MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

04-01-2023 - 07:10 AM | Sống

Đã bước sang ngày thứ 4 công tác giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) được thực hiện. Mặc dù, đã thử nhiều phương án nhưng hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa thể nhấc trụ bê tông lên và đưa đứa bé ra ngoài. Hãy cùng nhìn lại toàn cảnh quá trình giải cứu đứa bé sau hơn 80 giờ.

Khoảng 11 giờ 30 chiều ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em ở xã Phú Lợi (trong đó bé Thái Lý Hạo Nam) đang chơi đùa ở công trình thi công cầu Rọc Sen, trên địa bàn ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Bất ngờ, Hạo Nam bị lọt xuống móng cọc bê tông rỗng đường kính bên trong 25cm, sâu khoảng 35m gồm 3 đoạn dài gần 12 mét nối với nhau. Thời điểm này, móng cọc được đóng chặt xuống đất.

Sau khi hay tin, gia đình tri hô nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng vào hiện trường để hỗ trợ gia đình giải cứu cháu bé.

Theo đó, do móng cọc bê tông đã được đóng sâu trong lòng đất, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Công tác cứu hộ ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Kế hoạch cứu hộ:

Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khoan cắt bê tông, đào sâu và mở rộng hố khoảng 10m, sử dụng xe cẩu nhổ trụ lên.

Sau khi khoan sâu và mở miệng hố đủ rộng, đội cứu hộ dùng cẩu 50 tấn để nhổ trụ lên. Máy sẽ khoan để đưa từng đoạn cọc dài gần 4m xuống hố, bơm nước làm mềm đất, hút đất sau đó tạo miệng hố rộng để nhổ trụ.

Đội cứu hộ dùng ống tuýp rỗng ruột đóng xuống bằng chiều dài cột, dùng máy bơm nước vào ống tuýp tạo lực từ bên dưới làm bùn đất lỏng ra, giảm lực ma sát thân đến mức có thể để kéo trụ lên.

Ngoài lực lượng lái xe xúc, xe cẩu, các đội cứu hộ sẽ thay phiên nhau làm việc liên tục.

Bình oxy loại 10kg liên tục được bơm xuống khu vực dưới trụ qua sự trợ lực của máy và đường ống dài gần 40m. Kèm theo đó là đồ ăn, nước uống được tiếp tế vào trong ống.

Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 3.

Nhiều xe cẩu chuyên dụng tại hiện trường vụ việc.

Ngày 01/01/2023

Lực lượng chức năng đã đưa một máy khoan cọc nhồi công suất lớn được điều đến hiện trường, vừa khoan vừa bơm bùn cát ra ngoài, đồng thời làm mềm đất xung quanh cọc bê tông, giảm lực ma sát để có thể cẩu lên giải cứu nạn nhân theo đúng kế hoạch ban đầu.

Liên tục tiếp oxy, nước và thức ăn vào bên trong.

Trong quá trình khoan tác động của máy đã gây sạt đất đá dẫn đến nguy cơ sụt lún, trụ bê tông chứa cháu bé bên trong bị lệch.

Việc khoan cọc nhồi đã tạm dừng để chuyển sang phương án khác.

Ngày 02/01/2023

54 giờ chạy đua với với rất nhiều nỗ lực nhưng lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thể cứu cháu bé thoát khỏi trụ bê tông rỗng.

Chiều 2/1, Quân khu 9 đã cử lực lượng công binh cùng các thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ giải cứu cháu bé trong đó có camera vào ngoại, quét thân nhiệt dò tìm bé trai.

Chiều ngày 2/1, ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí, đội cứu hộ đã cưa được 31/36 mét dài cọc.

Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 4.

Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp trả lời báo chí ngày 2/1,

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Xây dựng khẩn trương huy động chuyên gia và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nếu có.

Tham gia công tác cứu hộ ngày 2/1 có hơn 300 người bao gồm lực lượng Cầu đường, Công an phòng cháy chữa cháy, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Công binh Quân khu 9, cùng các nhóm chuyên gia, lực lượng công nhân, cán bộ kỹ thuật.

Lực lượng công binh Quân khu 9 phối hợp với lực lượng chức năng, cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đã dùng máy khoan làm mềm đất đá xung quanh thành ống bê tông, nhằm giảm tối đa ma sát; tiến hành dùng camera soi, dò tìm vị trí của cháu bé.

Hàn ống bê tông lớn xuyên đêm, đến khoảng 3h sáng ngày 3/1 đội cứu hộ tiến hành đóng đoạn bê tông lớn này xuống mặt đất, vị trí nằm bao bọc bên ngoài lòng cọc bê tông nơi bé trai bị kẹt lại. Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ.

Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 5.

Lãnh đạo địa phương phối hợp với các ban ngành chức năng nỗ lực tìm phương án đưa bé trai ra ngoài sớm nhất ngày 3/1.

Ngày 03/01/2023

3h sáng nay ngày 3/1, lực lượng chức năng tiếp tục đóng một móng bê tông có bán kính rộng và lớn hơn móng bê tông cháu bé rơi xuống.

Tiến hành hút bùn xung quanh giữa 2 móng bê tông để nhanh chóng tiến đến bước rút móng bê tông nhỏ - móng có cháu bé bên trong.

Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 6.
Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 7.
Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 8.

Hiện trường vụ việc ngày 3/1.

Từ 11h đến 16h30 phút ngày 03/01, đơn vị thi công vẫn sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn để mang đất đá bên trong ống vách ra ngoài. Theo đơn vị thi công, đến 14h30 phút đã làm sạch lượng bùn đất sâu 23m trên 35m bên trong lòng ống.

Công tác khoan guồng xoắn vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đến độ sâu 27m, sau đó tiến hành tròng cáp vào 03 đoạn ống bê tông. Đơn vị thi công tiếp tục khoan sâu đến cuối đầu cọc, khi không còn ma sát thì nhổ cọc lên.

Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 9.
Nhìn lại 80h chạy đua với thời gian tìm kiếm bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng kiệt sức trong quá trình cứu hộ.

Thay đổi phương án giải cứu.

Công tác giải cứu vẫn đang được tiếp tục với nhiều máy bơm, máy cưa được đưa vào hiện trường.

Theo Bảo Trân

Thể thao văn hóa

Trở lên trên