MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà quản lý quỹ đầu cơ mất triệu USD vì thua cược Warren Buffett

11-09-2017 - 15:32 PM | Tài chính quốc tế

Nhà tiên tri xứ Omaha một lần nữa lại chứng minh rằng các khoản đầu tư đắt đỏ của phố Wall thường là một thỏa thuận tệ hại.

Cuối năm 2007, tỷ phú đầu tư Warren Buffett đặt cược 1 triệu USD với nhà quản lý Ted Seides của quỹ đầu cơ Protégé Partners rằng một quỹ chỉ số S&P 500 chi phí thấp sẽ hoạt động tốt hơn một nhóm các quỹ đầu cơ của Protégé.

Mặc dù vụ cá cược phải đến ngày 31/12 năm nay mới chính thức kết thúc, quỹ chỉ số của Buffett vượt xa đến nỗi Seides nhận thua ngay từ bây giờ. Cho tới giữa năm nay, 5 quỹ đầu cơ của nhà quản lý này chỉ đạt được 2,2% một năm kể từ năm 2008, thấp hơn nhiều so với mức hơn 7% mỗi năm của S&P 500.

Điều đó có nghĩa là khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD của Seides chỉ kiếm được 220.000 USD trong cùng thời kỳ mà khoản đầu tư chi phí thấp của Buffett thu được 854.000 USD. Một công ty cá cược thể thao cho biết trả tiền ngay bây giờ là hợp lý vì Buffett có 96,8% cơ hội thắng còn Protégé chỉ có khoảng 3% cơ hội.

Huyền thoại đầu tư thắng cược nhờ niềm tin vào quỹ chỉ số chi phí thấp
Huyền thoại đầu tư thắng cược nhờ niềm tin vào quỹ chỉ số chi phí thấp

Seides cho biết chi phí đầu tư cao của các quỹ đầu cơ là yếu tố chính dẫn đến thất bại này. CEO Berkshire Hathaway luôn nói rằng những quỹ này chỉ có lợi cho người quản lý, còn nhà đầu tư thì phải chịu thiệt. "Mức giá trả cho một tài sản càng cao, thì nhà đầu tư càng kiếm được thấp", Seides thừa nhận.

"Phí hiệu quả cho các nhà quản lý có thể từ 20% đến 50% lợi nhuận giao dịch", theo CMSG, công ty theo dõi ngành công nghiệp quỹ đầu cơ. Ngược lại, chi phí của một quỹ chỉ số trung bình được giữ ở mức tối thiểu. Một quỹ theo dõi S&P 500 có thể có tỷ lệ chi phí chỉ bằng 0,02%.

Số tiền Buffett thắng cược sẽ được chuyển đến tổ chức từ thiện Girls của ông ở Omaha.

Theo Trang Hồ

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên