MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhờ vào quốc gia này, doanh số ô tô của Nga bất ngờ vụt sáng trở lại, tăng mạnh trong nửa đầu năm 2023

07-07-2023 - 08:58 AM | Thị trường

Doanh số bán ô tô tại Nga đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2023 và tăng liên tục trong 3 tháng nhờ vào quốc gia này.

Nhờ vào quốc gia này, doanh số ô tô của Nga bất ngờ vụt sáng trở lại, tăng mạnh trong nửa đầu năm 2023 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, các hãng ô tô bao gồm Volkswagen, General Motors,… đã lần lượt rút khỏi Nga và ngừng bán tại quốc gia này. Tuy nhiên Trung Quốc là quốc gia trụ lại và đang ngày càng chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường ô tô của Nga – từng là thị trượng lớn thứ 3 tại châu Âu.

Thay cho các thương hiệu ô tô châu Âu, các thương hiệu Trung Quốc bao gồm Chery, Haval và Geely trở thành 3 trong số 4 hãng ô tô bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2023 tại Nga, chỉ sau hãng nội địa Lada. Hãng xe của Nga đã bán được 143.618 chiếc trong 6 tháng đầu năm, cao hơn cả 3 mẫu xe Trung Quốc cộng lại theo dữ liệu được Hiệp hội xe châu Âu công bố ngày 6/7. Các mẫu xe Trung Quốc đang chiếm hơn 1/3 tổng doanh số bán hàng của Nga.

Nhờ vào quốc gia này, doanh số ô tô của Nga bất ngờ vụt sáng trở lại, tăng mạnh trong nửa đầu năm 2023 - Ảnh 2.

Doanh số ô tô của Nga tăng trở lại sau khi giảm mạnh sau lệnh trừng phạt. Đồ họa: Bloomberg

Như vậy, tổng doanh số bán ô tô tại Nga đã tăng 10% lên 428.309 chiếc trong nửa đầu năm 2023. Doanh số đã tăng trưởng trong 3 tháng liên tiếp sau khi bị sụt giảm mạnh so xung đột và các thương hiệu Volkswagen, GM, Ford, Nissan, Toyota và Renault – trước đó chi hàng tỷ USD giành thị phần tại Nga đã lần lượt rút lui trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế được thực thi.

Ngược lại, Nga đã giúp Trung Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô hàng đầu thế giới. Cụ thể, theo ước tính của Otkritie Auto, doanh số bán hàng của Trung Quốc đã tăng lên khi các công ty mở rộng mạng lưới đại lý chiếm đến 46% đến từ Nga vào cuối tháng trước. Bộ phận kinh doanh ô tô của Otkritie, Nga hiện có 19 thương hiệu ô tô Trung Quốc trên thị trường, trong đó có 8 thương hiệu có hơn 100 đại lý.

Cụ thể, Công ty tư vấn AlixPartners cho biết quốc gia châu Á này đã xuất khẩu 1,07 triệu chiếc xe trong quý 1, lần đầu tiên vượt qua quốc gia dẫn đầu lâu năm là Nhật Bản nhờ vào Nga. Trung Quốc đã giao 112.000 chiếc xe cho Nga trong quý 1 - gần bằng số lượng mà họ đã bán ở đó trong cả năm 2022.

Xe Trung Quốc cũng đang thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh của Nga. Yandex taxi, dịch vụ vận tải theo yêu cầu lớn nhất của Nga, đã đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất bao gồm Haval, Chery và Geely về việc bán cho các đội xe hợp tác với dịch vụ của họ, báo Vedomosti đưa tin vào tháng 10 năm ngoái.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Autostat của Nga, trong năm 2022, doanh số bán hàng của Chery tại Nga đạt trung bình 4.475 xe/tháng, Great Wall đạt trung bình 2.940 chiếc mỗi tháng và Geely - công ty bán những mẫu xe như Coolray và Atlas, chỉ đạt trung bình 2.035 chiếc/tháng. Mẫu xe bán chạy nhất của Nga năm 2022 là Lada Granta, bán được trung bình 7.331 chiếc/tháng.

Theo Bloomberg, FT

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên