MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều tỉnh, thành Trung Quốc thông báo 'đã qua đỉnh dịch'

12-01-2023 - 09:35 AM | Tài chính quốc tế

Từ các đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải đến các tỉnh đông dân như Hà Nam, Tứ Xuyên, nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Quốc thông báo đã qua đỉnh dịch.

Cuộc sống đang dần trở lại bình thường và việc đi lại của người dân tăng trở lại ở nhiều địa phương Trung Quốc khi nước này bước vào giai đoạn ứng phó mới với COVID-19 và chuẩn bị bước vào Tết Nguyên đán.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn thông báo của chính quyền thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Hà Nam, Chiết Giang... cho biết các địa phương này đã qua đỉnh dịch COVID-19 suôn sẻ.

Mau chóng khôi phục sản xuất

Trong cuộc họp báo đầu tuần này, chính quyền tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, cho biết tính đến ngày 6-1, tỉ lệ mắc COVID-19 ở đây là khoảng 89% dân số. Điều đó có nghĩa trong số 99,4 triệu người của tỉnh Hà Nam, khoảng 88,5 triệu người mắc bệnh. Các quan chức Hà Nam đánh giá tỉnh này đã qua đỉnh dịch và đã nối lại các hoạt động có trật tự. Trong khi đó, số ca nhiễm mới dự báo sẽ ở mức thấp vào cuối tháng này.

Tại Trùng Khánh, giới chức y tế cho biết số người được điều trị tại các phòng khám sốt đã giảm mạnh sau ngày 20-12-2022. Thành phố này đã qua đỉnh dịch trong khoảng từ 12 đến 23-12-2022. Số ca bệnh hằng ngày ở tỉnh Tứ Xuyên cũng đang giảm, hơn 80% dân số tỉnh đã mắc COVID-19.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, nhìn chung người dân Trung Quốc đã nối lại hoạt động sản xuất và làm việc nhanh chóng. Giao thông ngày một đông đúc hơn, thêm nhiều nhà máy đã hoạt động hết công suất, các công ty đang chạy đua để hoàn thành những đơn hàng bị hoãn do dịch bệnh, nhiều dự án xây dựng mới đang được triển khai.

Các hội chợ việc làm tổ chức trực tiếp cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đợt xuân vận đang diễn ra - hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình và người thân.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh yêu cầu tiếp tục tổ chức hội chợ việc làm trực tiếp. Tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, đã tổ chức hội chợ việc làm vào cuối tuần trước với 102 công ty cung cấp 11.367 việc làm. Thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, cũng tổ chức hội chợ việc làm cho khoảng 20 công ty dịch vụ kho vận (logistics). Tại quận Phụng Hiền của Thượng Hải, các công ty cho biết hội chợ việc làm diễn ra hôm 8-1 là hội chợ sôi động nhất tại đây trong ba năm qua.

Ít nguy cơ tái phát nghiêm trọng

Bắt đầu từ ngày 8-1, Trung Quốc đã hạ cấp độ quản lý dịch COVID-19 bằng các biện pháp nhẹ hơn. Các chuyến bay ra vào nước này đang phục hồi nhanh chóng.

Cho đến nay, trọng tâm chống dịch của Trung Quốc đã chuyển từ ngăn ngừa lây nhiễm sang tăng cường điều trị ca nặng. Trước nỗi lo những nơi đã qua đỉnh dịch có thể tái bùng dịch, giới chuyên gia Trung Quốc nhận định khả năng xảy ra điều này là tương đối thấp.

Ông Lư Hồng Châu, giám đốc Bệnh viện Nhân dân số 3 ở TP Thâm Quyến, cho rằng khó có khả năng dịch tái bùng phát nghiêm trọng vì mức miễn dịch người dân có được trong đợt dịch đầu tiên có thể kéo dài từ 3-6 tháng.

Ông Lư nói thêm việc nối lại hoạt động sản xuất và tăng cường đi lại dịp Tết Nguyên đán sẽ khiến dịch lây lan nhưng đó sẽ chỉ là một "biến động nhỏ" chứ không gây ra đỉnh dịch mới.

Ông Mark Woolhouse, giáo sư dịch tễ học tại ĐH Edinburgh (Anh), nhận định đợt dịch đầu tiên của Trung Quốc rất nghiêm trọng do người dân chưa có đủ miễn dịch. Mặc dù những đợt dịch khác trong tương lai có thể xảy ra nhưng sẽ không nghiêm trọng như đợt đầu tiên.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy những đợt dịch tiếp theo sẽ xảy ra nhưng các chuyên gia tin rằng khả năng tiếp cận thuốc men và với nhiều kinh nghiệm hơn trong điều trị có thể giúp Trung Quốc vượt qua những thách thức tương lai.

Ông Lư chỉ ra việc tiêm chủng bắt kịp với tình hình dịch bệnh và việc sử dụng thuốc kháng vi rút kịp thời đóng vai trò quan trọng trong việc giúp vượt qua đỉnh dịch và đối phó hiệu quả với các đợt bùng phát trong tương lai.

Ngày 11-1, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Tokyo vừa gửi công hàm phản đối Bắc Kinh về việc tạm ngừng cấp thị thực cho công dân Nhật Bản. Ông mô tả động thái này là hành động trả đũa của Bắc Kinh hơn là biện pháp y tế công cộng, đồng thời yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định, theo Hãng tin Reuters.

Trước đó một ngày, Chính phủ Trung Quốc tạm ngừng cấp thị thực ngắn hạn cho khách Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai quốc gia Đông Bắc Á này vốn nằm trong số các nước gần đây áp dụng các biện pháp hạn chế phòng COVID-19 (chủ yếu là yêu cầu xét nghiệm âm tính) với khách từ Trung Quốc khi nhập cảnh.

Trung - Nhật căng thẳng vì COVID-19

Ngày 11-1, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Tokyo vừa gửi công hàm phản đối Bắc Kinh về việc tạm ngừng cấp thị thực cho công dân Nhật Bản. Ông mô tả động thái này là hành động trả đũa của Bắc Kinh hơn là biện pháp y tế công cộng, đồng thời yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định, theo Hãng tin Reuters.

Trước đó một ngày, Chính phủ Trung Quốc tạm ngừng cấp thị thực ngắn hạn cho khách Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai quốc gia Đông Bắc Á này vốn nằm trong số các nước gần đây áp dụng các biện pháp hạn chế phòng COVID-19 (chủ yếu là yêu cầu xét nghiệm âm tính) với khách từ Trung Quốc khi nhập cảnh.

Theo Bảo Anh

Tuổi trẻ

Trở lên trên