MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều lợi thế từ dự án 8.200 tỉ đồng

08-02-2023 - 08:25 AM | Bất động sản

Nhiều lợi thế từ dự án 8.200 tỉ đồng

Ngày 23-2, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (chủ đầu tư) chính thức làm lễ khởi công dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Ban Điều hành dự án 4, Giám đốc dự án - vừa cho Báo Người Lao Động biết thông tin như trên.

Theo ông Lê Thanh Tùng, dự án này (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn) sẽ hoàn thành vào năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách, trong đó vốn trung ương 4.000 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn của thành phố.

Nhiều lợi thế từ dự án 8.200 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hiện tại. Ảnh: HẢI PHONG

Có 10 gói thầu xây lắp chính. Hiện 9/10 gói thầu đã có mặt bằng trống và đã chọn được nhà thầu thi công. Gói thầu số 10 còn lại (đi qua quận 12 và Gò Vấp) hiện chờ 2 địa phương thu hồi 12,5 ha với khoảng 166 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án có tính chất tương tự kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tuy nhiên, chiều dài tuyến kênh gấp nhiều lần, với gần 32 km. Lợi thế là đã có nhiều mặt bằng trống nhờ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ nhiều năm trước nên quá trình triển khai sẽ thuận lợi hơn. Khi hoàn tất, bề rộng kênh tối thiểu là 30 m, bảo đảm giao thông thủy theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp V và hình thành 2 con đường bề rộng 20 m mỗi bên bờ kênh.

Nhiều lợi thế từ dự án 8.200 tỉ đồng - Ảnh 2.

Ảnh phối cảnh sau khi hoàn thành. Ảnh: HẢI PHONG

"Không chỉ khai thông giao thông thủy kết nối các tỉnh miền Tây với vùng Đông Nam Bộ, tuyến đường dọc 2 bờ kênh sẽ tạo nên trục giao thông kết nối các quận, huyện của thành phố, chia sẻ áp lực với các tuyến xuyên tâm, giảm tải cho Quốc lộ 1" - ông Lê Thanh Tùng nói.

Riêng vấn đề chất lượng nước kênh, ông Lê Thanh Tùng cho biết cùng với dự án trên, chủ đầu tư sẽ triển khai song song 2 dự án lớn. Cụ thể là dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn nhằm thu gom, xử lý nguồn nước thải từ các cống, kênh nhánh đổ ra kênh.

Toàn bộ hệ thống nước thải thu gom sẽ đưa về 2 nhà máy xử lý tại quận 12 và quận Bình Tân. Ngoài ra, sẽ xây dựng 2 cống ngăn triều ở 2 đầu và cuối kênh (cống rạch Nước Lên và cống Vàm Thuật) với mục đích xử lý sự cố khi nguồn nước bị ô nhiễm.


Thu Hồng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên