MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHNN tiếp tục hút mạnh tiền về, lãi suất liên ngân hàng vẫn giảm

28-03-2018 - 13:46 PM | Tài chính - ngân hàng

Mặc dù NHNN đã hút về 76.110 tỷ đồng qua kênh tín phiếu, song lãi suất liên ngân hàng tuần qua vẫn giảm nhẹ. Điều đó cho thấy thanh khoản của các ngân hàng hiện vẫn đang trong trạng thái tích cực.

Trong Bản tin Trái phiếu tuần số 12 (từ 19/3/2018 đến 23/3/2018), Công ty Chứng khoán Bảo Việt cho biết, trong tuần qua NHNN đã phát hành 76.110 tỷ đồng tín phiếu mới loại 28 ngày trong khi không có lượng vốn đáo hạn qua kênh này. Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã hút ròng 76.110 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

Đây là tuần thứ 5 liên tiếp NHNN hút ròng tiền về kể từ sau Tết Nguyên đán, với tổng lượng hút ròng lên tới gần 144 nghìn tỷ đồng. “Việc phát hành một khối lượng tín phiếu lớn như vậy nhưng hệ thống vẫn hấp thụ hết cho thấy thanh khoản của các ngân hàng hiện vẫn đang trong trạng thái tích cực”, BVSC nhận định.

NHNN tiếp tục hút mạnh tiền về, lãi suất liên ngân hàng vẫn giảm - Ảnh 1.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng (Nguồn: BVSC/Bloomberg)


Một dấu hiệu nữa cũng cho thấy thanh khoản của hệ thống đang rất tích cực là lãi suất liên ngân hàng vẫn trong xu hướng giảm. Theo BVSC, lãi suất liên ngân hàng trung bình tuần qua có xu hướng giảm nhẹ đối với các loại kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần với biên độ giảm ở mức 0,07% - 0,14%.

Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn 1 tuần giảm 0,07% về mức 0,99%/năm, lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần giảm 0,14% về mức 1,21%/năm. Trong khi đó, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm không thay đổi so với tuần trước đó, ở mức 0,85%/năm.

“Đây được coi là diễn biến bình thường và nằm trong dự báo khi lượng tiền nhàn rỗi sau Tết đang có xu hướng quay trở lại hệ thống ngân hàng”, tổ chức này cho biết.

Đồng tình với nhận định này, một chuyên gia ngân hàng còn bổ sung thêm một nguyên nhân khiến thanh khoản của hệ thống dư thừa, đó là NHNN đã tung ra một lượng lớn tiền đồng để mua vào ngoại tệ nâng cao dự trữ ngoại hối quốc gia trong thời gian qua.

“Động thái liên tục hút ròng tiền về cho thấy sự điều hành hết sức linh hoạt và cũng đầy thận trọng của NHNN để tránh tạo áp lực lên lạm phát”, vị chuyên gia này cho biết.

Còn nhớ tại phiên họp quý 1 của Ban chỉ dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo diễn ra hôm qua (27/3), Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng thông tin, lạm phát cơ bản hiện nay là 1,36%, vẫn thấp hơn quy định chung trong năm nay là từ 1,6- 1,8%. Bà cũng khẳng định, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến của lạm phát cơ bản, việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 17%, tập trung tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cân đối tiền-hàng, hỗ trợ cho tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Theo Minh Trí

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên