MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều diện tích hoa màu thiệt hại do nước lũ tăng nhanh

02-08-2018 - 09:57 AM | Thị trường

Những ngày qua, mực nước tại các huyện đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp lên nhanh, đe dọa nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu của người dân canh tác tại các khu vực bãi bồi, xã cù lao.

Nước lũ lên cao, cô lập nhiều xã ở Quảng Trị Nhiều khu dân cư tại Quảng Nam vẫn bị nước lũ chia cắt

Tại huyện đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang), nước lũ về sớm kết hợp áp thấp nhiệt đới và mưa lớn kéo dài làm mực nước lên nhanh, ảnh hưởng đến diện tích sản xuất, 40ha lúa và hoa màu mất trắng.

Huyện An Phú đã thu hoạch 11.047ha, đạt 66,5% diện tích sản xuất. Các xã bờ Đông sông Hậu, gồm: Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu và Phú Hữu đã thu hoạch lúa dứt điểm ở vùng sản xuất 2 vụ/năm. Xã Vĩnh Hậu còn 46,45ha màu chưa thu hoạch, dự kiến đến ngày 10-8 mới thu hoạch xong.

Nhiều diện tích hoa màu thiệt hại do nước lũ tăng nhanh - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Hậu Giang.

Ngày 31-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, yêu cầu huyện An Phú chủ động phòng chống, gia cố đê bao và triển khai các điểm giữ trẻ mùa lũ, đảm bảo an toàn cuộc sống người dân. Đến nay, tỉnh An Giang đã thu hoạch hơn 27% diện tích lúa hè thu, trong 172.300ha chưa thu hoạch, có 154.500ha được bảo vệ đê bao an toàn, còn khoảng 18.000ha lúa vùng sản xuất 2 vụ đối diện nguy cơ thiệt hại.

Tại xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), hơn 17ha hoa màu tại khu vực bãi bồi ấp 1 và ấp 2 đang bị nước lũ đe dọa nhấn chìm. Dù chưa đến ngày thu hoạch nhưng người dân phải thu hoạch sớm các diện tích bị ngập.

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 28-7 đến nay, mực nước tăng nhanh từ 6cm đến 10cm/ngày là do do triều cường kết hợp với mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về. So với cùng kỳ năm ngoái, mực nước hiện nay thấp hơn khoảng 2cm.

Theo Như Anh

Công An nhân dân

Trở lên trên