyễn Hoàng thì không thấy ai, trong khi người kia bảo đang chờ ở cổng rồi. Phải loay hoay tìm một hồi chúng tôi mới tìm thấy một số nhà khác cũng địa chỉ 59 Nguyễn Hoàng nhưng cách 59 Nguyễn Hoàng kia mấy trăm mét."

Theo ghi nhận, cũng trên đường Nguyễn Hoàng, có một dãy nhà đều mang địa chỉ 63 Nguyễn Hoàng, gây khó khăn cho người dân trong việc tìm kiếm và xác định địa điểm cần đến.

Theo quy định, những ngôi nhà nằm cạnh nhau trên cùng một đường phố phải có biển số nhà thứ tự sát nhau theo một quy luật chẵn hoặc lẻ nhất định. Nhưng ở những đường phố loạn số chẳng theo một thứ tự nào, có nhà vừa mang số cũ, vừa mang số mới, có nơi lại đánh ngược với quy định theo thứ tự từ trái sang phải, chỗ thì ngược lại. Thậm chí có gia đình tự ý gắn biển số nhà theo nhu cầu phong thủy dẫn đến tình trạng một con phố có đến vài ba số nhà trùng nhau.

Theo Lâm Thùy Dương

Tiền phong

Trở lên trên