MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp

Đường tỉnh 436 được đầu tư 300 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp thực hiện trong 2 năm (từ tháng 2/2022), nhưng đến hiện tại dự án đã dừng thi công nhiều tháng, một số hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp.


Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 2.

Người dân tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) phản ánh về tình trạng dự án đường tỉnh 436 được triển khai hơn 1 năm qua nhưng bị bỏ dở giữa chừng. Nhiều tháng nay công trường của dự án không hoạt động, một số hạng mục đã gỉ sét và có dấu hiệu xuống cấp.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 3.

Có mặt tại dự án, phóng viên ghi nhận công trình đã san lấp mặt bằng được một phần, những phần còn lại vẫn còn là đất ruộng.

Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 5.

Khu vực nhà điều hành của dự án đã đóng cửa và không có người bên trong.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 7.

Các cấu kiện, vật liệu tập kết ngổn ngang dọc tuyến đường đang thi công dang dở, đan xen vào đó là cây, cỏ dại mọc um tùm. Phần lớn các cấu kiện, hạng mục làm bằng bê tông cốt thép đã hoen gỉ. Bị ảnh hưởng lớn nhất là cây cầu, toàn bộ phần sắt thép đã chuyển sang màu vàng.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 9.

Một số vị trí trên cầu đã xuất hiện các vết nứt.

Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 11.

Tại công trường vẫn xuất hiện các máy móc, tuy nhiên không có hoạt động thi công nào diễn ra.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 13.

Theo ông Bùi Văn Đ. (51 tuổi, trú ở xóm Lồ, xã Phong Phú), tuyến đường này bắt đầu làm từ đầu năm 2022, thời gian đầu có rất nhiều máy móc và công nhân thi công. Nhưng chỉ sau vài tháng, hoạt động xây dựng tại đây dừng lại và chỉ còn người bảo vệ công trường.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 15.

“Khoảng hơn 1 năm nay, hầu như dự án nằm yên bất động. Một số tấm lưới thép đã đan xong nhưng không được đổ bê tông, mưa nắng khiến chúng cùng nhiều hạng mục khác bị gỉ sét. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của tuyến đường khi làm xong”, ông Đ. cho hay.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 17.

Qua tìm hiểu, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoạn Km0+00 -:- Km7+00) có tổng chiều dài tuyến khoảng 7km; điểm đầu tại Km 106+724 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), điểm cuối thuộc địa phận xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 19.

Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình, được khởi công xây dựng từ tháng 2/2022, dự kiến hoàn thành chậm nhất đến ngày 18/1/2024 (thời gian thực hiện là 24 tháng).

Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 21.

Đơn vị thi công là liên danh 3 nhà thầu gồm: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng thương mại Mỹ Phong, Công ty Cổ phần xây dựng 568 và Công ty Cổ phần xây dựng Lạc Việt.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 23.

Theo đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Mỹ Phong (đơn vị thi công dự án), việc thi công dự án đường tỉnh 436 gặp khó do không có nguồn đất đắp. Đơn vị phải dừng thi công gần 18 tháng qua, tại công trường chỉ còn vài người trông coi.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 25.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Ngọc Tâm - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình, cho hay: “Dự án hiện đã hoàn thành được khoảng 22% khối lượng. Tuy nhiên, hoạt động thi công đang phải dừng do chưa có nguồn đất đắp và chưa bố trí được nguồn vốn để giải ngân cho khối lượng đã hoàn thành".
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 27.

Cũng theo ông Tâm, công tác khảo sát, lập phương án khai thác đất đắp đang triển khai. Các trình tự thực hiện thủ tục khai thác mỏ đất đắp làm kéo dài thời gian thực hiện.
Nhìn gần dự án đường 300 tỷ đồng ở Hòa Bình chậm tiến độ, xuống cấp - Ảnh 29.

Việc tuyến đường thi công ì ạch, chậm tiến độ đặt ra dấu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư, năng lực nhà thầu thi công.

Theo Hân Nguyễn - Trần Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên