MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà tài phiệt Nga với thú chơi du thuyền không thua kém tỷ phú Roman Abramovich

27-03-2022 - 23:09 PM | Lifestyle

Nhà tài phiệt Nga với thú chơi du thuyền không thua kém tỷ phú Roman Abramovich

Tỷ phú Vladimir Potanin có khối tài sản 25 tỷ USD và có tên trong "danh sách Putin" năm 2018.

Vladimir Potanin có tên trong “danh sách Putin” khét tiếng năm 2018, bao gồm các nhân vật chính trị nổi tiếng của Nga và các nhà tài phiệt có mối quan hệ với Tổng thống Vladimir Putin. Bất chấp mối quan hệ chặt chẽ đó, Potanin lại không nằm trong danh sách những tài phiệt Nga bị trừng phạt như Roman Abramovich và Oleg Deripaska.

Tuy nhiên, vị tỷ phú đã bị ảnh hưởng lớn kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra khi tài sản ròng giảm xuống còn 25 tỷ USD, theo Bloomberg.

Nhà tài phiệt Nga với thú chơi du thuyền không thua kém tỷ phú Roman Abramovich - Ảnh 1.

Tỷ phú Vladimir Potanin. Ảnh: CandelasJr/Twitter

Sinh năm 1961 tại Moscow, Potanin theo học ngành quan hệ quốc tế và có 8 năm làm việc tại Bộ Ngoại thương Liên Xô. Năm 30 tuổi, Potanin gặp Mikhail Prokhorov và sau này thành lập công ty quốc tế về tài chính và đầu tư, sau đó là mở ngân hàng Onexim, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga vào thời điểm đó. Potanin trở thành chủ tịch ngân hàng năm 1992, ở tuổi 32.

Potanin là một trong số các tỷ phú Nga giúp tài trợ cho Thế vận hội 2014 ở Sochi. Cụ thể, ông đầu tư 2,5 tỷ USD vào một khu nghỉ mát trượt tuyết và các cơ sở khác, theo Forbes. Ông xây dựng khu nghỉ mát trượt tuyết ở Sochi với 77 km đường mòn, một trung tâm trượt tuyết tự do, một công viên trượt tuyết, một trong hai ngôi làng Olympic và Đại học Olympic Nga. Potanin cho biết ông không thu được nhiều lợi nhuận từ khoản đầu tư vào khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này.

Bộ sưu tập du thuyền sang trọng

Potanin đã mua du thuyền Anastasia dài 75,5 m vào năm 2008 và bán nó vào năm 2018 với giá 82,8 triệu USD. Du thuyền lần đầu tiên được đưa ra thị trường 6 năm trước đó với giá 137 triệu USD. Anastasia và Nirvana nằm trong số 3 chiếc du thuyền mà Potanin đặt làm từ công ty chế tạo du thuyền Oceano ở Hà Lan. Barbara, được đóng vào năm 2017, là du thuyền thứ ba trong bộ sưu tập với chiều dài 88 m và được niêm yết với giá chào bán là 181 triệu USD.

Anastasia là một siêu du thuyền nổi bật với cabin lớn có thể chứa tối đa 10 người trên tàu và 20 thủy thủ đoàn chuyên nghiệp. Nó từng nhận giải thưởng cho “du thuyền tùy chỉnh tốt nhất trên 40 m” tại Cúp Du thuyền thế giới năm 2008. Thân tàu được làm bằng thép. Cấu trúc thượng tầng của động cơ du thuyền được chế tạo hoàn toàn từ nhôm.

Nhà tài phiệt Nga với thú chơi du thuyền không thua kém tỷ phú Roman Abramovich - Ảnh 2.

Du thuyền Anastasia. Ảnh: Charterworld


Nirvana là con thuyền dài 88,5 m và có 6 boong. Nó được thiết kế hoàn toàn bởi Sorgiovanni Design, có thân tàu màu xanh đậm, cánh cung hơi loe ra và một đường cong đi xuống phía sau tàu. Phía thiết kế đã sử dụng 180 loại vật liệu khác nhau trên tàu như gỗ lim, niken, lụa cho đến mã não. Có một cầu thang trung tâm và một thang máy bằng kính cho 6 người kết nối tất cả các boong. Phần đáng chú ý nhất là hai bể nuôi cá hoặc bò sát được bao quanh bởi các cột trang trí bằng tre được chiếu sáng với các loài vật nuôi như rồng nước, thằn lằn, rùa, ếch và tắc kè hoa.

Con tàu này đã ở Maldives vào đầu tháng 3, hiện đang neo đậu tại Dubai, theo công ty theo dõi tàu Marine Traffic.

Nhà tài phiệt Nga với thú chơi du thuyền không thua kém tỷ phú Roman Abramovich - Ảnh 3.

Du thuyền Nirvana. Ảnh: Superyachttimes


Barbara là du thuyền thể thao hiện đại với thân tàu màu xanh đậm và cấu trúc thượng tầng màu trắng. Bố cục nội thất của du thuyền được thiết kế để có thể lưu trữ các thiết bị thể thao cao cấp. Du thuyền cũng có cột cầu thang trung tâm, nơi thang máy bằng kính bao quanh. Du thuyền có hai dãy phòng VIP và 4 phòng khách bổ sung với phong cách hiện đại, thanh lịch và cổ điển.

Nhà tài phiệt Nga với thú chơi du thuyền không thua kém tỷ phú Roman Abramovich - Ảnh 4.

Du thuyền Barbara. Ảnh: Superyachttimes


Theo Phương Kim

Người đồng hành

Trở lên trên