MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều hãng hàng không châu Âu lãi kỷ lục trên mỗi vé máy bay

15-05-2023 - 17:47 PM | Thị trường

Mùa hè này, vé máy bay châu Âu rất đắt, nhưng vẫn bán tốt, nhờ thị trường du lịch tăng trưởng mạnh, nhất là khi mùa hè đang đến.

Doanh thu bán vé của các hãng hàng không châu Âu đã tăng vọt từ đầu năm nay.

Tờ El Economista ra hôm thứ Tư (10/5) tuần trước có bài: "Các hãng hàng không đạt kỷ lục về mức lãi trên mỗi vé máy bay". Ba tập đoàn Lufthansa của Đức, IAG của Anh sở hữu 6 hãng hàng không Anh và Tây Ban Nha, Air France-KLM liên doanh giữa Hà Lan và Pháp, đang thu lãi lớn từ bán vé máy bay chở khách.

Bài báo viết: "Lufthansa đã phục hồi được khoảng 75% số chuyến bay quốc tế, riêng các đường bay đi châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng ở mức ba con số về doanh thu và số lượng hành khách tăng gần gấp đôi so với trước đại dịch".

Thời điểm này đã là giữa tháng 5, nhiều gia đình châu Âu lên kế hoạch đi nghỉ hè, đặt vé máy bay xong xuôi. Theo một tờ báo ra tại Anh, 3 hãng hàng không Lufthansa, EasyJet và Ryanair có lượng đặt vé mùa hè năm nay tăng mạnh, cho thấy người tiêu dùng vẫn ưu tiên chi tiêu cho du lịch, bất chấp lạm phát cao.

Nhiều hãng hàng không châu Âu lãi kỷ lục trên mỗi vé máy bay - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay của Lufthansa hạ cánh tại sân bay Berlin, Đức. (Ảnh: Bloomberg)

Air France-KLM cũng cho biết đã bán được rất nhiều vé cho các chuyến bay trong hè, sau khi doanh thu quý đầu tiên tăng tới 42% so với cùng kỳ, lên hơn 6 tỷ Euro. Hãng hàng không Pháp - Hà Lan dự báo công suất lấp đầy máy bay trong cả năm nay sẽ ở mức 95% so với trước đại dịch. Tập đoàn IAG cho biết nhu cầu cao kết hợp với giá nhiên liệu thấp đang giúp các hãng hàng không có lãi.

Doanh thu cùng lợi nhuận đang tăng mạnh, tuy nhiên các hãng hàng không vẫn đang gánh những khoản lỗ lớn, do những vấn đề chồng chất suốt từ đại dịch.

Theo tờ Le Figaro của Pháp, hãng Air France-KLM buộc phải bán mảng kinh doanh phụ tùng dưới dạng trái phiếu trọn đời lãi suất 6%/năm cho một quỹ đầu tư của Mỹ, để có thêm 500 triệu USD. Bài báo viết: "Số tiền thu được sẽ giúp hãng hàng không làm sạch bảng cân đối kế toán, vay vốn với lãi suất tốt hơn và có thêm vốn củng cố các đường bay nội địa châu Âu".

Hãng Lufthansa của Đức cũng đang rao bán một phần công ty con chuyên bảo trì máy bay và một công ty con khác chuyên cung cấp suất ăn trong chuyến bay.

Dù tiết kiệm, nhưng mùa hè, người dân châu Âu nhất định phải đi nghỉ vài tuần, kể cả trong bão giá, đang tạo động lực cho các hãng hàng không thoát dần khỏi khó khăn. Giá vé máy bay rất cao, nhưng các chuyến bay hè này sẽ kín chỗ, theo một tờ báo Đức. Trong quý đầu năm nay, lợi nhuận trung bình trên mỗi vé máy bay đã cao hơn 19% so với trước đại dịch. Trong quý II năm nay, lợi nhuận có thể vượt hơn 25%.

Theo Hồng Quang

VTV.VN

Trở lên trên