MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều thư ký, thẩm phán tòa án ở Bình Dương xin nghỉ việc

19-12-2022 - 10:09 AM | Xã hội

Những năm gần đây ở Bình Dương các loại vụ án tăng, nhưng cán bộ tòa án xin nghỉ việc nhiều ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng xét xử.

Bình Dương được Tòa án nhân dân Tối cao phân bổ 304 biên chế, trong đó cấp tỉnh 82 người, cấp huyện 222 người. Thế nhưng, Tòa án nhân dân 2 cấp ở Bình Dương mới có 268 biên chế, còn thiếu 36 người so với chỉ tiêu được phân bổ.

 Nhiều thư ký, thẩm phán tòa án ở Bình Dương xin nghỉ việc - Ảnh 1.

Nhiều thẩm phán, thư ký xin nghỉ gây khó khăn cho công tác xét xử các vụ án.

Ngoài thiếu biên chế, hiện công tác xét xử ở Bình Dương còn gặp khó khăn, chậm tiến độ do nhiều thẩm phán và thư ký xin nghỉ việc . Năm 2022, có 7 cán bộ tòa án nghỉ việc (5 thẩm phán, 2 thư ký) và 3 đơn xin nghỉ việc (2 thẩm phán, 1 thư ký) chưa được phê duyệt.

Nguyên nhân cán bộ xin nghỉ việc do điều kiện kinh tế khó khăn, công việc nhiều áp lực.

Để giúp ngành Tòa án ở Bình Dương bớt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã kiến nghị Tòa án nhân dân Tối cao phân bổ biên chế về cho Bình Dương.

Năm 2022, Tòa án nhân dân 2 cấp tại Bình Dương đã giải quyết xét xử được 13.413/15.156 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 88,5% (tăng 1.963 vụ so với năm 2021). Trong đó, cấp tỉnh giải quyết 1.432/1.699 vụ, việc, đạt tỷ lệ 84,28%; cấp huyện giải quyết 11.981/13.457 vụ, việc, đạt tỷ lệ 89,03%. Riêng án hình sự đã giải quyết 2.972 vụ với 6.367 bị cáo, trong đó nhiều nhất vẫn là án giết người.

Theo Thiên Lý

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên