MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều khởi sắc trong quý I, Bình Định kỳ vọng 'đón sóng' đầu tư

Nhiều khởi sắc trong quý I, Bình Định kỳ vọng 'đón sóng' đầu tư

Hơn 1.400 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I, nhiều “ông lớn” như Nutifood, Tân Á Đại Thành… tìm đến, Bình Định từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành “điểm đến hấp dẫn” của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhiều “ông lớn” tìm đến đầu tư

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư tỉnh Bình Định, trong quý I/2022, Bình Định thu hút 16 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1.427 tỷ đồng, ngoài ra, có 3 dự án đầu tư thực hiện tăng vốn với trên 2.040 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 303 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.427 tỷ đồng; 121 Chi nhánh/Văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký mới.

Nhiều nhà đầu tư lớn như Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam, Câu lạc bộ Bất động sản TP.HCM đến làm việc, lập dự án đầu tư cũng như tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định cũng khởi công dự án tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại tại thị xã An Nhơn.

Dự án có điểm đầu giao với QL1 và đường Lê Hồng Phong kéo dài thuộc phường Bình Định (thị xã An Nhơn), điểm cuối giao với đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại đoạn Cát Tiến - Diêm Vân (thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).

Nhiều khởi sắc trong quý I, Bình Định kỳ vọng đón sóng đầu tư - Ảnh 1.

Bình Định từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành “điểm đến hấp dẫn” của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 Với tổng mức đầu tư hơn 1.043 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 680 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương), dự án dự kiến hoàn thành trong 30 tháng.

Theo ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, việc hình thành các tuyến đường trục theo hướng Đông - Tây, kết nối An Nhơn với huyện Tuy Phước sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính liên vùng An Nhơn, Tuy Phước và phía Bắc Quy Nhơn, mở rộng không gian về phía Tây đầm Thị Nại, tạo thuận lợi cho giao thương giữa đô thị An Nhơn, huyện Tuy Phước và các vùng lân cận.

“Đây là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn, có tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và của tỉnh Bình Định. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương, góp phần phát triển du lịch của địa phương”, ông Long cho hay.

Tích cực xúc tiến đầu tư

Trong 3 tháng đầu năm, Bình Định cũng tổ chức hàng loạt hoạt động, sự kiện xúc tiến đầu tư như: làm việc với Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng; tham dự Hội nghị Thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm, Hội thảo “Xu thế đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản”, Tọa đàm trực tuyến doanh nghiệp tỉnh Saitama (Nhật Bản) khu vực phía Nam lần thứ 8 do Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) tổ chức...

Dự kiến, trong năm 2022, Bình Định tập trung chuyển đổi, đẩy mạnh hình thức quảng bá thu hút đầu tư từ trực tiếp sang trực tuyến; tiếp tục đẩy mạnh thu hút làn sóng đầu tư từ các thị trường đầu tư truyền thống và tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ...; có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi cung ứng đầu vào và lao động; thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng.

Nhiều khởi sắc trong quý I, Bình Định kỳ vọng đón sóng đầu tư - Ảnh 2.

UBND tỉnh Bình Định đã khởi công dự án tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại tại thị xã An Nhơn.

Dự kiến, trong quý II/2022, Bình Định tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật như: Ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp tác với các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air; Hội thảo “Giải pháp mở cửa, khôi phục và đẩy mạnh phát triển du lịch Bình Định trong tình hình mới”; Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại tỉnh Bình Định…

Cũng theo Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư, trong thời gian tới, Bình Định tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao, tận dụng và phát huy tối đa tiềm lực về cơ sở hạ tầng, chính sách, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực... để thu hút nhà đầu tư, chú trọng các thị trường đầu tư truyền thống, đã thiết lập mối quan hệ, đi đôi với việc tìm hiểu, chào đón các thị trường đầu tư tiềm năng mới.

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 – 2025, giữa tháng 3/2022, Tập đoàn Hưng Thịnh cùng với UBND TP. Quy Nhơn và Tập đoàn Tư vấn Quốc tế Boston Consulting Group (BCG) đã khởi động dự án phát triển du lịch, thúc đẩy Quy Nhơn thành điểm hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Cụ thể, đề án tập trung khẳng định tiềm năng và vị thế vốn có của Quy Nhơn tại thị trường trong nước. Đồng thời, xây dựng các giải pháp đưa nơi này trở thành điểm đến hàng đầu châu lục. Đề án chú trọng khai phá tiềm năng trong phân khúc du lịch cao cấp, đảm bảo tăng trưởng du lịch song hành với phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Theo Nguyễn Tri

Nhà Đầu Tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên