MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều nhà xe giữ nguyên giá vé để hút khách dịp lễ 30/4

22-04-2022 - 09:47 AM | Thị trường

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày và trong bối cảnh hoạt động du lịch mở cửa trở lại nên nhu cầu đi lại của hành khách từ TP.HCM đi các địa phương dự báo tăng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều đơn vị vận tải đã quyết định không tăng giá vé hoặc tăng với biên độ thấp nhằm kích cầu.

Anh Phạm Thanh Duyên – chủ nhà xe Duyên Hà cho biết, tuyến xe cố định mà doanh nghiệp (DN) hoạt động chở hành khách đi TP.HCM - Đắk Nông và ngược lại, hiện nay cũng chỉ đạt khoảng 50% lượng khách so với trước khi xảy ra dịch bệnh.

Theo anh Duyên, khách vắng, giá nhiên liệu lại tăng cao trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến các đơn vị vận tải. DN cũng đã được cơ quan quản lý nhà nước đồng ý cho điều chỉnh tăng giá vé. Xe giường nằm, giá tăng từ 150.000 đồng/lượt lên 180.000 đồng/lượt; xe limousine, giá tăng từ 170.000 đồng/lượt lên 210.000 đồng/lượt.

"Trên thực tế, khi bán vé cho khách thì tôi vẫn lấy theo mức giá cũ. Nguyên nhân vì lượng khách ở thời điểm này vẫn chưa đạt được như thời điểm trước dịch nên nếu có tăng giá vé thì lợi nhuận thu về cũng không đáng kể. Mặt khác, khách đang quen đi với giá cũ nên giờ điều chỉnh giá có thể dẫn đến mất khách", anh Duyên nói.

Trong khi đó, chị Ngọc - Đại diện nhà xe Hảo (tuyến TP.HCM - Cà Mau) cho biết, thời điểm này, mức vé tăng thêm cũng không giúp chúng tôi có lãi bởi tăng giá thì xác định khách đã vắng lại càng vắng hơn. "Nhiều hành khách đi các tỉnh còn đang gặp khó về kinh tế sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chúng tôi quyết định không tăng dịp này nhằm kích cầu nhu cầu đi lại của hành khách", chị Ngọc chia sẻ.

Theo anh Huỳnh Hữu Phước, đại diện nhà xe Kumho Samco Buslines (tuyến TPHCM - Hà Tiên, Kiên Giang) trước đây tiền dầu chạy xe khoảng 2,3 triệu/chuyến thì giờ đã lên 4,4 triệu/chuyến, gần gấp đôi. Dù được phép tăng giá vé cao hơn nhưng DN chỉ tăng 10% bởi tăng cao quá sợ người dân không sử dụng dịch vụ nữa.

Nhiều nhà xe giữ nguyên giá vé để hút khách dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày và trong bối cảnh hoạt động du lịch mở cửa trở lại nên nhu cầu đi lại của hành khách từ TP.HCM đi các địa phương dự báo tăng cao.

Trao đổi với PV Tiền Phong về giá vé, ông Tạ Chương Chín - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, đối với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày nhưng lượng khách đi lại dự báo sẽ giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 2 ngày cao điểm 29 và 30/4, dự báo lượng khách qua Bến xe Miền Đông mỗi ngày chỉ 20.000 - 25.000 khách.

Bến xe Miền Đông đang khuyến khích các DN không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ 30/4 – 1/5. Những trường hợp điều chỉnh thì sẽ áp dụng mức tăng không quá 40% trong hai ngày 29 và 30-4. Việc tăng giá vé sẽ được áp dụng tùy theo chặng đường.

Mức điều chỉnh tối đa như các năm trước. Cụ thể, khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng và khu vực miền Tây, điều chỉnh tăng giá vé không quá 40% so với ngày thường. Các tuyến thuộc khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, điều chỉnh tăng không quá 20% so với ngày thường.

Các đơn vị vận tải gửi hồ sơ kê khai tăng giá cước và bảng niêm yết giá vé về bộ phận quản lý bến trước 5 ngày để được kiểm tra và xác minh tính chính xác của giá vé đã đăng ký. DN vận tải có trụ sở tại địa phương nào thì liên hệ Sở GTVT tại địa phương đó để được hướng dẫn kê khai giá cước dịp lễ 30/4 – 1/5.

Nhiều nhà xe giữ nguyên giá vé để hút khách dịp lễ 30/4 - Ảnh 2.

Giá vé xe khách tại TP.HCM tăng không quá 40% vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Liên quan đến đề xuất điều chỉnh giá vé của các nhà xe, ông Trần Nhân Hậu – Trưởng phòng Điều hành Bến xe miền Tây cho hay, bến mới chỉ ghi nhận duy nhất 1 đơn vị đề xuất tăng giá vận chuyển hành khách trong đợt nghỉ lễ 30/4. Vào đầu tháng 3/2022, ở đợt giá xăng dầu tăng mạnh, bến xe đã ghi nhận 51/127 đơn vị có gửi kê khai tăng giá vé, mức tăng bình quân từ 10 –20%.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Tây, dự kiến 2 ngày cao điểm là 28 và 29/4, lượng khách qua bến là trên 49.000 khách và lượng xe qua bến đạt 1.200 xe. Trong đó có những tuyến có lượng hành khách tăng mạnh tập trung vào một số địa phương có địa điểm tham quan, du lịch như Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, An Giang, Hà Tiên, Kiên Giang, Cà Mau.

"Ngoài ra, bến xe phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp bảo đảm trật tự an ninh trên bến; phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông giải quyết các hiện tượng xe lòng vòng đón khách trước cửa bến", ông Hậu nói.

Theo Hoàng Trang

Tiền phong

Trở lên trên